BXH FIFA quý II/2014: ĐT nữ Việt Nam tụt 5 bậc xuống vị trí 33 thế giới

ĐT nữ Việt Nam đã tụt 5 bậc xuống vị trí 33 thế giới sau khi không giành được tấm vé tham dự vòng loại World Cup 2015 tại VCK giải bóng đá nữ vô địch Châu Á 2014 vừa diễn ra trong tháng 5 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh.

Ở top 10 thế giới, trong khi các vị trí đều không có sự thay đổi thì chỉ có duy nhất Australia tăng 2 bậc lên vị trí thứ 9, quay trở lại top đầu.

Tại khu vực Châu Á, ĐT nữ Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 7 sau Nhật Bản (hạng 3 thế giới), Australia (hạng 9 thế giới), CHDCND Triều Tiên  (hạng 11 thế giới), Trung Quốc (hạng 13 thế giới), Hàn Quốc (hạng 18 thế giới) và Thái Lan (hạng 29 thế giới).

Trở lại khu vực Đông Nam Á, với sự vươn lên của ĐT nữ Thái Lan (hạng 29 thế giới) sau khi giành vé dự World Cup 2014, ĐT nữ Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 2.

Trong quý III&IV năm 2014, đội tuyển nữ Việt Nam còn nhiệm vụ quan trọng là Đại hội thể thao Châu Á 2014 được tổ chức tại TP Incheon – Hàn Quốc từ 19/9 đến 4/10 tới. Để chuẩn bị cho sự kiện này, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ tập trung trở lại vào đầu tháng 8 tới.  

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM