Khai giảng khoá tập huấn trọng tài hàng đầu quốc gia năm 2013

Được sự đồng ý của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban Trọng tài QG đã tổ chức lễ khai giảng khoá tập huấn trọng tài hàng đầu quốc gia năm 2013. Khoá tập huấn diễn ra từ ngày 20/11 đến hết ngày 24/11/2013.

20/11/2013 09:48:11

Tới dự lễ khai giảng có sự hiện diện của ông Nguyễn Trọng Hỷ – Chủ tịch LĐBĐVN, ông Ngô Lê Bằng – Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Dương Nghiệp Khôi – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN. Về phía Ban trọng tài có ông Nguyễn Tấn Hiền – Phụ trách Ban trọng tài QG. Đại diện Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam có bà Nguyễn Thu Hương – Phó Giám đốc Trung tâm.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhận cờ FIFA từ giảng viên trọng tài FIFA kiêm cán bộ phụ trách phát triển trọng tài FIFA Mahamad Rodzali Yacob

Ngoài ra, khoá học trân trọng được đón tiếp ông Mahamad Rodzali Yacob – Giảng viên trọng tài FIFA kiêm cán bộ phụ trách phát triển trọng tài FIFA, ông Toshio Utsumi – Giảng viên trọng tài FIFA cùng 4 giảng viên Việt Nam gồm các ông Đặng Thanh Hạ , Phạm Chu Thiện, Dương Văn Hiền, Ngô Quốc Hưng và 30 học viên trọng tài hàng đầu Việt Nam.

Phát biểu khai mạc khoá tập huấn trọng tài hàng đầu Việt Nam năm 2013, Tổng thư ký Ngô Lê Bằng – Trưởng BTC khoá tập huấn đánh giá cao vai trò của đội ngũ trọng tài đối với sự phát triển chung của bóng đá nước nhà. Tổng thư ký Ngô Lê Bằng nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, đội ngũ trọng tài từng bước được nâng cao về chất lượng, số lượng đáp ứng yêu cầu chuyên môn tại các giải đấu. Với việc tập huấn trọng tài hàng năm, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng đội ngũ trọng tài nói chung và các trọng tài hàng đầu Việt Nam nói riêng tiếp tục trau dồi kiến thực, hoàn thiện các kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn tiếp tục tạo được uy tín đối với khu vực và châu lục”.

Giảng viên trọng tài FIFA Mahamad Rodzali Yacob phát biểu tại lễ khai giảng

Trong bài phát biểu của mình tại lễ khai giảng, giảng viên trọng tài FIFA Mahamad Rodzali Yacob cũng chung quan điểm: “Tôi rất ấn tượng với sự có mặt của nhiều quan chức, lãnh đạo cấp cao của LĐBĐVN đặc biệt ngài chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Điều này cho thấy LĐBĐVN có sự quan tâm rất lớn đối với công tác đào tạo và phát triển đội ngũ trọng tài. Khoá tập huấn này nằm trong chương trình nâng cao chất lượng trọng tài của FIFA và chúng tôi sẽ có sự hỗ trợ nhất định giúp LĐBĐVN nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ trọng tài, giảng viên trọng tài và trọng tài thể lực”.

Giảng viên trọng tài FIFA Mahamad Rodzali Yacob vui mừng thông báo sự hợp tác tốt đẹp giữa Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong hoạt động phát triển bóng đá tại Việt Nam. Với việc LĐBĐVN liên tiếp tổ chức các khoá đào tạo trọng tài, trọng tài nâng cao, các khoá học trọng tài sơ cấp, cơ bản, cao cấp chứng tỏ LĐBĐVN đang hướng tới sự chuẩn hoá theo quy định chung của FIFA. Giảng viên Mahamad Rodzali Yacob tái khẳng định, nhiệm vụ của các trọng tài hàng đầu Việt Nam đang tham dự khoá tập huấn là thể hiện tốt năng lực, phẩm chất đạo đức tốt và có sự đóng góp nhất định vào thành công của giải đấu hàng đầu Việt Nam cũng như ngày càng có nhiều trọng tài tham gia các giải quốc tế.

Sau bài phát biểu của giảng viên  Mahamad Rodzali Yacob, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ trân trọng tuyên bố khai mạc khoá tập huấn. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhận xét: “Đội ngũ trọng tài Việt Nam không thua kém gì các nước khác. Vì vậy, không có lý do gì để chúng ta không nâng cấp chất lượng công tác trọng tài. Các trọng tài cao cấp Việt Nam cần phải có bản lĩnh, xây dựng phong cách chuyên nghiệp sao cho xứng tầm với các nước trong và ngoài khu vực. Lãnh đạo LĐBĐVN rất mong các giảng viên FIFA truyền đạt các kiến thức tiên tiến, hiện đại để trọng tài Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều đó cũng là uy tín chung của nền bóng đá Việt Nam”.

Lãnh đạo VFF, Ban trọng tài QG tham dự lễ khai giảng khoá tập huấn hàng đầu QG năm 2013

Khoá tập huấn trọng tài kết thúc lễ khai giảng với việc lãnh đạo LĐBĐVN, Ban trọng tài QG cùng các giảng viên chụp ảnh lưu niệm với 30 học viên tham dự khoá học.

Danh sách 30 học viên gồm: Võ Minh Trí (TP.HCM), Phùng Đình Dũng (Hà Nội), Ngô Duy Lân (Long An), Nguyễn Trung Kiêm B (Hà Nội), Nguyễn Văn Kiên (Thanh Hoá), Nguyễn Đức Vũ (Bình Thuận), Đinh Văn Dũng (Đồng Nai), Nguyễn Trung Nam (Đồng Tháp), Nguyễn Phong Vũ (Hà Tĩnh), Trần Thanh Liêm (Quảng Nam), Trần Trung Hiếu (Nam Định), Cao Thanh Tú (Bình Thuận), Nguyễn Anh Toàn (An Giang), Nguyễn Trung Hậu (Đà Nẵng), Nguyễn Vũ Hải Phi (TP.HCM), Trương Đức Chiến (Hà Nội), Trần Văn Lập (Đà Nẵng), Ngô Mạnh Cường (Thái Nguyên), Nguyễn Hiền Triết (TP.HCM), Hà Anh Chiến, Hoàng Ngọc Hà (Hà Nội), Trương Bảo Lân (Đắk Lắk), Trần Đình Thịnh (Đồng Nai), Trần Duy Khánh (Nghệ An), Mai Hoàng Trang (TP.HCM), Công Thị Dung, Kiều Thị Thuý, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Như Phong (Hà Nội), Trương Thị Lê Trinh (Long An).

 

Nguồn: vff.org.vn