Ngày mai (1/1), tạm nghỉ bán vé giải bóng đá U19 quốc tế 2014- Cúp Nutifood

Theo thông báo từ BTC, do ngày mai (1/1) là ngày nghỉ Tết dương lịch, nên công tác bán vé xem lượt trận thứ hai và thứ ba giải bóng đá U19 quốc tế 2014- Cúp Nutifood sẽ tạm dừng để tạo điều kiện cho khán giả hâm mộ có trọn ngày nghỉ đầu năm cùng gia đình và người thân.

Rất đông khán giả xếp hàng chờ đến lượt mua vé xem các trận đấu tại giải bóng đá U19 quốc tế 2014 – Cúp Nutifood

Cho đến thời điểm hiện tại, BTC đã hoàn tất công tác bán vé lượt trận đầu tiên của giải (lượt trận ngày 6/1) và đang triển khai bán vé lượt trận thứ hai (ngày 8/1) và lượt trận thứ ba (ngày 10/1).

Với nỗ lực đảm bảo tính công bằng và hạn chế nạn đầu cơ, BTC đã có sự điểu chỉnh về phương thức bán vé. Theo đó, khán giả đến mua vé không chỉ phải xếp hàng theo thứ tự mà còn phải có phiếu mua vé của BTC mới có thể mua vé (số lượng tối đa 4 vé/người). Bên cạnh đó, BTC cũng dành riêng một cổng bán vé cho học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức.

Do sức chứa có hạn của SVĐ Thống Nhất trong khi nhu cầu mua vé vào sân của người hâm mộ là rất lớn nên công tác bán vé của BTC đã gặp không ít khó khăn. Điều đáng mừng là dù lượng khán giả xếp hàng mua vé rất đông nhưng công tác an ninh, an toàn vẫn được đảm bảo. Hiện tượng chen lấn, xô đẩy là điều khó tránh khỏi trong bối cảnh ai cũng mong muốn sở hữu một tấm vé vào xem màn trình diễn của các cầu thủ trẻ, tuy nhiên nhìn chung người hâm mộ TP.HCM chấp hành khá tốt các quy định của BTC, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Ông Trần Đình Huấn – Giám đốc trung tâm thể thao Thống Nhất – cho biết số lượng vé ban tổ chức phát ra sáng 31/12 là: 2.000 vé (trong đó 700 vé khán đài A4, A5; 300 vé khán đài B và 1.000 vé khán đài C, D) xem lượt trận đấu ngày 8/1/2014 và 1.800 vé (trong đó 500 vé khán đài A4, A5; 400 vé khán đài B và 900 vé khán đài C, D) xem lượt trận đấu ngày 10/1/2014.

Số vé còn lại sẽ tiếp tục được bán cho người hâm mộ vào ngày 2/1/2014, tức sau ngày nghỉ Tết dương lịch.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM