Bảng D – VL U19 nữ châu Á 2017: Việt Nam ra quân trong trang phục màu đỏ

Sáng nay (1/11), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật trước vòng loại bảng D giải U19 nữ châu Á 2017.

02/11/2016 18:01:04

Tham dự cuộc họp có ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, các giám sát, trọng tài và đại diện 3 đội Iran, Ấn Độ, Việt Nam.
Trong lời phát biểu mở đầu, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN đã chào mừng các đội tuyển U19 nữ đã có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cùng nhau chuẩn bị tranh tài tại bảng D – vòng loại U19 nữ châu Á 2017, đồng thời khẳng định BTC Việt Nam sẽ  tạo mọi điều kiện và hỗ trợ tối đa để các trận đấu diễn ra thành công. Tổng thư ký Lê Hoài Anh chúc các đội có thời gian trải nghiệm vui vẻ tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và thi đấu đạt thành tích tốt nhất.

Tại cuộc họp, giám sát người Australia Melissa Jane King đã phổ biến những nét chính trong Điều lệ giải, công tác y tế và công tác an ninh tại giải. Các đội sau đó tiến hành đăng ký màu áo thi đấu. Theo đó, đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ ra quân trong trang phục màu đỏ gặp U19 nữ Ấn Độ.

Bảng D vòng loại giải U19 nữ châu Á 2017 gồm 3 đội U19 nữ Ấn Độ, U19 nữ Iran và chủ nhà U19 nữ Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng để xác định đội đội xuất sắc nhất tại mỗi bảng giành vé tham dự vòng chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 10/2017 tại Trung Quốc.

Theo lịch thi đấu, 2 đội Ấn Độ và Iran sẽ gặp nhau trong trận mở màn bảng D diễn ra lúc 16h ngày 2/11 tới. Chủ nhà Việt Nam sẽ có trận đầu tiên gặp Ấn Độ lúc 16h ngày 4/11 và gặp Iran vào ngày 6/11. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân bóng số 3 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

>>>LỊCH THI ĐẤU

>>>ĐIỀU LỆ GIẢI

>>>DANH SÁCH CÁC ĐỘI

>>>LỊCH TẬP CÁC ĐỘI

THỂ THỨC THI ĐẤU VÒNG LOẠI GIẢI U19 NỮ CHÂU Á 2017

Bảng A: Australia, Jordan, Northern Mariana Islands

Bảng B: Uzbekistan, Chinese Taipei, Hong Kong, Tajikistan (chủ nhà)

Bảng C: Thailand (chủ nhà), Myanmar, Palestine, Kyrgyzstan

Bảng D: Iran, Việt Nam (chủ nhà), Ấn Độ

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng.

Tiêu chí xếp hạng tại mỗi bảng sẽ tính như sau:

Tổng số điểm sau các trận đấu bảng

Nếu 2 hay nhiều hơn 2 đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng sẽ tính theo thứ tự sau:

Tiêu chí đối đầu:

–  Điểm số lớn hơn sau các trận đấu bảng giữa các đội liên quan

–  Hiệu số bàn thắng tại các trận đấu bảng giữa các đội liên quan

–  Tổng số bàn thắng được ghi trong các trận đấu bảng giữa các đội liên quan

Nếu sau khi xét đối đầu, 2 hay nhiều hơn 2 đội bằng điểm nhau, tiêu chí đối đầu sẽ được áp dụng riêng cho các trận giữa các đội tham dự để xét hạng. Nếu vẫn chưa xác định được thứ hạng, sẽ áp dụng tiêu chí kết quả theo bảng, như sau:

– Hiệu số bàn thắng trong toàn bộ các trận đấu bảng

– Đá penalty nếu chỉ xét giữa 2 đội và 2 đội đang thi đấu trên sân

– Tính điểm thẻ (vàng và đỏ) trong các trận đấu bảng (đội nào ít điểm hơn sẽ xếp hạng cao hơn):

Mỗi thẻ vàng (1 điểm)

Mỗi thẻ đỏ gián tiếp (3 điểm)

Mỗi thẻ đỏ trực tiếp (3 điểm)

Mỗi thẻ vàng sau đó nhận 1 thẻ đỏ trực tiếp (4 điểm)

– Bốc thăm