Nam Định đoạt chức vô địch giải U21QG Báo Thanh Niên

Chiều 18/9, trên sân Gò Đậu (Bình Dương), U.21 Nam Định (NĐ) đã đoạt chức vô địch Giải U21 Báo Thanh Niên lần thứ 15 – 2011 sau khi vượt qua chủ nhà Becamex Bình Dương (BD) với tỷ số 5-4 trong loạt sút luân lưu (hai hiệp chính hòa 1-1).

Chiều 18/9, trên sân Gò Đậu (Bình Dương), U.21 Nam Định (NĐ) đã đoạt chức vô địch Giải U21 Báo Thanh Niên lần thứ 15 – 2011 sau khi vượt qua chủ nhà Becamex Bình Dương (BD) với tỷ số 5-4 trong loạt sút luân lưu (hai hiệp chính hòa 1-1).

 

Cơn mưa lớn tại Bình Dương chiều nay không ngăn được hơn 5.000 khán giả kéo đến sân để cổ vũ cho trận chung kết hấp dẫn giữa chủ nhà BD và NĐ.

 

Phát biểu tại lễ bế mạc, Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải nói: “Mùa giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 15 một lần nữa chứng tỏ được cái cần có trong thể thao đó là tinh thần thể thao cao thượng. BTC giải U21 sẽ luôn nỗ lực để phát huy tinh thần bóng đá trong sạch, đẹp ở giải U21 quốc gia cũng như giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên để góp phần nâng chất bóng đá VN”.

 

Ngay sau lễ bế mạc, trận chung kết giữa BD và NĐ đã diễn ra rất hấp dẫn. Dưới trời mưa, mặt sân trơn nhưng cả hai đội đều mạnh dạn chơi tấn công với tốc độ cao. Các cầu thủ trẻ BD chứng tỏ họ trưởng thành qua từng trận đấu với lối đá tự tin mạch lạc. Trong khi đó, sự xuất sắc của Lâm Anh Quang (20), Nhật Nam (8), Văn Thuận (22), Hữu Định (10)… cũng giúp đội bóng thành Nam chứng tỏ rằng họ không hề ăn may khi có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

 

Thế cân bằng của trận chung kết sớm bị phá vỡ ở phút 21, khi Ngọc Hùng (7-BD) khôn khéo phá bẫy việt vị tung cú sút chéo góc hạ thủ môn Tiến Tạo (25-NĐ) mở tỷ số trận đấu.

 

Bị dẫn bàn trong trận đấu quan trọng nhất giải nhưng NĐ không hề rối loạn mà họ điềm tĩnh tận dụng các pha tấn công đa dạng của mình để gây sức ép lên khung thành đối phương. Phút 62, từ pha phối hợp đá phạt góc, Anh Quang đã đánh đầu vào góc cao quân bình tỷ số 1-1 cho NĐ.

 

Hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức hai đội phải bước vào phân thắng bại bằng loạt đá 11m. Đội chủ nhà BD đã không gặp may khi thua NĐ 4-5 trong loạt sút luân lưu. Lại một lần nữa BD không thể chạm tay vào chức vô địch.

U21 Nam Định đăng quang giải U21QG báo Thanh Niên 2011. Ảnh Nguyễn Nhân

 

BTC cũng đã tiến hành trao cúp vô địch và phần thưởng 250 triệu đồng cho đội NĐ. Đội BD đoạt hạng nhì được thưởng 120 triệu đồng. Đội BD đoạt giải phong cách với phần thưởng 40 triệu đồng. Cầu thủ Lâm Anh Quang (NĐ) được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cầu thủ Trịnh Hoài Nam (BD) đoạt giải Vua phá lưới với 4 bàn thắng. Thủ môn Nguyễn Tiến Tạo (NĐ) đoạt giải Thủ môn xuất sắc nhất giải.

 

* Chiều 19/9, 22 cầu thủ góp mặt trong đội tuyển U21 Báo Thanh Niên VN cùng các HLV sẽ đáp máy bay từ TP.HCM lên Gia Lai để chuẩn bị cho Giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên từ ngày 25/9 đến 4/10. Tại Gia Lai đội sẽ ăn ở và tập luyện tại Trung tâm TDTT Hàm Rồng của CLB bóng đá HAGL.

Đến dự khán và cổ vũ cho trận chung kết có ông Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn; ông Vương Bích Thắng – Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch LĐBĐVN; ông Lê Hùng Dũng – Phó Chủ tịch LĐBĐVN; ông Falko Goetz – HLV trưởng đội tuyển VN và đội tuyển U23 VN; ông Mai Thế Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; ông Huỳnh Văn Nhị – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex; Nhà báo Nguyễn Công Khế – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải; Nhà báo Nguyễn Quang Thông – Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên; Nhà báo Đặng Thanh Tịnh – Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó Trưởng BTC giải…

 

Nguồn: Theo Thanh Niên Online

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA