Kết thúc lượt đi giải VĐQG – Number One 2005: Bình Dương ấn tượng nhất

Sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi, Bình Dương vững vàng ở ngôi đầu bảng một cách đầy ấn tượng.

Sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi, Bình Dương vững vàng ở ngôi đầu bảng một cách đầy ấn tượng.
 

Kesley và Bình Dương gây ấn tượng nhất

 
Khi Kesley Alves Skhai hỏa⬝ ở vòng đấu thứ 5 thì cũng là lúc Bình Dương bắt đầu chứng tỏ được sức mạnh của mình. Thất bại 0-1 trước TMN.CSG ngay ở vòng đấu đầu tiên đã khiến người hâm mộ có đôi chút hoài nghi về sức mạnh thực sự của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng. Nhưng cũng kể từ đó, không có một đội bóng nào đủ sức đoạt được từ tay Bình Dương 3 điểm trọn vẹn, và họ trở thành đội bóng duy nhất bất bại trong 10 trận đấu liên tiếp.
 
Thậm chí, nếu không để SĐ.NĐ gỡ hòa 3-3 một cách đáng tiếc trên sân Thiên Trường tại vòng đấu thứ 7, Bình Dương đã có thể hoàn tất giai đoạn lượt đi giải VĐQG -Number One 2005 với 8 trận thắng liên tiếp trên cả sân nhà lẫn sân khách. Sự sắc bén của Kesley Alves, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 13 lần sút tung lưới đối phương, cùng phong độ ấn tượng của Bình Dương tại giai đoạn lượt đi, đã đưa họ vượt qua HAGL và GĐT.LA để trở thành ứng cử viên số 1 cuộc đua đến danh hiệu vô địch mùa giải năm nay.
 
Số liệu thống kê sau 11 lượt đấu giải VĐQG – Number One 2005:
 
Bàn thắng:
 
Tổng số bàn thắng: 162 bàn, trung bình 2,45 bàn/trận
Vòng đấu có nhiều bàn thắng nhất: Vòng 7 – 19 bàn, trung bình 3,16 bàn/trận
Đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất: Bình Dương – 24 bàn
Đội bóng ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách nhất: M. Hải Phòng – 11 bàn
Đội bóng ghi được ít bàn thắng nhất: HL.Bình Định – 11 bàn
Đội bóng để thủng lưới nhiều nhất: M.Hải Phòng và HP.Hà Nội – cùng để lọt lưới tổng cộng 19 bàn
Đội bóng thủng lưới ít nhất: HAGL và HL.Bình Định – cùng để thủng lưới 9 bàn sau 11 trận
Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất: P.SLNA – M.Hải Phòng: 4-4 (Lượt đấu thứ 6)
 
Danh sách ghi bàn:
 
+Cầu thủ ghi 13 bàn: 1 cầu thủ
Bình Dương: Kesley Alves (7)
 
+Cầu thủ ghi 6 bàn: 2 cầu thủ
GĐTLA: Carlos Rodrigue (16)
Hoà Phát Hà Nội: Das Silva (10)
 
+Cầu thủ ghi 5 bàn: 3 cầu thủ
HAGL: Kiatisuk (13)
ĐNẵng: Amaobi (9)
Bình Dương: Kubheka (10)
 
+Cầu thủ ghi 4 bàn: 5 cầu thủ
 
P.SLNA: Công Vinh (9)
SĐ Nam Định: Tkachenko (20)
HAGL: Dusit (17)
LG. HN-ACB: Luis Mauricio (19),
TMN Cảng Sài Gòn: A Vĩ (23)
 
Thẻ phạt:
 
Tổng số thẻ vàng: 289 thẻ, trung bình 4,4 thẻ/trận
Tổng số thẻ đỏ: 06 thẻ, trung bình 0,1 thẻ/trận
Vòng đấu có nhiều thẻ vàng nhất: Vòng 3 và Vòng 7 – 30 thẻ, trung bình 5 thẻ/trận
Đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất: HP.Hà Nội – 36 thẻ
Đội bóng nhận nhiều thẻ đỏ nhất: M.Hải Phòng – 2 thẻ
Đội bóng nhận ít thẻ vàng nhất: GĐT.LA – 17 thẻ
 
Khán giả:
 
Tổng số khán giả: 615.500 người, trung bình: 9.326 người/trận
Vòng đấu có số khán giả nhiều nhất: Vòng 5 – 78.500 người, trung bình 13.083 người/trận
Vòng đấu có số khán giả ít nhất: Vòng 2 – 39.500 người, trung bình 6.583 người/trận

Trận đấu nhiều khán giả nhất: Đà Nẵng – HP.Hà Nội, 29.000 người