HLV Mai Đức Chung nhận giải thưởng HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2017

Nhà cầm quân đang dẫn dắt ĐT bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung vừa chiến thắng ở cuộc bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2017 do Bộ VH-TT&DL, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức.

Ở hạng mục HLV tiêu biểu toàn quốc 2017, ông Mai Đức Chung đã xuất sắc xếp thứ nhất với tổng số điểm là 593, cao hơn các HLV khác như Huỳnh Hữu Chí (Cử tạ – đơn vị TP.HCM với 542 điểm), Đặng Anh Tuấn (Bơi – An Giang với 503 điểm), Nguyễn Nam Hải (Bóng bàn – Hà Nội với 136 điểm) và Vũ Ngọc Lợi (Điền kinh – Nam Định với 132 điểm). 

2017 có thể xem là năm thành công của HLV Mai Đức Chung. Ông đã giúp U19 nữ Việt Nam lọt vào VCK U19 nữ châu Á 2017, đưa ĐT nữ Việt Nam giành tấm Huy chương vàng SEA Games lần thứ 5 trong lịch sử để cân bằng kỷ lục của Thái Lan. Đồng thời, ông cũng giúp các cô gái nữ Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup nữ 2018 – giải đấu tiền đề tranh vé đi VCK World Cup nữ 2019. Đặc biệt, trong vai trò quyền HLV trưởng ĐT Việt Nam thay ông Nguyễn Hữu Thắng, ông Mai Đức Chung đã mang về 2 chiến thắng quan trọng trước Campuchia, qua đó trở thành bước đệm để Việt Nam góp mặt ở VCK Asian Cup 2019. 

Với một loạt thành tích ấn tượng, ông Mai Đức Chung cũng đã đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017 dành cho bóng đá nữ. Do vậy, không bất ngờ khi nhà cầm quân họ Mai được vinh danh là HLV tiêu biểu toàn quốc 2017.