Lê Tấn Tài: STôi rất vui khi được ra sân!⬝

Đó là lời tâm sự cuả Tấn Tài sau trận đấu gặp Indonesia, niềm khao khát đ ược ra sân trong màu áo ĐTVN của Tấn Tài đã trở thành hiện thực, khi anh được HLV A.Riedl tin tưởng và giao phó nhiệm vụ…

Đó là lời tâm sự cuả Tấn Tài sau trận đấu gặp Indonesia. Niềm khao khát được ra sân trong màu áo ĐTVN của Tấn Tài đã trở thành hiện thực, khi anh được HLV A.Riedl  tin tưởng và giao phó nhiệm vụ bên hành lang phải.
Lê Tấn Tài đã thi đấu tốt
Tấn Tài ra sân trong sự bất ngờ của tất cả giới hâm  mộ, lại phải thay thế một mắt xích quan trọng của ĐTVN, đó là đảm nhiệm vai trò quán xuyến hành lang cánh phải thay thế đội trưởng Minh Phương. Tuy không thi đấu trọn vẹn cả trận đấu, nhưng 65 phút có mặt trên sân cũng đủ để nói lên hết tất cả những phẩm chất, những kỹ năng và tinh thần thi đấu của Tấn Tài. Anh đã chiếm trọn tình cảm trong lòng người hâm mộ.
Vài nét về Lê Tấn Tài
-Sinh ngày: 4/1/1984, Khánh Hoà
-CLB: Khatoco Khánh Hoà
Thành tích cá nhân
-9/2004: Lần đầu tiên khoác áo ĐTQG
-10/2004, Đưa đội U21 Khánh Hoà vào đến trận chung kết giải U21 Toàn quốc

-5/2005, Được gọi vào Đội tuyển quốc gia

Quay trở lại trận đấu, nhận được bóng từ ngoài vòng cấm, một pha dốc bóng xé toang hàng phòng ngự dày đặc của Indonesia,  và cuối cùng là cú sút sấm sét nhưng bóng lại đi trúng người thủ môn. Quá tiếc cho Tấn Tài, bởi nếu pha dứt điểm đó thành bàn, đó có lẽ sẽ là dấu chấm than đầy cảm xúc những những nỗ lực của anh trong một trận đấu khó khăn của ĐT dưới cơn mưa nặng hạt.

Sự năng nổ của Tấn Tài bên phía cánh phải không chỉ làm cho hai cánh của đội tuyển chúng ta cân bằng mà còn đột biến và đa dạng hơn trong tấn công. Chỉ có may mắn Indonesia mới rời sân Mỹ Đình với 1 điểm trong tay.
Những ai mới lần đầu tiên gặp Tấn Tài, hẳn sẽ không nghĩ rằng chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn, rụt rè và khuôn mặt thư sinh ấy khi bước vào sân lại có thể thi đấu như có lửa dưới đôi chân như vậy. Với những gì Tấn Tài đã thể hiện, anh chắc chắn sẽ đóng một vài trò quan trọng trong đội hình tham dự Seagames 23 sắp tới.
HLV A.Rield đã rất hài lòng về vị trí của Tấn Tài, anh đã chơi trên mức mà BHL đặt ra.
Sau trận đấu, người viết đã cuộc trò chuyện nhanh với Tấn Tài:
– Anh cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên được khoác áo đội hình chính trong trận đấu này?

+Tôi rất vui sướng khi được ra sân trong màu áo của ĐTVN và sướng hơn khi thi đấu trước hàng triệu con mắt đang theo dõi trên các khán đài SVĐ và qua truyền hình. Điều đó động lực rất lớn để tôi có thêm tự tin trên sân cỏ.
-Tâm lý của anh như thế nào khi bước vào trận đấu?

+ Lần đầu tiên khoác áo đội hình chính thức, lại phải đối đầu với các cầu thủ Indonesia, quả thật run lắm. Nhưng tôi đã lấy lại được sự tự tin từ các đồng đội và từ khán giả.
+ Anh đánh giá thế nào v ề ĐT Indonesia, khi họ thủ hoà với ĐTVN?

+Thật đáng tiếc, chiến thắng đã bị đánh mất. Đội tuyển của chúng ta đã chơi hay hơn, có nhiều cơ hội hơn. Thật đáng tiếc là tôi đã không thể ghi bàn trong tình huống đối mặt với thủ môn Indonesia. Đó chính là một cơ hội thực sự.
– Mong muốn của anh trong trận đấu tới?

+ Được ra sân. Nếu vậy, tôi sẽ thi đấu hết mình với niềm tin chiến thắng.
Cảm ơn Tấn Tài, chúc anh thành công hơn nữa cùng đội tuyển!

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM