HLV Mai Đức Chung nói về 1 năm của bóng đá nữ Việt Nam: Sẽ còn tiến bộ hơn nữa

Đó là đánh giá của HLV Mai Đức Chung về ĐT nữ Việt Nam sau khi trở về từ SEA Games 23…

Trở về sau khi cùng các học trò lập hattrick vàng tại SEA Games, vẫn còn đôi chút mệt mỏi sau một cuộc hành trình dài đầy căng thắng, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn vui vẻ dành cho PV websiite LĐBĐVN một cuộc phỏng vấn xoay quanh thành công của ĐT nữ Việt Nam trong năm 2005.

PV: Năm nay có thể xem là một Snăm Vàng⬝ của bóng đã nữ Việt Nam với thành tích lọt vào VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2006 và mới đây là chiếc HCV lần thứ 3 liên tiếp tại đấu trường SEA Games. Là một người từng gắn bó và đồng hành cùng với thành công của ĐT nữ Việt Nam, theo ông đâu là nguyên nhân cho thành công của đội tuyển trong năm nay?
+ HLV Mai Đức Chung: Điều đầu tiên cần phải ghi nhận chính là nhờ sự đoàn kết nhất trí cao của các thành viên trong đội tuyển và sự phấn đấu nỗ lực hết mình của từng tuyển thủ. Mặt khác, để có được thành công như ngày hôm nay, đội tuyển đã có cả một quá trình dài chuẩn bị kỹ lưỡng với sự quan tâm sát sao của lãnh đạo LĐBĐVN khi luôn tạo điều kiện tốt nhất có thể để các tuyển thủ cảm thấy yên tâm và tự hào được cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia. Các học trò của tôi luôn vào sân với khát khao chiến thắng, tự tin vào chính thực lực của mình, đó cũng là một trong những yếu tố hàng đầu giúp đội tuyển lần thứ ba liên tiếp đăng quang tại đấu trường SEA Games 23.
Chức vô địch SEA Games lần thứ 3 liên tiếp đã khép lại một năm đầy thành công và tự hào cho bóng đá nữ Việt Nam
– Đằng sau thành công của đội tuyển, chắc hẳn vẫn còn tồn tại những nhược điểm cần khắc phục để bóng nữ Việt Nam tiến lên tầm cao mới trong tương lai?
HLV Mai Đức Chung

+ Đúng vậy, không thể khẳng định rằng một đội bóng vô địch là một đội bóng không có điểm yếu và nhược điểm của ĐT nữ Việt Nam chính là thể hình còn quá bé, không đồng đều, kỹ thuật cá nhân còn hạn chế. Đặc biệt, do chưa có điều kiện thường xuyên thi đấu quốc tế nên tâm lý cũng như kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ, ngay cả những cựu binh như Bích Hạnh hay Thanh Mai⬦, vẫn còn là một vấn đề cần phải có thêm thời gian để cải thiện. Ví dụ như trận đấu tiên gặp ĐT nữ Myanmar, các cầu thủ đã bị căng thẳng nên không phát huy được sức mạnh của mình.

– Theo ông, chiến lược trẻ hóa đội hình đội tuyển nữ Việt Nam đã gặt hái được những thành quả gì?
+ Trên thực tế, ngay từ SEA Games 22, BHL đã  mạnh dạn đưa vào đội hình nhiều gương mặt còn rất trẻ để dần thay thế lớp đàn chị đã thành danh. Trong giai đoạn chuyển giao này, đội tuyển đã vấp phải rất nhiều khó khăn trở ngại và việc đoạt HCV tại SEA Games 23 có thể coi là một bất ngờ lớn. Mặc dù đội tuyển còn có nhiều hạn chế và tâm lý, thể lực, kinh nghiệm, nhưng có thể khẳng định rằng chiến lược trẻ hóa đội tuyển là một chiến lược vô cùng đúng đắn. Thành công tại SEA Games 23 là một minh chứng rõ rệt cho điều đó. Tôi tin rằng đây sẽ là bước tạo đà quan trọng cho đội tuyển trước khi bước vào các thử thách tiếp theo.
– Chính vì đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, nên trước khi bước vào SEA Games 23, không ít người nghi ngờ về khả năng Shái Vàng⬝ của ĐT nữ Việt Nam. Vậy BHL có đề ra đấu pháp gì để giúp các tuyển thủ đi đến thắng lợi cuối cùng?
ĐT nữ Việt Nam thi đấu ngày càng tiến bộ tại SEA Games 23

+ Có thể nói rằng, biết mình biết ta, nên BHL đã rất có sự chủ động trong việc lựa chọn đấu pháp sao cho phù hợp với từng trận đấu và từng đối thủ cụ thể. Ví dụ như sau trận đầu tiên để thua Myanmar chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm và trong lần tái đấu tại trận chung kết, chúng tôi đã linh hoạt thay đổi đấu pháp khiến ngay cả HLV đội tuyển nữ Myanmar cũng phải bất ngờ. Chính điều đó đã góp phần giúp đội tuyển giành được thắng lợi cuối cùng.

