Khai mạc giải bóng đá mini phong trào toàn quốc 2016 – Cúp bia Sài Gòn, khu vực Đà Nẵng

Tối qua (29/6), tại công viên bờ đông dưới chân cầu sông Hàn – thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá mini phong trào toàn quốc 2016 –  Cúp Bia Sài Gòn 2016 – khu vực Đà Nẵng do Sở VHTT thành phố Đà Nẵng và các đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức.

30/06/2016 09:56:43

Tới dự lễ khai mạc có ông Phạm Văn Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở VHTT thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Phúc Linh – Phó giám đốc Sở VHTT thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức giải khu vực Đà Nẵng; ông Lê Nguyên Hồng – Ủy viên BCH, Trưởng ban bóng đá phong trào LĐBĐVN, Trưởng ban tổ chức giải toàn quốc; ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào & các tổ chức thành viên và ông Lê văn Tài – Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Bia Sài Gòn miền Trung.

Tham mặt BTC địa phương, ông Nguyễn Phúc Linh – Phó giám đốc Sở VH-TT thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức giải khu vực Đà Nẵng vui mừng cho biết: “Tiếp nối thành công những năm trước đây, Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cup Bia Sài Gòn lần thứ 4 tiếp tục đồng hành cùng người yêu thể thao Đà Nẵng. Với sự tham dự của 32 đội bóng phong trào đến từ các Quận, Huyện, Cơ quan ban ngành, Doanh nghiệp và các trường Đại học trên địa bàn thành phố đã cho thấy một sức hút hấp dẫn của giải đấu tạo nên một sân chơi lành mạnh, hào hứng cho các cầu thủ và người hâm mộ bóng đá. Sở VHTT thành phố Đà Nẵng hy vọng giải bóng đá phong trào Cúp Bia Sài Gòn 2016 sẽ góp phần đẩy mạnh sự phát triển phong trào bóng đá của thành phố Đà Nẵng nói riêng và nền bóng đá nước nhà nói chung. Thay mặt ban tổ chức giải, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các Sở VHTT&DL một số địa phương đã tạo điều kiện tốt nhất để giải được tổ chức thành công”.

Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc cup Bia Sài Gòn 2016 được triển khai tại khu vực Đà Nẵng thu hút 32 đội bóng phong trào trên địa bàn thành phố. Các đội bóng thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp xác định 4 đội vào thi đấu bán kết, chung kết ; chọn 2 đội đại diện cho Đà Nẵng tham dự vòng chung kết toàn quốc tại Nha Trang vào cuối tháng 9.

Giải năm nay được tổ chức tại 12 khu vực tỉnh – thành, gồm: Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Gia Lai, Quy Nhơn, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Cà Mau, Vĩnh Long, Long An và Khánh Hòa. 24 đội bóng xuất sắc tại các khu vực sẽ tham gia vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 9 tại TP Nha Trang. Giải bóng đá mini tranh Cúp Bia Sài Gòn có tổng giải thưởng trị giá gần 2 tỷ đồng (bao gồm giải thưởng cúp khu vực); trong đó, vòng chung kết toàn quốc có tổng giá trị giải thưởng 250 triệu đồng, đội Vô địch sẽ nhận được siêu cup và tiền thưởng lên đến 150 triệu đồng; đội đoạt Cúp khu vực được trao thưởng 40 triệu.