VL 2 U19 nữ châu Á 2019 (bảng B), Việt Nam – Li Băng: 4-1

19h ngày 28/4, U19 nữ Việt Nam tiếp tục bước vào trận thứ 2 gặp U19 nữ Li-Băng trong khuôn khổ bảng B vòng loại 2 giải U19 nữ châu Á 2019 tại sân Yanmar – Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng với tỉ số 4-1 qua đó giành trọn 3 điểm quan trọng.

U19 nữ Việt Nam ra sân trong trang phục màu trắng 

Sau trận mở màn để Iran cầm hòa, HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các cầu thủ U19 nữ Việt Nam tiếp tục đặt quyết tâm thắng đậm trước Li-Băng. Đội hình ra sân của đội chủ nhà tiếp tục được giữ nguyên với các cầu thủ đang có phong độ ổn định nhất. Vị trí thay đổi duy nhất là sự xuất hiện của tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã (11) trên hàng công với quyết tâm tìm kiếm thật nhiều bàn thắng.

Ngay phút thứ 4 của trận đấu, lợi dụng sự chủ quan của U19 nữ Việt Nam, U19 nữ Li-Băng có cơ hội đầu tiên khi tiền đạo Y.Bou Rada (10) có đường chuyền chọc khe cho đồng đội S.Awad (7) thoát xuống đối mặt với thủ thành Trần Thị Ngọc Anh (1) nhưng rất may tình huống sứt điểm của tiền đạo Li-Băng đã đi thiếu chính xác.

Tốc độ của trận đấu nhanh chóng được đẩy lên khá nhanh với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của  cả 2 đội.

Phút 8 và 10 của trận đấu, đội chủ nhà liên tiếp có 3 cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút áo trắng đều không thể dứt điểm thành công.

Ở những phút sau đó, tận dụng trình độ kỹ thuật khéo léo, U19 nữ Việt Nam nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận và liên tục đẩy cao đội hình gia tăng sức ép trước khung thành đội khách.

Phút thứ 15 của trận đấu, đội trưởng Nguyễn Thị Tuyết Ngân (8) có pha dứt điểm chính xác từ ngoài vòng cấm mở tỉ số 1-0 cho U19 nữ Việt Nam.

Có bàn thắng giải tỏa tâm lý giúp bước chân của các cô gái Việt Nam càng trở nên thanh thoát, và liên tục đưa khung thành U19 nữ Li-Băng vào tình trạng nguy hiểm; nhưng cũng phải tới phút 27 của trận đấu các học trò của của HLV Mai Đức chung mới có bàn nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu của hậu vệ Phạm Thị Lan Anh (5) sau cú đá phạt góc của tiền vệ Trần Thị Thu Xuân (9).

Ở những phút còn lại dù thi đấu rất cố gắng nhưng sân trơn bóng ướt khiến các pha phối hợp của U19 nữ Việt nam gặp rất nhiều khó khăn và không thể có thêm bàn thắng trước khi kết thúc hiệp thì đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, U19 nữ Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên, Nguyễn Thị Hoa (15) thay Trần Thị Thu Xuân (9). Với quyết tâm có thêm những bàn thắng kéo dãn cách biệt để mở rộng cơ hội đi tiếp, các cô gái U19 Việt nam tiếp tục gia tăng sức ép mãnh liệt trước khung thành Li-Băng nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ cao to và không ngại va chạm của đối phương.

Phút 60, đội trưởng Nguyễn Thị Tuyết Ngân (8) có pha đá phạt nguy hiểm nhưng rất tiếc bóng đi trúng xà ngang.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, U19 nữ Việt nam phải trả giá ở phút 66 từ một tình huống phản công, tận dụng sai lầm của hàng thủ Việt Nam, tiền đạo Y.Bou Rada (10) lập công rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Phút 72 và 85, HLV trưởng Mai Đức Chung quyết định tung tiền đạo Vũ Thị Hoa (18) và Ngô Thị Hồng Nhung (13) vào thay các vị trí Nguyễn Thị Thanh Nhã (11) và Phan Thị Thu Thìn (21).

Sau bàn thua bất ngờ các học trò của HLV Mai Đức Chung đẩy cao đội hình tấn công quyết liệt và tạo ra một số cơ hội, nhưng rất tiếc những pha dứt điểm cuối cùng của các chân sút áo trắng lại thiếu may mắn khi liên tục  trúng cột dọc hay xà ngang.

Mãi tới phút 85, U19 nữ Việt nam mới có thêm được bàn thắng với pha dứt điểm tinh tế của đội trưởng Tuyết Ngân (8). Ở những phút còn lại các cô gái chủ nhà liên tiếp tạo ra các cơ hội nhưng thủ thành R.Yaghi (1) của Li-Băng đã chơi quá xuất sắc.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại cầm không có thêm bàn thắng nào được ghi. Ở những phút bù giờ U19 nữ Việt nam bất ngờ có thêm bàn thắng thứ 4 với pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Ngô Thị Hồng Nhung (13).  Với chiến thắng 4-1 thầy trò HLV Mai Đức Chung tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên U19 Việt Nam vẫn phải chờ lượt đấu cuối cùng mới có thể xác định được tấm vé đi tiếp khi ở trận đấu trước đó U19 Hàn Quốc có chiến thắng  2-0 trước Iran.

Phát biểu sau trận, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Tuy thắng 4-1 nhưng tôi chưa hài lòng, khâu dứt điểm của các cầu thủ còn kém. Muốn thi đấu tốt, các cầu thủ phải có kỹ thuật và tôi rất mong ở CLB nên rèn kỹ năng nhiều hơn để khi lên đội tuyển không tốn thời gian cho vấn đề này. Chúng ta còn một trận đấu cuối gặp U19 nữ Hàn Quốc, đây là đối thủ mạnh nhất bảng B. Các cầu thủ sẽ phải cố gắng thi đấu nỗ lực, quyết tâm hơn nữa. Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội và nếu hoà chúng ta vẫn có vé đi tiếp. Lứa cầu thủ này cần có thêm thời gian rèn luyện. Trận đấu ngày hôm nay tôi cũng xin cảm ơn khán giả đã tới sân cổ vũ cho U19 Việt Nam!”.

Vào lúc 19h ngày 30/4, U19 nữ Việt Nam bước vào trận cuối gặp U19 nữ Hàn Quốc trên sân Yanmar – Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).