LĐBĐVN đề nghị UBND TP Hải Phòng hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh các giải chuyên nghiệp 2018

Ngày 16/3/2018, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng đã ký công văn số 320/LĐBĐVN-TCTĐ gửi UBND thành phố Hải Phòng đề nghị hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2018.

21/03/2018 14:03:19

Công văn nêu rõ, vòng đấu đầu tiên của Giải bóng đá Vô địch quốc gia 2018 đã có nhiều tín hiệu tốt về chuyên môn, thu hút đông đảo khán giả đến sân theo dõi cổ vũ, tạo nên không khí sôi động trên sân cỏ cả nước. Tuy nhiên, trong trận đấu giữa CLB bóng đá Hà Nội gặp CLB bóng đá Hải Phòng trên SVĐ Hàng Đẫy ngày 11/3/2018, cổ động viên bóng đá Hải Phòng nhiều lần đốt pháo sáng trên khán đài và ném xuống sân gây mất an ninh, an toàn, làm gián đoạn trận đấu. Tình trạng đốt pháo sáng của cổ động viên bóng đá Hải Phòng đã xảy ra nhiều lần trong các mùa giải vừa qua.

Để đảm bảo uy tín, hình ảnh của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, LĐBĐVN đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương tích cực tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cổ động viên bóng đá Hải Phòng; Kiểm soát và giám sát chặt chẽ các cổ động viên ngay từ khi xuất phát từ TP. Hải Phòng đến địa phương khác để theo dõi và cổ vũ cho CLB bóng đá Hải Phòng; Phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời tới các cơ quan an ninh, bảo vệ tại địa phương nơi diễn ra trận đấu của CLB bóng đá Hải Phòng về số lượng cổ động viên bóng đá Hải Phòng tham gia cổ vũ trận đấu, đồng thời tăng cường lực lượng an ninh, thực hiện những biện pháp kiên quyết ngăn chặn tình trạng đốt pháo sáng gây mất an toàn trận đấu trên SVĐ Lạch Tray tại mùa giải 2018.

Song song với công văn gửi UBND thành phố Hải Phòng, LĐBĐVN cũng đã có công văn số 319/ LĐBĐVN-TCTĐ gửi Công ty VPF, Ban kỷ luật, CLB Hải Phòng và BTC trận đấu CLB Hải Phòng về cùng nội dung trên. Trong đó, đối với công ty VPF và Ban điều hành các giải chuyên nghiệp: Cần tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ trận đấu; chỉ đạo các thành phần tham dự giải tuyệt đối đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu. Đối với Ban kỷ luật: Cần xử lý nghiêm khắc những hành vi cổ vũ thiếu văn hóa gây mất an ninh an toàn trên sân. Đối với BTC trận đấu và Câu lạc bộ CLB bóng đá Hải Phòng: Cần phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương dự báo tính chất trận đấu, bố trí tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh an toàn; Kiểm soát chặt chẽ các vật liệu cháy nổ, nguy hiểm ngay tại cửa ra vào sân vận động; Phát hiện kịp thời và thực hiện các biện pháp cứng rắn kiên quyết ngăn chặn tình trạng đốt pháo sáng, hành vi quá khích ngay từ khi khởi phát, xử lý ngay những đối tượng  gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trận đấu.