Asian Cup 2011: Hòa trận cuối, Trung Quốc bị loại

ĐT Trung Quốc đã chính thức bị loại khỏi Asian Cup 2011 sau trận hòa trước Uzbekistan.

ĐT Trung Quốc đã chính thức bị loại khỏi Asian Cup 2011 sau trận hòa trước Uzbekistan.

 

Ngay ở phút thứ 7 của trận đấu, Trung Quốc đã vươn lên dẫn trước nhờ cú dứt điểm của Yu Hai. Tuy nhiên, đẳng cấp ở sân chơi châu lục một lần nữa lại đưa Trung Quốc về đúng vị trí.

Họ dần để mất thế trận vào tay Uzbekistan, đội vốn thi đấu theo kiểu “giữ chân” vì đã chính thức đoạt vé vào tứ kết từ vòng đấu trước. Phút thứ 30, Uzbekistan gỡ hòa 1-1 nhờ công của Akhmedov. Và tiếp tục ở phút 47, Geynrih dứt điểm gọn gẽ như dội gáo nước lạnh lên đầu các cầu thủ Trung Quốc. 2-1 cho Uzbekistan.

Không còn gì để mất, ĐT Trung Quốc tràn hết sang phần sân đối phương gây sức ép. Và họ cũng có được bàn gỡ 2-2 do Junmin thực hiện. Tuy nhiên, trong những phút còn lại của trận đấu, dù nỗ lực hết mình song Trung Quốc không một lần tận dụng thành công cơ hội.

2-2 là tỷ số cuối cùng và với 4 điểm giành được, Trung Quốc chính thức nói lời chia tay giải.

Trong khi đó, hai đội bóng Trung Đông là Qatar và Kuwait đụng nhau khi cơ hội cho Kuwait không còn. Chính vì vậy, các cầu thủ Qatar, dưới sự tiếp sức của CĐV nhà, đã lợi dụng tinh thần đi xuống của đối phương để ghi tới 3 bàn.

Chiến thắng này chính thức ghi tên Qatar vào vòng tứ kết, cùng với Uzbekistan.

Kết quả các trận đấu

Bảng xếp hạng


Theo Bongdaplus.vn