BXH FIFA tháng 12/2015: ĐT Việt Nam xếp hạng 147 thế giới, 24 châu Á

Trên BXH tháng cuối cùng của năm 2015 mới được FIFA công bố, ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí 147 thế giới và 24 châu Á.

Đây là kết quả không gây nhiều bất ngờ bởi ĐT Việt Nam đã không có hoạt động thi đấu nào trong tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, do BXH tháng 12 đồng thời cũng là BXH chung của năm 2015 nên ĐT Việt Nam vẫn được cộng thêm 7 điểm căn cứ vào các thành tích đạt được kể từ đầu năm. Cũng chính vì lý do này, kết quả ấn tượng tại vòng loại World Cup 2018 đã giúp ĐT Thái Lan được cộng thêm tới 63 điểm, qua đo thăng tiến 11 bậc để vươn lên hạng 133 thế giới, đồng thời  trở lại vị trí của đội tuyển dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Trong khu vực châu Á, Iran dẫn đầu trên bảng xếp hạng FIFA với vị trí 45. Tiếp theo đó là Hàn Quốc (51), Nhật Bản (53), Australia (57)…

Ở tốp 10, đội tuyển Bỉ vẫn giữ ngôi số một thế giới nhờ kết quả ấn tượng ở vòng loại EURO 2016. Argentina tăng một bậc lên vị trí số 2. Các vị trí từ số 3 đến 10 lần lượt thuộc về Tây Ban Nha, Đức, Chile, Brazil, Bồ Đào Nha, Colombia, Anh và Áo.

Đội bóng có bước thăng tiến lớn nhất BXH FIFA tháng 12/2015 chính là Libya với 32 bậc, lên vị trí 81 thế giới.

Top 10 BXH FIFA năm 2015

1. Bỉ

2. Argentina

3. Tây Ban Nha

4. Đức

5. Chile

6. Brazil

7. Bồ Đào Nha

8. Colombia

9. Anh

10. Áo

Top 10 châu Á

45. Iran

51. Hàn Quốc

53. Nhật Bản

57. Australia

65. UAE

74. Uzbekistan

80. Ả Rập Saudi

84. Trung Quốc

86. Qatar

87. Jordan

BXH khu vực Đông Nam Á

133. Thái Lan

139. Philippines

147. Việt Nam

149. Singapore

158. Myanmar

170. Malaysia

170. Đông Timor

177. Lào

179. Indonesia

180. Campuchia

185. Brunei.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM