Vòng loại giải nữ châu Á 2005, Thái Lan – Singapore: 5-1

Dù đã rất nỗ lực, nhưng Singapore đã không thể ngăn nổi cơn mưa bàn thắng do các chân sút của đội Thái Lan trút vào lưới thủ môn Pelaez (1).

Dù đã rất nỗ lực, nhưng Singapore đã không thể ngăn nổi cơn mưa bàn thắng do các chân sút của đội Thái Lan trút vào lưới thủ môn Pelaez (1).

Với Singapore đây là trận đấu cuối cùng ở bảng D và có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua với Indonesia để giành chiếc vé còn lại vào tứ kết, bởi gần như chắc chắn đội bóng đến từ xứ Chùa Vàng Thái Lan sẽ chiếm ngôi vị số 1 của bảng này. Xác định rõ điều đó nên Singapore vào trận với đấu pháp: phòng ngự chặt và chờ khi có cơ hội thì tổ chức phản công nhanh. Tuy nhiên, Thái Lan lại không chọn chủ trương này mà chủ động tấn công ghi bàn, khẳng định sức mạnh của mình. Sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2 của HLV Yapaha (Thái Lan) đã được các học trò vận hành trơn tru và khá hiệu quả.

Bàn thắng đầu tiên của Thái Lan được ghi ở phút thứ 6: xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, S.Mungkhala (15) đã đưa bóng vào lưới thủ môn Pelaez (1, SIN). Chưa bằng lòng với kết quả này, các nữ tuyển thủ Thái Lan tiếp tục tổ chức tấn công và đã có bàn thắng thứ 2, do công P.Sornsai (17) ở phút thứ 25. Sau bàn thua thứ 2, các cầu thủ của đất nước Sư Tử bắt đầu tăng tốc và họ đã được đền đáp ở phút cuối cùng của hiệp 1 khi Nazreen (10) chớp cơ hội sau tình huống phá bóng thiếu dứt khoát của ChangPlook (2) trong vòng cấm, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Singapore.

Hiệp 2, Thái Lan vẫn tiếp tục nắm giữ thế trận. Một cơn mưa trời và mưa bàn thắng đã cùng diễn ra trên sân. Phút thứ 48, N.Sriwasao (7) đi bóng tốc độ bên cánh phải và tạt vào cho Srangthaisong (10) băng lên đánh đầu tung lưới thủ môn Charmaine (1), nâng tỷ số lên 3-1 cho Thái Lan. Hai bàn thắng còn lại của Thái Lan được ghi ở phút 75 và 90+, đều xuất phát từ lỗi của hàng thủ Singapore khi sở hở trong kèm người.

Xếp Hạng Bảng D
XHTên độiSTTHBĐiểmBTBBHS
1Thái Lan11003515/1
2Indonesia10101000/0
3Singapore20111151/5

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM