Thi đấu giao hữu, Đội tuyển nữ Việt Nam – CLB Dukla Prague: 5-0

Chiều qua (19/7), đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu cuối cùng trong đợt tập huấn tại Cộng hòa Séc,gặp câu lạc bộ bóng đá nữ Dukla Prague. Ở trận này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành thắng lợi với tỉ số 5-0.

Đội trưởng Minh Nguyệt trao cờ lưu niệm cho đội trưởng CLB Dukla

Các cầu thủ Việt Nam ra sân với đội hình chính gồm thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh, các hậu vệ Chương Thị Kiều, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Xuyến, Bùi Thúy An, các tiền vệ Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hòa, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Dung và 2 tiền đạo Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Ở thử thách cuối cùng trong đợt tập huấn, ban huấn luyện tiếp tục yêu cầu các cầu thủ thi đấu nghiêm túc, tuân thủ đấu pháp phòng ngự chặt chẽ và tận dụng mọi cơ hội ghi bàn.

“Quân xanh” của các cầu thủ nữ Việt Nam, câu lạc bộ bóng đá nữ Dukla Prague từng vô địch giải nữ VĐQG Séc năm 2011, đứng thứ 6 ở mùa giải 2014-2015, vào đến vòng tứ kết cúp Quốc gia Séc mùa giải 2015-2016 và hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng chung cuộc mùa giải VĐQG 2015-2016.Mặc dù không có lợi thế thể hình như đối phương, bằng sự nhanh nhẹn của mình, các cầu thủ nữ Việt Nam sớm giành thế chủ động, tổ chức tấn công áp sát khung thành đối phương. Phút thứ 7,tiền vệ Tuyết Dung bất ngờ có pha sút góc xa khung thành mở tỉ số 1-0 sautình huống phối hợp chọc khe của Nguyễn Thị Hoà. Phút 24, các cầu thủ Việt Nam phá vỡ tuyến phòng thủ cánh trái của đối phương, tiền đạo Minh Nguyệt có cơ hội dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 2-0.  Phút 30,tiền vệ Vũ Thị Nhung tạt bóng từ cánh trái vào để tiền đạo Nguyễn Thị Muôn đánh đầu đẹp mắt ghi bàn thắng thứ 3 cho tuyển Việt Nam.

Vào hiệp 2, HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho đội hình 2. Các cầu thủ trẻ tiếp tục duy trì thế áp đảo trước đối phương và ghi thêm 2 bàn thắng do Nguyễn Thị Nguyệt và Phạm Hải Yến thực hiện để nâng tổng tỉ số lên 5-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng với chiến thắng xứng đáng cho các học trò HLV Mai Đức Chung.

Như vậy, sau hơn 2 tuần tập luyện tại thành phố Praha với 4 trận đấu giao hữu cùng các đối thủ hàng đầu giải chuyên nghiệp Séc, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn tăng tốcvề chuyên môn. Qua từng trận đấu cọ xát, HLV trưởng Mai Đức Chung đều hài lòng về tinh thần của các học trò, đặc biệt là thể lực của từng cầu thủ đều được cải thiện rõ rệt. Các cầu thủ nữ Việt Nam đang có phong độ tốt nhất và đã sẵn sàngtham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với FC Dukla

Theo kế hoạch, hôm nay (20/9), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rời Cộng hòa Sec quay trở về Hà Nội, kết thúc đợt tập huấn nước ngoài. Hành trình di chuyển của thầy trò HLV Mai Đức Chung gồm Praha (Séc) – Frankfurt (Đức) – Hà Nội. Dự kiến, toàn đội sẽ về đến sân bay Nội Bài lúc 5h50 ngày mai (21/7).

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và duy trì tập luyện thêm 2 ngày 22/7&23/7 trước khi lên đường đi Mandalay – Myanmar tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016 vào chiều tối ngày 23/7 tới.

Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung sẽ trực tiếp trả lời phỏng vấn phóng viên sau buổi tập chiều ngày 22/7 tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM