BXH FIFA quý I/2017: Đội tuyển nữ Việt Nam đứng vị trí 33

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ trong quý I/2017. Theo đó, mặc dù không thi đấu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang đứng vị trí 33 với 1630 điểm, tụt 1 bậc so với quý IV/2016.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng ở vị trí 33 trên BXH FIFA Quí I/2017

Mặc dù không thi đấu kể từ sau giải vô địch nữ Đông Nam Á 2016 diễn ra trong tháng 8/2016, thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam có sự thay đổi nhỏ khi từ vị trí 32 xuống vị trí 33. 

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 7 trên đấu trường châu lục

Tại đấu trường châu lục, thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững ở vị trí thứ 7, sau Thái Lan (thứ hạng 29). Thứ tự 5 đội đứng đầu tại khu vực châu Á không có biến động đáng kể khi ĐT Nhật Bản (thứ hạng 6) trở lại vị trí số 1 đấu trường châu Á. Thứ tự các đội xếp sau gồm ĐT nữ Australia (thứ hạng 8), CHDCND Triều Tiên (hạng 10 thế giới), Trung Quốc (hạng 14), Hàn Quốc (hạng 17). 

Top 10 đội đứng đầu trên BXH FIFA bóng đá nữ quý I/2017

Ở top 10 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới trong quý I năm 2017, đội tuyển Đức đã trở lại vị trí số 1 thế giới với 2108 điểm. Sau khi bị tụt xuống vị trí thứ 2, đội tuyển Mỹ hiện chỉ kém Đức 3 điểm. Thứ hạng các đội xếp sau lần lượt ĐT Pháp (thứ hạng 3), Anh (thứ hạng 4) Canada (thứ hạng 5). Ở nhóm 5 đội đứng cuối trong top 10 thể hiện, ĐT Australia tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 8 trong khi ĐT Nhật Bản và Thụy Điển đều lần lượt tăng 1 bậc và 2 bậc để cùng đứng vị trí thứ 6 trên BXH với cùng 1977 điểm. Vị trí thứ 9 và 10 tiếp tục thuộc về đội tuyển Brazil và đội tuyển CHDCND Triều Tiên.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào tuần tăng tốc chuẩn bị cho VL Asian Cup nữ 2018

Trong năm 2017, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 diễn ra từ 3/4 đến 11/4 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (HN). Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng đầu tiên trong năm 2017, cũng là bước chạy đà cho SEA Games 29, dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ nữ đã có gần 1 tháng tập luyện tích cực. Trong tuần cuối cùng trước khi bước vào tham dự giải, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu tập trận cuối cùng với Đội dự tuyển U15 nữ QG.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM