Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 11: Quyết nghị những vấn đề quan trọng

Chiều nay (1/12), Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lần thứ 11, khoá VII (nhiệm kỳ 2014-2018) đã diễn ra tại trụ sở LĐBĐVN với sự tham dự của 22/23 Uỷ viên BCH. Đến dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cùng đại diện Vụ chức năng của Tổng cục TDTT. Ngoài ra, Trưởng các Ban: Kỷ luật, Giải Quyết khiếu nại, Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia… đã có mặt tham dự Hội nghị.

03/12/2017 10:20:17

Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 11 đã thảo luận và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh VFF

ội nghị BCH lần thứ 11 của LĐBĐVN có ý nghĩa rất quan trọng trước thềm Đại hội LĐBĐVN thường niên 2017 cũng như chuẩn bị cho Đại hội LĐBĐVN khoá VIII (nhiệm kỳ 2018-2022). Chính vì vậy, Hội nghị đã tập trung thảo luận và quyết nghị  nhiều vấn đề quan trọng như sau:

1/ Nhất trí với các Báo cáo trình Đại hội thường niên năm 2017, cụ thể:

– Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch công tác năm 2018 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam,

– Báo cáo kiểm điểm hoạt động năm 2017 của Ban Chấp hành LĐBĐVN,

– Báo cáo tài chính năm 2017 và  dự toán tài chính năm 2018 của LĐBĐVN,

– Báo cáo sơ kết Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030,

– Báo cáo hoạt động cấp phép ngoại lệ cho 5 CLB tham dự giải VĐQG năm 2018 (TP. Hồ Chí Minh, B. Bình Dương, Sài Gòn, Quảng Nam, Hải Phòng).

2/ Nhất trí với Kế hoạch hoạt động của các Đội tuyển QG và Kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2018, giao Thường trực Ban Chấp hành chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện.

3/ Trên cơ sở báo cáo tình hình chuẩn bị Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2017, Ban Chấp hành đồng ý trình Đại hội thông qua dự kiến Chương trình Đại hội, danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và Ban Thư ký Đại hội.

4/ Nhất trí trình Đại hội thường niên năm 2017 xem xét kết nạp thành viên mới của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam: Công ty Cổ phần bóng đá Việt.

5/ Thông qua dự kiến Kế hoạch chuẩn bị Đại hội LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022), thời gian là trung tuần tháng 3 năm 2018 và địa điểm tại Hà Nội.

6/ Nhất trí báo cáo Đại hội thường niên năm 2017, thông qua việc tiếp tục nhận hỗ trợ của FIFA theo chương trình dự án FIFA Forward các hạng mục:

+ Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, nâng cao năng lực  kỹ chiến thuật cho các đội tuyển quốc gia (như: mặt sân cỏ, máy huấn luyện tình huống giả định…)

+ Chi phí tập huấn cho các đội tuyển quốc gia

7/ Thông qua mẫu huy hiệu của đội tuyển quốc gia

/ Về đề nghị của Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức xin được rút lui khỏi vị trí Phó Chủ tịch LĐBĐVN, 21/22 Uỷ viên Ban Chấp hành đã biểu quyết đề nghị Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tiếp tục giữ chức vụ này cho đến hết nhiệm kỳ VII.