Thắng Thái Lan 4-0, U23 Việt Nam giành vé vào VCK U23 châu Á 2020 với ngôi nhất bảng

Thắng giòn giã trước kỳ phù địch thủ U23 Thái Lan, U23 Việt Nam đã kết thúc vòng loại bảng K bằng vị trí nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối, qua đó góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020.

Bàn thắng

U23 Việt Nam: Đức Chinh (18′), Hoàng Đức (52′), Thành Chung (63′), Thanh Sơn (90+3′)

U23 Việt Nam không hề muốn đứng sau U23 Thái Lan để phải hồi hộp chờ đợi kết quả các trận đấu khác, qua đó cạnh tranh để trở thành 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Chơi trên sân nhà nên đoàn quân của ông Park Hang Seo càng phải thể hiện khát vọng chiến thắng cao hơn nữa. Vì thế, U23 Việt Nam đã chủ động nhập cuộc với thế trận tấn công trước U23 Thái Lan.

Nhưng phải thừa nhận rằng trong tâm thế thoải mái, đội khách đã chơi thanh thoát hơn so với đội chủ nhà trong những phút đầu trận. Kiểm soát bóng nhiều hơn nên U23 Thái Lan cũng tung ra nhiều pha dứt điểm hơn về phía cầu môn của Tiến Dũng. Tuy nhiên, các pha bắn phá ấy không có độ chuẩn xác cao nên không gây khó dễ cho thủ thành của U23 Việt Nam.

Quang Hải “độc diễn” trước u23 Thái Lan. Ảnh: Minh Tuấn 

Chơi không như ý những phút đầu nhưng đoàn quân của ông Park Hang Seo đã dần chỉnh đốn lại đội hình, kiểm soát nhiều bóng hơn sau hơn 10 phút lúng túng. Và đến phút 18, U23 Việt Nam đã làm nổ cầu trường Mỹ Đình bằng bàn thắng dẫn điểm hết sức bài bản. Từ đường chuyền bóng của Văn Hậu, Đức Chinh thoát xuống rồi dứt điểm chéo góc đưa bóng đi qua chân thủ môn Nont, khai thông thế bế tắc cho đội nhà.

Càng về cuối hiệp 1, U23 Việt Nam thay đổi chiến thuật khi sử dụng lối đá phòng ngự phản công chờ sơ hở của U23 Thái Lan để khai thác. Lùi sâu về sân nhà nên đoàn quân của ông Park Hang Seo đã để cho đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, sự vững chãi của hàng thủ U23 Việt Nam đã khiến cho các pha hãm thành của U23 Thái Lan trở nên bế tắc. 

Đầu hiệp 2, U23 Việt Nam bất ngờ triển khai thế trận đôi công. Phút 52, đoàn quân của ông Park Hang Seo đã có bàn nhân đôi lợi thế. Quang Hải đột phá vào trong vòng cấm rồi chuyền ngang để Hoàng Đức tung cú vô lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. 

U23 Việt Nam đã có niềm vui trọn vẹn khi giành vé dự VCK. Ảnh: Phan Tùng

Dấu chấm hết được đặt cho U23 Thái Lan khi Supachai nhận thẻ đỏ phải rời sân sau pha phạm lỗi với Tấn Sinh ở phút 58. Chỉ sau 5 phút chơi hơn người, U23 Việt Nam đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Từ quả đá phạt của Thái Quý, Đức Chinh đánh đầu sượt đưa bóng đến chân Thành Chung. Trung vệ này dễ dàng ghi bàn cho U23 Việt Nam trong thế hết sức trống trải.

Chơi áp đảo sau đó và tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn nhưng đoàn quân của ông Park Hang Seo chỉ ghi thêm được 1 bàn thắng do công của Thanh Sơn sau cú sút trực diện đầy quyết đoán ở phút bù giờ. Thắng lợi với tỷ số 4-0 là đã giúp U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng K với 9 điểm tuyệt đối, qua đó, giành suất dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. 


Đội hình thi đấu 

U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Sinh (Thanh Thịnh, 88′), Đình Trọng, Thành Chung, Tấn Tài (Thanh Sơn, 83′), Việt Hưng, Thái Quý, Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh, Hoàng Đức (Danh Trung, 75’).

U23 Thái Lan: Nont, Sakunchai, Shinnaphat, Saringkan, Jakkit (Chotiphat, 71’), Kritsada, Kannarin, Worachit (Anon, 46’), Sisarut, Supachai,Supachok. 

XẾP HẠNG BẢNG K