HLV trưởng Toshiya Miura: “Trận đấu với Đài Bắc TQ sẽ không dễ dàng đối với ĐT Việt Nam”

Đặt mục tiêu giành chiến thắng trong chuyến đến làm khách trên sân của ĐT Đài Bắc TQ, nhưng HLV trưởng Toshiya Miura vẫn tỏ ra rất thận trọng và dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ của ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng, đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng đối với ông và các học trò.

HLV Miura trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập

HLV Toshiya Miura nói: “Tại đợt tập trung này, đội tuyển tiếp tục hướng đến 2 mục tiêu. Đó là Vòng loại World Cup 2018 và cạnh tranh suất vé tham dự VCK Asian Cup 2019. Để giành quyền tham dự VCK đấu trường châu lục, trước tiên, chúng ta cần phải lọt vào tốp 24 đội tuyển có thành tích tốt nhất. Vì vậy, trận đấu với Đài Bắc TQ sắp tới rất quan trọng. Đội tuyển cần phải hết sức tập trung để có thể giành chiến thắng trước khi trở về sân nhà tiếp Iraq và Thái Lan.

Theo đánh giá của tôi, đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng đối với ĐT Việt Nam. Tôi đã nghiên cứu các trận đấu gần đây của ĐT Đài Bắc TQ và nhận thấy rằng họ một đội bóng tốt. Hơn nữa, tôi cũng biết rằng, vé xem trận đấu săp tới đã được bán hết. Vì vậy, để giành được thắng lợi trên sân của họ thực sự không phải là điều đơn giản”.

Đánh giá về cục diện của bảng F sau khi Indonesia bị loại vì vướng án phạt cấm thi đấu quốc tế của FIFA, HLV Toshiya Miura chia sẻ: “Việc Indonesia bị FIFA cấm thi đấu là điều đáng tiếc. Thực sự tôi vẫn muốn đội tuyển được thi đấu đủ 8 trận ở bảng đấu này. Chưa thể nói trước kết quả thế nào, nhưng rõ ràng khi thi đấu 8 trận, chúng ta sẽ có nhiều phương án hơn là chỉ thi đấu 6 trận”.

Đối với các ý kiến cho rằng ĐT Việt Nam chỉ tập trung những cầu thủ có thể lực tốt thay vì kỹ thuật tốt, HLV Toshiya Miura phản bác: “Nên nhớ rằng, ĐT Việt Nam đang thi đấu ở một đấu trường mang tầm cỡ quốc tế. Để cạnh tranh được ở đẳng cấp này, thể lực là điều tiên quyết. Tuy nhiên, đó không phải là tiêu chí mang tính quyết định đến các lựa chọn của tôi cho đội hình đội tuyển. Bởi nếu chỉ cần đến thể lực, tốt hơn là nên triệu tập các vận động viên điền kinh. Nhưng ở đây các bạn cũng đã thấy, các cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển đều không chỉ có nền tảng thể lực mạnh mẽ, mà còn sở hữu kỹ năng, kỹ thuật chơi bóng rất tốt”.

Đình Tùng (áo vàng) nhận được nhiều lời khen của HLV Miura

Về trường hợp của tân binh Đình Tùng, nhà cầm quân người Nhật Bản nhận xét: “Tôi đã quan sát Đình Tùng thi đấu trong màu áo CLB Thanh Hoá nửa năm nay. Theo đánh giá của tôi, cậu ta có đủ khả năng, trình đội để chơi bóng trong đội hình ĐTQG. Ở Tùng có sự nhạy cảm, nhạy bén trong ghi bàn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn Tùng nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo vị trí của mình ở cấp đội tuyển”.

HLV Toshiya Miura cũng lý giải lý do vì sao không triệu tập Văn Thắng- chân sút cũng đang có phong độ rất tốt tại V-League. Ông nói” Tôi rất thích mẫu cầu thủ như Văn Thắng. Thực tế, tôi cũng đã yêu cầu làm visa cho Văn Thắng. Tuy nhiên, ở đợt tập trung này, đội tuyển chỉ có 4 ngày để chuẩn bị. Vì vậy, việc triệu tập 2 cầu thủ mới cho cùng một vị trí ở hàng tiền đạo là không hợp lý. Bởi lẽ, họ sẽ không đủ điều kiện để hoà nhập với đội tuyển”.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM