Đội tuyển Việt Nam chia tay Lê Văn Thắng và Nguyễn Trọng Hoàng

21h55 tối nay (23/3), đội tuyển quốc gia sẽ rời Hà Nội bay sang Tajikistan – sân trung lập Republican Central (Tajikistan) để thi đấu với ĐT Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, trước giờ lên đường, đội đã phải chia tay 2 cầu thủ Lê Văn Thắng và Trọng Hoàng vì lý do chấn thương. Như vậy, tổng số cầu thủ lên đường tối nay là 21 người.

Do không có đường bay thẳng và sự hạn chế của các chuyến bay tới Dushanbe(Tajikistan) nên thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng phải trải qua cuộc hành trình tiêu tốn khá nhiều thời gian và sức lực. Cụ thể, đội tuyển sẽ mất khoảng 8 tiếng để tới điểm nối chuyến tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và chờ thêm 16 tiếng nữa mới có thể đáp chuyến bay từ Istanbul tới Dushanbe. Theo tính toán, đây cũng là lựa chọn khả dĩ nhất bởi đội tuyển sẽ chỉ phải nối chuyến 1 lần. Trong thời gian chờ 16 tiếng, VFF đã chủ động liên hệ để bố trí khách sạn nằm ngay trong sân bay Istanbul cho đội tuyển Việt Nam nghỉ ngơi.

Đoàn tiền trạm của VFF đã có mặt tại Tajikistan để đón đội tuyển Việt Nam.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM