Ngày 1/6 khởi tranh giải bóng đá bãi biển toàn quốc 2010

Giải bóng đá bãi biển toàn quốc 2010 với sự tham dự của 8 đội bóng gồm: Thuận An-Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Đà Nẵng, Honda Thành Yến Hải Phòng, Phú Yên, Quảng Trị, Tứ quý Quảng Bình và Sanna Khánh Hòa sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 1/6/2010 tới.

Giải bóng đá bãi biển toàn quốc 2010 với sự tham dự của 8 đội bóng gồm: Thuận An-Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Đà Nẵng, Honda Thành Yến Hải Phòng, Phú Yên, Quảng Trị, Tứ quý Quảng Bình và Sanna Khánh Hòa sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 1/6/2010 tới.

 

Tám đội bóng được chia thành 2 nhóm A và B, 4 đội/nhóm thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi nhóm để tính điểm, xếp hạng. Đội nhất nhóm A sẽ gặp đội nhì nhóm B và đội nhất nhóm B sẽ gặp đội nhì nhóm A tại bán kết. Hai đội thua bán kết xếp đồng hạng Ba, hai đội thắng bán kết giành quyền thi đấu chung kết tranh vô địch. Các trận đấu của giải diễn ra tại bãi biển Thuận An-Thừa Thiên Huế.

 

Đây là năm thứ hai giải được LĐBĐVN tổ chức. Theo đánh giá về chuyên môn, giải bóng đá bãi biển 2010 rất phù hợp cho sự chuẩn bị lực lượng của đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam thi đấu AFF Cup, AFC Cup và hướng tới Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 2-2011.

 

 

>> Điều lệ giải bóng đá bãi biển toàn quốc 2010

 

>> Lịch thi đấu giải bóng đá bãi biển toàn quốc 2010


>> Danh sách các đội đăng ký thi đấu Giải bóng đá bãi biển 2010

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA