Vòng loại U19 AFC 2014: Việt Nam đại thắng trận ra quân

ĐT U19 Việt Nam đã có màn chào sân ấn tượng bằng chiến thắng với tỷ số đậm trước U19 Đài Loan tại lượt trận đầu tiên của bảng F- vòng loại U19 châu Á 2014 diễn ra tối nay (3/10).

03/10/2013 21:17:02
Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam

Không có sự phục vụ có một số vị trí chủ chốt vì chấn thương, trong đó có Xuân Trường, Trùm Tỉnh, Văn Thiết, nhưng ĐT U19 Việt Nam vẫn thi đấu đầy tự tin và gắn kết. Trình độ kỹ thuật và khả năng di chuyển không bóng hợp lý đã giúp các học trò của HLV Graechen Guillume dễ dàng nắm quyền kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau hàng loạt các pha hãm thành, đến phút 12, ĐT U19 Việt Nam có bàn vượt lên dẫn 1-0 nhờ công của Công Phượng sau một pha phối hợp ăn ý với đồng đội Văn Toàn.

Có bàn thắng sớm giải tỏa tâm lý, ĐT U19 Việt Nam càng đá càng hay, hoàn toàn cầm trịch trận đấu. Đến phút 21, các học trò của HLV Graechen Guillume cụ thể sự lấn lướt của mình bằng bàn nâng tỷ số lên 2-0. Trong tình huống này, Công Phượng đã có pha phối hợp rất tốt với Văn Toàn trước khi tung cú dứt điểm tung lưới đội bạn.

Ở những phút còn lại của hiệp 1, ĐT U19 Việt Nam vẫn duy trì sức ép bên phần sân U19 Đài Loan. Tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi.

ĐT U19 Việt Nam đã có một thế trận lấn lướt trước U19 Đài Loan

Sang hiệp hai, bất chấp U19 Đài Loan chơi áp sát và sẵn sàng phạm lỗi nếu cần thiết, U19 Việt Nam vẫn bình tĩnh triển khai thế trận và tiếp tục chủ động điều tiết nhịp độ trên sân. Phút 54, ĐT U19 Việt Nam có bàn nâng tỷ số lên 3-0. Vẫn là sự phối hợp ăn ý của bộ đôi Văn Toàn- Công Phượng, nhưng lần này người dứt điểm là Văn Toàn – chân sút số 1 của ĐT U19 Việt Nam.

Chưa dừng lại đó, liên tiếp các phút 58 và 61, bộ đôi này lần lượt thi nhau lập công, nới rộng cách biệt lên 5 bàn cho U19 Việt Nam.

Trong thời gian còn lại, HLV Graechen Guillume rút 3 trụ cột gồm Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn ra sân nhằm bảo toàn lực lượng cho cuộc đua phía trước. Mặc dù vậy, U19 Việt Nam vẫn đảm bảo thế trận có lợi và ghi được thêm một bàn thắng để nâng tỷ số lên 6-0 ở phút 87. Người lập công là cầu thủ vào sân thay người Lâm Ti Phông.

Tiếc rằng, U19 Việt Nam không giữ nguyên vẹn lưới nhà, bởi ở phút cuối cùng của trận đấu, Lai Chi Hsuan tận dụng sai sót của hàng thủ U19 Việt Nam, ghi bàn gỡ danh dự cho U19 Đài Loan.

Thắng trận 6-1, U19 Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U19 châu Á 2014. Tuy nhiên, thầy trò HLv Graechen Guillume vẫn tạm xếp ở vị trí nhì bảng do U19 Australia giành thắng lợi với tỷ số đậm 7-0 trước Hong Kong, qua đó chiếm ưu thế về hiệu số bàn thắng bại.

Tại lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 5/10, ĐT U19 Việt Nam sẽ gặp ĐT U19 Hong Kong.

Đội hình thi đấu của U19 Việt Nam:

Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Văn Khánh, Hồng Duy, Tuấn Anh (Thanh Hậu 67’), Văn Toàn (Lâm Ti Phông 64’), Công Phượng (Minh Thái 72’), Đức Huy, Thanh Tùng, Duy Mạnh.

Nguồn: vff.org.vn