Khóa đào tạo trọng tài bóng đá sơ cấp Quốc gia khu vực miền Bắc năm 2017

Sáng nay (15/10), tại trụ sở LĐBĐVN (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai giảng khóa đào tạo trọng tài bóng đá sơ cấp Quốc gia khu vực miền Bắc năm 2017.

19/10/2017 16:30:07

Ông Nguyễn Văn Mùi – Trưởng Ban Trọng tài LĐBĐVN – Trưởng BTC lớp học phát biểu khai mạc

Dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Văn Mùi – Ủy viên BCH LĐBĐVN – Trưởng Ban Trọng tài – Trưởng BTC lớp học; ông Phạm Trung – Phó trưởng phòng Điều hành Trọng tài LĐBĐVN – Phó Trưởng BTC lớp học; các giảng viên Đoàn Phú Tấn, Đặng Thanh Hạ và giảng viên thể lực Võ Quang Vinh.

Khóa đào tạo trọng tài bóng đá sơ cấp khu vực miền Bắc năm 2017 có 26 học viên chính thức, 17 học viên dự thính

Khóa đào tạo trọng tài bóng đá sơ cấp Quốc gia – khu vực miền Bắc dành cho các học viên có mong muốn theo đuổi nghề cầm còi khu vực miền Bắc sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2017 với 43 học viên trong đó có 26 học viên chính thức và 17 học viên dự thính. Khóa học được tổ chức với mục đích tạo điều kiện phát triển công tác trọng tài bóng đá phong trào tại địa phương cũng như nhằm phát hiện và bồi dưỡng lực lượng trọng tài trẻ có tiềm năng để bổ sung cho lực lượng trọng tài bóng đá Quốc gia.

Với sự giảng dạy trực tiếp của những giảng viên giàu kinh nghiệm như ông Đoàn Phú Tấn, Đặng Thanh Hạ và giảng viên kỹ thuật Võ Quang Vinh, các học viên sẽ có khoảng thời gian học lý thuyết từ những vấn đề cơ bản như Luật thi đấu bóng đá, các kiến thức chuyên môn cơ bản của trọng tài. Đan xen giữa các buổi học lý thuyết, các học viên sẽ được thực hành các bài tập thể lực khởi động và phòng tránh chấn thương, các bài tập hồi phục và tập luyện động tác, ký hiệu của Trọng tài, trợ lý trọng tài. 

Ông Nguyễn Văn Mùi cùng các giảng viên chụp ảnh lưu niệm với các học viên sau lễ Khai giảng

Phần quan trọng trong nội dung đào tạo của khóa trọng tài bóng đá sơ cấp Quốc gia đó là tất cả các học viên sẽ trải qua phần kiểm tra thể lực và làm bài kiểm tra lý thuyết vào cuối khóa. Các học viên đạt kết quả tại phần kiểm tra này sẽ được LĐBĐVN cấp chứng chỉ và sẽ được chọn lựa để tào tạo nâng cao vào năm sau.