Điều lệ Giải bóng đá Nữ lứa tuổi 19 Quốc gia 2012

Giải bóng đá Nữ lứa tuổi 19 Quốc gia 2012 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 14/7/2012 trên SVĐ Hà Nam – TP Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam.

Giải bóng đá Nữ lứa tuổi 19 Quốc gia 2012 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 14/7/2012 trên SVĐ Hà Nam – TP Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam.

Tham dự giải năm nay có 5 đội bóng gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam, Gang Thép Thái Nguyên, TP. HCM.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Sau khi kết thúc thi đấu vòng tròn một lượt, căn cứ vào thứ hạng các đội đã đạt được, sẽ lấy bốn đội chia thành 2 cặp thi đấu tranh Hạng ba và chức Vô địch theo sơ đồ sau:

 

Trận đấu

Đội – Đội

Tranh Hạng Ba

Đội xếp thứ Ba – Đội xếp thứ Tư

Chung Kết

Đội xếp thứ Nhất – Đội xếp thứ Nhì

Cuộc họp kỹ thuật sẽ diễn ra vào lúc 9h00 ngày 13/7 tại phòng họp khán đài A – Sân vận động Hà Nam – Đường Lý Thái Tổ – Phường Lê Hồng Phong – Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam.

Giải bóng đá Nữ lứa tuổi 19 Quốc gia 2012 sẽ diễn ra từ ngày 14/7 đến 25/7/2012 tại Sân vận động Hà Nam – Thành phố Hà Nam – Tỉnh Phủ Lý. Đội Vô địch năm nay sẽ được nhận 40 triệu đồng, đội Á quân là 25 triệu đồng và đội đạt giải Ba là 15 triệu đồng. Ngoài ra, BTC sẽ trao các giải phụ như: Phong cách (10 triệu đồng), các danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và Thủ môn xuất sắc nhất sẽ nhận 2 triệu đồng cho mỗi giải.

Dieu le giai bong da Nu lua tuoi 19 Quoc gia 2012

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA