Lãnh đạo LĐBĐVN thăm và làm việc với đội bóng đá nữ Thái Nguyên

Với mong muốn kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các Liên đoàn thành viên, đặc biệt đối với công tác đào tạo và huấn luyện của các CLB bóng đá nữ để từ đó có những hỗ trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng đá nữ, ngày 14/2/2019, đoàn công tác của LĐBĐVN do Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với LĐBĐ Thái Nguyên và đội bóng đá nữ Thái Nguyên.

16/02/2019 21:14:43

Lãnh đạo VFF thăm và làm việc với LĐBĐ Thái Nguyên, đội bóng đá nữ Thái Nguyên.

Về phía Tổng cục TDTT có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Đoàn công tác của LĐBĐVN có: ông Cấn Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch, ông Phạm Ngọc Tuấn – Ủy viên BCH, Trưởng ban bóng đá phong trào LĐBĐVN, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký, bà Nguyễn Thu Hà- Trưởng phòng Tuyên truyền, ông Trần Huy Đức – Trưởng phòng tổ chức thi đấu.

Đón đoàn tại trụ sở LĐBĐ Thái Nguyên có ông Ngô Hai- Chủ tịch LĐBĐ Thái Nguyên, ông Lưu Công Sơn – Phó Chủ tịch, ông Tạ Đình Chiến – Trưởng phòng nghiệp vụ Sở TDTT Thái Nguyên, ông Đoàn Văn Công – Giám đốc Trung tâm TDTT Thái Nguyên, ông Đoàn Việt Triều – HLV trưởng đội nữ Thái Nguyên, cùng đại diện các phòng chức năng.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Thường trực LĐBĐVN, Chủ tịch Lê Khánh Hải cảm ơn lãnh đạo LĐBĐ Thái Nguyên cùng đội bóng đá nữ Thái Nguyên đã dành thời gian làm việc cùng đoàn cán bộ LĐBĐVN. Nhân dịp đầu xuân 2019, Chủ tịch Lê Khánh Hải gửi lời chúc tết tới lãnh đạo LĐBĐ Thái Nguyên, đội bóng và các VĐV, đồng thời chúc bóng đá nữ Thái Nguyên đạt những thành công mới. Chủ tịch Lê Khánh Hải khẳng định một trong những mục tiêu của LĐBĐVN khóa VIII là quan tâm, đầu tư để bóng đá nữ phát triển bền vững, việc tới thăm và lắng nghe ý kiến của các đội bóng đá nữ sẽ giúp LĐBĐVN có thông tin chính xác hơn, từ đó có những giải pháp hỗ trợ hữu hiệu nhất. “Thành tích của bóng đá nữ trong thời gian qua rất ấn tượng và đáng được trân trọng, vì vậy cần phải quan tâm hơn nữa và sự góp sức của các địa phương sẽ góp phần tạo nên những thành tích đáng kể” – Chủ tịch Lê Khánh Hải nhấn mạnh.

Ông Ngô Hai – Chủ tịch LĐBĐ Thái Nguyên.

Chia sẻ với đoàn công tác LĐBĐVN, ông Ngô Hai – Chủ tịch LĐBĐ Thái Nguyên cho biết bóng đá nói chung, bóng đá nữ nói riêng còn khó khăn về nguồn trẻ. Theo ông Ngô Hai, hiện bóng đá nữ không sống được bẳng nghề, nên việc thuyết phục gia đình các em ủng hộ rất khó. Quân số hiện tại của đội bóng đá nữ Thái Nguyên là gần 30 VĐV và rất khó để tạo nên những đột phá về thành tích. Đội bóng đá nữ Thái Nguyên cũng có đơn vị tài trợ, nhưng khoản kinh phí 500 triệu đồng chỉ có thể hỗ trợ phần nào chi phí di chuyển khi thi đấu và trang phục thi đấu. Vì vậy, ông Ngô Hai đề nghị LĐBĐVN hỗ trợ cho bóng đá nữ Thái Nguyên tìm thêm các nhà tài trợ để có thể bứt phá.

Ông Ngô Hai cũng nhấn mạnh, bóng đá đỉnh cao cần gắn với phong trào, phải đưa bóng đá vào học đường, vì vậy đề nghị Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT cần làm việc với Bộ Giáo dục và đào tạo để cùng phối hợp và triển khai.

Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục TDTT, bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng ghi nhận những ý kiến, đề xuất, kiến nghị của LĐBĐ Thái Nguyên, trên cơ sở đó sẽ báo cáo Lãnh đạo Tổng cục TDTT nghiên cứu có biện pháp hỗ trợ cụ thể.

Về phía đoàn công tác LĐBĐVN, Phó Chủ tịch Cấn Văn Nghĩa chia sẻ với những khó khăn của bóng đá nữ Thái Nguyên và đề nghị LĐBĐ Thái Nguyên chú ý công tác đào tạo lực lượng kế cận. Về phía Ban Tiếp thị và vận động tài trợ của LĐBĐVN sẽ tiếp tục trao đổi và cố gắng tìm kiếm tài trợ nhằm hỗ trợ trực tiếp cho bóng đá nữ.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải đánh giá cao những nỗ lực của bóng đá nữ Thái Nguyên trong việc duy trì và phát triển thể thao của tỉnh nói chung, bóng đá nữ nói riêng. Thay mặt Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Thứ trưởng Lê Khánh Hải ghi nhận những ý kiến đóng góp của lãnh đạo LĐBĐ Thái Nguyên, đồng thời đề nghị Tổng cục TDTT phối hợp với Bộ GD-ĐT để thúc đẩy thể thao trong học đường. Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng chỉ đạo LĐBĐVN phối hợp chặt chẽ với các Liên đoàn, tổ chức thành viên, các đội bóng đá nữ để xây dựng hệ thống đào tạo bóng đá nữ bài bản nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ.

Lãnh đạo VFF trao tặng 200 triệu đồng và một số trang thiết bị tập luyện hỗ trợ đội bóng đá nữ Thái Nguyên.

Thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải đã tặng đội bóng đá nữ Thái Nguyên 200 triệu đồng cùng một số trang thiết bị tập luyện.

Cũng trong buổi sáng 14/2, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải và đoàn công tác đã gặp và làm việc với ông Vũ Hồng Bắc – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Trong buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải khẳng định LĐBĐVN sẽ có những hỗ trợ cụ thể cho bóng đá nữ nói chung, bóng đá nữ Thái Nguyên nói riêng và mong muốn lãnh đạo Tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia hỗ trợ bóng đá nữ Thái Nguyên.

Phó chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa trao tặng các cuốn sách huấn luyện bóng đá cho LĐBĐ Thái Nguyên.

Đáp lại sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Lãnh đạo LĐBĐVN, ông Vũ Hồng Bắc – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết tỉnh dù có những khó khăn nhưng sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đối với bóng đá nữ Thái Nguyên.

Nhân dịp này, ông Vũ Hồng Bắc – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải về những thành tích của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 và hy vọng năm 2019 bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục bứt phá.