GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL NỮ CHÂU Á

Đánh bại Indonesia 2-1, Việt Nam vào bán kết VCK Futsal nữ châu Á 2018

18h hôm nay (9/5), đội tuyển Futsal nữ Việt Nam gặp đội tuyển Futsal nữ Indonesia trong khuôn khổ trận thứ kết thứ 3 VCK Futsal nữ châu Á 2018 diễn ra tại nhà thi đấu Bangkok Arena (thủ đô Bankok – Thái Lan). Kết quả chung cuộc, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Futsal nữ Indonesia để chính thức lọt vào bán kết, đồng nghĩa với việc lọt top 4 đội mạnh nhất châu lục.

HLV trưởng Trương Quốc Tuấn sử dụng đội hình xuất phát gồm hai hậu vệ Đỗ Thị Nguyên (2), Nguyễn Thị Thành (11) bọc lót cho thủ thành Ngô Nguyễn Thùy Linh (14). Ở tuyến trên, cơ hội tiếp tục được trao cho 2 tiền vệ đang có phong độ ổn định gồm Nguyễn Thị Châu (6) và Trịnh Nguyễn Thanh Hằng (9).

Các cầu thủ áo đỏ nhập cuộc với tinh thần tập trung cao độ và nhanh chóng đẩy thế trận lên cao với các pha phối hợp tấn công chớp nhoáng. Sau một vài pha dứt điểm không thành, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam cuối cùng cũng có bàn thắng mở tỉ số ở phút 13 do công của Bùi Thị Trang (13).

Diễn biến trận đấu những phút sau đó rơi vào bế tắc khi một loạt các cơ hội của tuyển Việt Nam đều bị bỏ lỡ. Các cầu thủ Indonesia cũng tổ chức phòng ngự chặt chẽ khiến các pha lên bóng của tuyển Việt Nam đều không hiệu quả. Tỉ số 1-0 tạm nghiêng về đội tuyển Futsal nữ Viêt Nam đến cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội bóng áo đỏ bất ngờ để đối phương ghi bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 ở phút thứ 6. Từ thời điểm này, các cầu thủ Việt Nam bắt đầu kiểm soát bóng tốt hơn. Nửa cuối hiệp 2, các cầu thủ Futsal nữ Việt Nam dồn lên tấn công gây áp lực buộc các cầu thủ Indonesia phải lui về phòng ngự.

Khi hiệp 2 còn 3 phút, Nguyễn Thị Huế (12) vào sân bất ngờ ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Trong những phút cuối trận, đội tuyển Futsal nữ Indonesia sử dụng chiến thuật power play hòng tìm bàn gỡ hòa. Mặc dù vậy, sự chắc chắn phòng ngự của các cầu thủ áo đỏ đã kịp thời ngăn chặn các cú dứt điểm của đối phương. Tỉ số 2-1 với chiến thắng thuộc về đội tuyển Futsal nữ Việt Nam sau tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu.

Như vậy, với kết quả này, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam chính thức giành quyền vào bán kết tại VCK Futsal nữ châu Á 2018. Đối thủ của thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn trong trận bán kết 2 là đội tuyển Futsal nữ Iran (thắng Trung Quốc 4-2 trong trận tứ kết 2). Trận bán kết 1 sẽ là cuộc đối đầu giữa ĐT Futsa nữ Nhật Bản và ĐT Futsal nữ Thái Lan. 

Lịch thi đấu bán kết ngày mai (10/5) tại nhà thi đấu Hua – Mak (Bangkok – Thái Lan):

18.00: Nhật Bản vs Thái Lan

15.00: Iran vs Việt Nam  

Đội hình xuất phát của ĐT Futsal nữ Việt Nam trong trận tứ kết 3 gặp ĐT Futsal nữ Indonesia (9/5):

Thủ môn: Ngô Nguyễn Thùy Linh (14)

Hậu vệ: Đỗ Thị Nguyên (2), Nguyễn Thị Thành (11)

Tiền vệ: Nguyễn Thị Châu (6), Trịnh Nguyễn Thanh Hằng (9)

Ghi bàn: Bùi Thị Trang (13) 13′, Nguyễn Thị Huế (12) 37′

>>>LỊCH THI ĐẤU VCK FUTSAL NỮ CHÂU Á 2018