Đội tuyển U19 nữ Quốc gia đấu tập với U14 nam Hà Nội: Độ khó tăng dần

Chiều nay (20/10), đội tuyển U19 nữ Quốc gia có trận đấu tập thứ 4 gặp đội U14 nam Hà Nội trong giai đoạn nước rút chuẩn bị tham dự vòng loại giải U19 nữ châu Á 2017,  diễn ra đầu tháng 11 tới tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Sau 3 trận đấu tập với các đối thủ nữ, ở trận đấu chiều nay, ban huấn luyện đội tuyển U19 nữ Quốc gia tiếp tục giữ nguyên bộ khung đang xây dựng và chỉ điều chỉnh nhỏ ở khu vực tiền vệ trung tâm trong đội hình xuất phát. Về phía đối thủ U14 nam Hà Nội, mặc dò tầm vóc nhỏ nhưng họ thực sự là một thử thách khó khăn đối với các chị U19 nữ Quốc gia về tốc độ, kỹ chiến thuật. Trong suốt hiệp 1, với tố chất nhanh nhẹn, nhạy bén của mình, các cầu thủ nam tỏ ra vượt trội về khả năng cầm bóng, tốc độ di chuyển và khả năng đột phá để ghi liên tiếp 3 bàn thắng vào lưới thủ môn Trần Thị Hải Yến.

Các cầu thủ U14 nam Hà Nội tiếp tục áp đặt thế lấn lướt, tạo ra sóng gió trước khung thành đội U19 nữ Quốc gia đầu hiệp đấu thứ 2. Trước sức ép do đối phương tạo ra, các cầu thủ U19 nữ Quốc gia vẫn cố gắng đeo bám đến cùng, thậm chí tỏ ra mạnh dạn trong các pha tranh chấp và dứt điểm. Trong một nỗ lực phản công, tiền đạo Tuyết Ngân có bóng trong tư thế thuận lợi, bất ngờ ghi bàn thắng rút ngắn khoảng cách tỉ số 1-3. Sau bàn thắng, các cầu thủ U19 nữ Quốc gia tiếp tục dâng cao đội hình, tạo khoảng trống ở sân nhà, để đối phương tận dụng phản công, buộc thủ môn Hải Yến phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4.

HLV trưởng Mai Đức Chung (bên trái) tiếp tục thử nghiệm nhân sự để định hình bộ khung chính

Ở nửa cuối hiệp 2, thế trận ghi nhận những nỗ lực của các học trò HLV Mai Đức Chung khi là đội giành thế chủ động, tổ chức dâng cao đội hình để lần lượt Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Thị Trang hay Phạm Thị Thu Hiền có cơ hội dứt điểm. Mặc dù vậy, các cú sút không đủ độ khó để hạ gục thủ môn đối phương. Khi trận đấu không còn nhiều thời gian, hàng phòng ngự U19 nữ Quốc gia tiếp tục bộc lộ sơ hở để đối phương khoét vào từ cánh trái, ghi bàn nâng tỉ số lên 5-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu tập hôm nay.

Theo kế hoạch, ngày 22/10 tới, đội tuyển U19 nữ Quốc gia sẽ có trận đấu tập thứ 5 gặp đối thủ Lão tướng Đại sứ quán Australia tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Cũng trong chiều nay (20/10), Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã trực tiếp ra sân, gặp mặt và chúc mừng toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ nữ đội tuyển U19 nữ Quốc gia nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trong lời phát biểu thân mật, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “LĐBĐVN đánh giá cao tinh thần tập luyện và sự nỗ lực cố gắng của các thành viên đội tuyển U19 nữ Quốc gia chuẩn bị cho VL U19 nữ châu Á 2017. Với trách nhiệm của mình, LĐBĐVN sẽ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa cho toàn đội trong công tác tập luyện, chuẩn bị thật tốt cho giải đấu sắp tới với mong muốn đội sẽ lọt vào VCK vào năm sau. Để làm được điều này, Lãnh đạo LĐBĐVN đề nghị HLV trưởng Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, có tính toán cụ thể, kỹ lưỡng cho 2 trận đấu gặp các đối thủ U19 nữ Iran và U19 nữ Ấn Độ tại VL bảng D U19 nữ châu Á 2017 sắp tới. LĐNĐVN hy vọng rằng, với việc đăng cai tổ chức bảng D tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ là điều kiện thuận lợi để toàn đội hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, LĐBĐVN xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể vận động viên nữ và ban huấn luyện, chúc toàn đội tập luyện thật tốt và thành công”.  

Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn tặng hoa kèm các phần quà cho đại diện các cầu thủ U19 nữ Quốc gia, đội trưởng Minh Anh nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM