ĐT futsal Việt Nam củng cố thể lực, chuẩn bị cho chuyến rèn quân tại Thái Lan

ĐT futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Miguel Rodrigo đang tích cực luyện tập tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam-Q.8, hướng tới giải vô địch futsal Đông Nam Á 2019 và tranh suất tham dự VCK châu Á 2020.

ĐT futsal Việt Nam với những gương mặt có phong độ tốt nhất đã được triệu tập để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2019, đồng thời cũng là Vòng loại châu Á 2020

Do các cầu thủ vừa kết thúc mùa giải căng thẳng và kịch tính tại giải fustal HDBank VĐQG 2019 nên HLV trưởng Miguel Rodrigo đã dành trọng tâm trong tuần đầu tập luyện vào công tác củng cố nền tảng thể lực cũng như thực hiện các giải pháp nhằm lấy lại sự hưng phấn cho toàn đội.

Chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển, HLV Miguel Rodrigo cho biết: “Do giải VĐQG kết thúc muộn nên chúng tôi chỉ có 3 tuần để chuẩn bị cho giải vô địch futsal Đông Nam Á. Tuần đầu tiên chúng tôi sẽ tập trung vào công tác kiểm tra, củng bố thể lực cho các cầu thủ. Họ đã trải qua thi đấu rất nhiều trận trong 2 tuần cuối mùa giải VĐQG. Tuần kế tiếp chúng tôi sẽ tập huấn tại Thái Lan và có 2 trận đấu giao hữu cọ xát, kiểm tra đội hình và lối chơi. Tuần cuối cùng chúng tôi sẽ trở về tập luyện tại TP.HCM và dành trọng tâm cho việc hoàn thiện lối chơi, khắc phục những vấn đề chiến thuật bộc lộ tại chuyến tập huấn”.

HLV trưởng Miguel Rodrigo dành sự quan tâm đặc biệt đến việc củng cố thể lực cho các cầu thủ trong tuần đầu tập luyện.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng giải futsal Đông Nam Á 2019 cũng là vòng loại giải futsal châu Á 2020, ĐT futsal Việt Nam ở bảng B cùng với Australia, Malaysia và Indonesia. Bảng A gồm: Thái Lan, Myanmar, Timor Leste, Campuchia.

Kể từ giải này, AFC chỉ cho phép Đông Nam Á có 3 suất dự VCK châu Á (thay vì 4 như trước) nên đây là bảng đấu cực kỳ khó khăn đối với thầy trò HLV Miguel Rodrigo.

Tuy vậy, nhà cầm người Tây Ban Nha vẫn tỏ ra tự tin vào khả năng cạnh tranh của ĐT futsal Việt Nam. Ông nói: “Mục tiêu chính của chúng tôi là giành vé tham dự VCK châu Á 2020. Do vậy, tại giải Đông Nam Á chúng tôi sẽ cố gắng để ít nhất cũng phải lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi vẫn là đi đến trận chung kết tại giải đấu này”.

Cuộc cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn khi Đông Nam Á chỉ còn 3 suất dự VCK châu Á. Nhưng toàn đội vẫn đặt quyết tâm sẽ đi đến trận chung kết tại đấu trường khu vực.

Theo kế hoạch, ngày 7/10 tới, ĐT futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn. Đội sẽ có 2 trận giao hữu với CLB Thai Port (ĐKVĐ giải futsal Thái Lan) vào ngày 8/10 và CLB Chonburi (đương kim Á quân giải futsal Thái Lan) vào ngày 12/10 trước khi trở về nước vào ngày 13/10 để tranh tài tại giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2019, diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ- TPHCM từ ngày 21 đến ngày 27/10.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM