Hàn Quốc đoạt hạng ba Asian Cup 2011

Hàn Quốc đã đoạt hạng 3 Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) 2011, sau khi đánh bại đối thủ Uzbekistan bằng tỷ số 3 – 2, ở trận đấu diễn ra tại sân Al-Sadd (Qatar), đêm 28-1.

Hàn Quốc đã đoạt hạng 3 Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) 2011, sau khi đánh bại đối thủ Uzbekistan bằng tỷ số 3 – 2, ở trận đấu diễn ra tại sân Al-Sadd (Qatar), đêm 28-1.

Không có tiền vệ Park Ji Sung trong đội hình xuất phát nhưng các cầu thủ trẻ Hàn Quốc vẫn nhập cuộc đầy hưng phấn và không mấy khó khăn để ghi đến 3 bàn thắng vào lưới thủ môn I. Nesterov của Uzbekistan. Các bàn thắng được ghi do công của tiền đạo Koo Jacheol ở phút 17 và tiền đạo Ji Don Won (2 bàn ở phút 28 và 39).

Tiền đạo Ji Dong Won (số 10 – Hàn Quốc) vượt qua sự truy cản của hậu vệ Sanjar Tursunov (Uzbekistan). Ảnh: AP.

Đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, Uzbekistan được hưởng quả penalty và tiền đạo Alexander Geynrikh dễ dàng sút tung lưới thủ môn Jung Sungryong rút ngắn tỷ số xuống 3 – 1.

Bước sang hiệp 2, ở phút 53, Uzbekistan tiếp tục có bàn rút ngắn tỷ số xuống 3 – 2. Lại là tiền đạo Alexander Geynrikh xâm nhập góc trái vòng cấm trước khi tung cú sút cận thành hạ thủ môn Jung Sungryong.

Trong khoảng thời gian còn lại, Uzbekistan có phần nắm giữ thế trận trên sân và tạo ra một số cơ hội nhưng không tài nào xuyên thủng mành lưới Hàn Quốc nên đành chấp nhận thua trận.