VPF gặp gỡ báo chí định kỳ: Đánh giá tích cực về V.League

Ngay sau lễ công bố các nhà tài trợ cho các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vào chiều qua, VPF đã có cuộc trao đổi định kỳ với báo chí xoay quanh 4 vòng đấu đã qua của Toyota V.League 2015.

Theo đánh giá của Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc, các lượt trận vừa diễn ra đã có những nét chuyển biến tích cực về số lượng khán giả, các cầu thủ tuân thủ luật lệ tốt hơn (chưa có hành động, phản ứng thái quá nào xảy ra), các Hội CĐV được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp hơn…
Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc (trái) phát biểu tại cuộc họp báo
 
Một trong những vấn đề rất được chú ý của V-League là công tác trọng tài. Theo đánh giá của ông Nguyễn Minh Ngọc cũng như Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi, lực lượng “cầm cân nảy mực” ở Toyota V-League 2015 đang hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Vẫn còn một số sai sót nhưng không làm ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu”, ông Ngọc cho biết thêm. 
 
Tuy nhiên, Trưởng BTC Toyota V-League 2015 cũng cho rằng, vẫn còn một số hình ảnh không hay xảy ra. Điển hình nhất là tình trạng chưa đảm bảo được “an ninh, an toàn trận đấu” trên sân Pleiku trong trận đấu giữa HA.GL và Sanna.KH ở vòng đầu tiên, hay số thẻ vàng trong vòng đấu gần đây có dấu hiệu tăng…  
 
Về chuyện mặt sân Lạch Tray quá xấu, ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết, sẽ yêu cầu BTC sân nhanh chóng khắc phục, sửa chữa. Ông Ngọc nhấn mạnh, Hải Phòng sẽ buộc phải đăng ký  thi đấu ở một địa điểm khác nếu không sớm cải thiện tình hình sân bãi.  
 
Cho rằng các trận ở những lượt đấu sắp tới sẽ rất  gay cấn, BTC Toyota V-League 2015 đề nghị các CLB thắt chặt hơn nữa vấn đề an ninh, đồng thời yêu cầu lãnh đạo, HLV các đội bóng giáo dục cầu thủ tuân thủ tốt luật và điều lệ của giải. 
Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA