Festival bóng đá lứa tuổi 14 châu Á (khu vực ĐNA) 2015: Việt Nam 4-1 Thái Lan

Chiều qua (19/8), U14 Việt Nam tiếp tục có trận đấu thứ 2 gặp U14 Thái Lan trong khuôn khổ Festival bóng đá lứa tuổi 14 châu Á khu vực Đông Nam Á 2015 tại khu liên hợp thể thao Berakas (Brunei).

Đội hình xuất phát của đội tuyển U14 Việt Nam trong trận gặp U14 Thái Lan

Sau chiến thắng mở màn trước U14 Singapore, các cầu thủ đã tự tin nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Được sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ ban huấn luyện, các cầu thủ U14 Việt Nam chủ động cầm bóng và tỏ ra vượt trội về tốc độ cũng như khả năng xử lý các tình huống. Trước đối thủ U14 Thái Lan được đánh giá khá cao về thể hình, lối chơi phòng ngự phản công của tuyển Việt Nam đã tỏ ra có hiệu quả khi liên tục gây rất nhiều áp lực lên khung thành U14 Thái Lan. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, phút thứ 18, sau pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái, Quốc Hoàng đối mặt với thủ môn U14 Thái Lan tung cú sút chính xác mở tỉ số cho U14 Việt Nam.

Sau bàn thua, các cầu thủ U14 Thái Lan tràn lên gây sức ép bên phần sân tuyển Việt Nam. Trận đấu trở nên quyết liệt hơn với những pha ăn miếng trả miếng liên tục do cầu thủ hai đội tạo ra. Phút thứ 23, sau đường chuyền phản công nhanh của U14 Việt Nam, bóng đến chân Hoàng Huy trước vòng 16m50, hậu vệ đội U14 Thái Lan phạm lỗi với Hoàng Huy, do đó U14 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp ngoài vòng 16m50. Các cầu thủ U14 Việt Nam có pha phối hợp đá phạt đẹp mắt, Thành Công sút chéo góc xa nâng tỉ số lên 2-0.

Các cầu thủ Việt Nam (áo trắng) đã bất ngờ đánh bại U14 Thái Lan với tỉ số 4-1

Vào hiệp 2, thế cân bằng được duy trì khi 2 đội liên tục tổ chức tấn công uy hiếp khung thành của nhau. Phút thứ 57, do sai lầm của hậu vệ Đội U14 Việt Nam để mất bóng bên cánh phải, U14 Thái Lan tận dụng thành công ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Ngay sau đó vài phút, do nôn nóng đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm bàn gỡ hoà, U14 Thái Lan để lộ khoảng hở phía sau hàng phòng ngự, trong một tình huống cướp được bóng từ chân đối phương, U14 Việt Nam phối hợp 1-2 chạm bên cánh phải để cho Tấn Thành thoát xuống chuyền ngang, Văn Đô băng vào đúng lúc đệm lòng nâng tỉ số lên 3-1 cho U14 Việt Nam. 



Trong những phút bù giờ cuối trận, bên cánh trái Văn Mạnh đánh đầu chuyền chính xác cho Nguyên Hoàng thuận lợi dứt điểm ghi bàn nâng tỉ số lên 4-1 cho đội U14 Việt Nam. Hai đội tiếp tục giằng co những giây cuối cùng nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm, ấn định chiến thắng bất ngờ 4-1 cho U14 Việt Nam. 

Ngày mai (21/8), U14 Việt Nam tiếp tục bước vào trận đấu gặp U14 Lào lúc 15h (giờ Việt Nam) tại khu liên hợp thể thao Berakas.

Lịch thi đấu cụ thể như sau:

Ngày 18/8: U14 Việt Nam 2-1 U14 Singapore (15h40 giờ Việt Nam) tại khu liên hợp thể thao Berakas.

Ngày 19/8: U14 Thái Lan 1-U14 Việt Nam (15h00 giờ Việt Nam) tại khu liên hợp thể thao Berakas.

Ngày 21/8: U14 Lào gặp U14 Việt Nam vào lúc 16h00 (tức 15h00 giờ Việt Nam) tại khu liên hợp thể thao Berakas.

Thông tin U14 Việt Nam thi đấu sẽ tiếp tục được cập nhật.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM