Lãnh đạo VFF tiếp và làm việc với đoàn đại biểu thành phố Mimasaka (Nhật Bản)

Nằm trong chương trình đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa – thể thao nhằm hướng tới Olympic Tokyo 2020, sáng 25/10, đoàn đại biểu thành phố Mimasaka của Nhật Bản do ông Yukiharu Hirata – Ban xúc tiến kế hoạch- dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo VFF.

26/10/2016 16:53:23

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh (giữa) và Giám đốc Trung tâm ĐTBĐ trẻ VN Trương Hải Tùng tặng áo thi đấu của đội tuyển cho ông Yukiharu Hirata.

Thay mặt lãnh đạo VFF tiếp và làm việc với phái đoàn đến từ Nhật Bản, Tổng thư ký Lê Hoài Anh vui mừng cho biết mối quan hệ hợp tác toàn diện về phát triển bóng đá giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ngày càng thu được những kết quả tốt đẹp. Không chỉ góp phần giúp bóng đá Việt Nam tạo ra những bước tiến mới về chuyên môn mà các lĩnh vực khác gắn liền với phát triển bóng đá cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía Nhật Bản. Điển hình như hiện nay có tới 3 doanh nghiệp Nhật Bản tham gia tài trợ chính cho ĐTQG Việt Nam là Z.Com, Yanmar và Suzuki. Bên cạnh đó, giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam cũng có sự đồng hành của Nhà tài trợ Toyota. Thông qua gắn liền hoạt động với bóng đá Việt Nam, thương hiệu của các doanh nghiệp Nhật Bản đã ngày càng trở nên thân thuộc và được đông đảo người dân Việt Nam yêu thích, đón nhận.

Đoàn đại biểu thành phố Mimasaka chụp ảnh lưu niêm và tặng mũ lưu niệm của đội bóng đá nữ Yunogo Bell cho TTK VFF Lê Hoài Anh và Giám đốc Trung tâm ĐTBĐ trẻ VN Trương Hải Tùng.

Về phần mình, ông Yukiharu Hirata cho biết thành phố Mimasaka được lựa chọn là một trong những thành phố vệ tinh tham gia vào công tác tổ chức Thế vận hội 2020 và dự kiến sẽ đăng cai tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa – thể thao tầm cỡ quốc tế để cổ động cho sự kiện. Đặc biệt, thành phố cũng có đội bóng đá nữ Yunogo Bell đang chơi ở giải đấu hạng 1 dành cho bóng đá nữ Nhật Bản và đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Bên cạnh đó, thành phố cũng sở hữu một Trung tâm huấn luyện thể thao rất khang trang, hiện đại với 3 sân cỏ tự nhiên và 2 sân cỏ nhân tạo. Đây cũng là nơi đón tiếp trung bình 5000 lượt VĐV thể thao tới tập huấn tập luyện mỗi năm.

Trên cơ sở những điều kiện rất thuận lợi nói trên, ông Yukiharu Hirata đã bày tỏ mong muốn được đón tiếp các đội thể thao của Việt Nam nói chung và đội bóng đá nữ của Việt Nam nói riêng sang tập huấn và giao lưu với các đội tuyển thể thao của Nhật Bản tại Mimasaka trong năm 2017 tới.

Thăm quan cơ sở vật chất Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cảm ơn thịnh tình của lãnh đạo thành phố Mimasaka và cho biết sẽ làm việc với các bộ phận chuyên môn cũng như BHL đội tuyển nữ Quốc gia để có thể xây dựng kế hoạch xin ý kiến Tổng cục TDTT đưa ĐT nữ Việt Nam sang tập huấn và thi đấu giao hữu cọ xát tại Mimasaka vào tháng 7 năm sau, tức là thời điểm chuẩn bị tham dự SEA Games 29.