Tôi rất mừng khi nhận thấy rằng, đội tuyển thi đấu ngày một hay, trận sau tốt hơn trận trước. Các cầu thủ đã không nản lòng sau thất bại 0-1 ở trận đầu ra quân và thể hiện quyết tâm tuyệt vời bằng thắng lợi quan trọng 1-0 trước Thái Lan trước khi lần lượt vượt qua Philippines với tỷ số 5-1, Indonesia với tỷ số 8-0 và cuối cùng là thắng lại Myanmar 1-0. Chính vì vậy, tôi cho rằng, nếu được tập luyện thi đấu thường xuyên, chúng ta sẽ còn tiến bộ hơn nữa.
Ông đánh giá thế nào về thực lực của các đội bóng nữ tại SEA Games 23?
+ Theo tôi, vẫn chỉ có 2 đội bóng thực sự là đối thủ đáng gờm của ĐT nữ Việt Nam. Đó là Myanmar và Thái Lan. ~ vào thời điểm hiện tại, Myanmar được đánh giá cao hơn Thái Lan. Tuy nhiên, xét về lâu về dài, Thái Lan mới là đội bóng nguy hiểm nhất. Họ có một đội hình trẻ, giàu tiềm năng và thi đấu rất tự tin. SEA Games 24 tới được tổ chức tại Thái Lan nên chính Thái Lan chứ không phải là Myanmar sẽ là rào cản lớn nhất của chúng ta trong hành trình chinh phục đỉnh cao tại đấu trường này. Các đội còn lại ít nhiều cũng thể hiện được sự tiến bộ, nhưng tôi ấn tượng nhất là Philippines. Tôi nghĩ rằng, nếu tiếp tục được quan tâm, Philippines sẽ còn tiến xa hơn nữa.
– Năm 2006, ĐT nữ Việt Nam đứng trước 2 thách thức lớn, đó là VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á và Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á lần thứ 2. Ông đã có kế hoạch gì để chuẩn bị cho các cuộc hành trình tại hai sân chơi này cho đội tuyển nữ Việt Nam?
Vượt qua ĐT nữ Hong Kong (trắng), tuyển nữ Việt Nam đã góp mặt tranh tài tại VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á

+ Tháng 3/2006 giải VĐQG nữ sẽ khởi tranh và tôi đã có kế hoạch đề xuất với LĐBĐVN cho tập trung đội tuyển vào tháng 5. Khác với bóng đá nam, các nữ cầu thủ ít có điều kiện thi đấu thường xuyên nên theo ý kiến của tôi, chúng ta nên tập trung đội tuyển nhiều đợt trong năm để tạo cơ hội tập luyện, thi đấu cọ sát, đồng thời duy trì và tăng cường sự gắn kết trong lối chơi của toàn đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn và bổ sung những gương mặt mới để đảm bảo tối đa sức mạnh cho đội tuyển trước khi bước vào các giải đấu quan trọng này.

– Là một người rất gắn bó và gặt hái được nhiều thành công với bóng nữ Việt Nam, ông có kế hoạch gì cho riêng mình trong tương lai?
+ Thú thật, nhiều khi tôi cũng định xin nghỉ vì lý do tuổi tác. Nhưng được sự tin tưởng của lãnh đạo LĐBĐVN, được sự ủng hộ và động viên của người hâm mộ tôi vẫn sẽ cùng các đồng nghiệp tiếp tục cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp phát triển chung của bóng đá nữ Việt Nam. Đối với tôi, được cống hiến cho ĐTQG là một vinh dự và tự hào.
– Ông có muốn gửi gắm điều gì đến người hâm mộ Việt Nam, những người luôn sát cánh và ủng hộ hết mình cho mỗi bước đi của các nữ tuyển thủ?
+ Các nữ tuyển thủ đã cố gắng hết mình để xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ. Để có được kết qủa này, họ đã luôn phải nỗ lực hết mình, đổ biết bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu của mình trên sân cỏ với những hy sinh thầm lặng. Thay mặt đội tuyển, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến sự chia sẻ, động viên kịp thời của đông đảo người hâm mộ, của các phóng viên báo chí truyền hình đã luôn dành cho chúng tôi một sự quan tâm đặc biệt. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các CLB đã nuôi dưỡng và phát triển những tài năng bóng đá để đóng góp cho ĐTQG. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để không phụ lòng kỳ vọng của những trái tim yêu bóng đá nữ Việt Nam.
– Xin cảm ơn ông và chúc ông cũng như đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ngày càng thành công!

(VFF)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM