VL thứ 3 bóng đá nữ Olympic Rio 2016: Việt Nam thất thủ 0-2 trước Trung Quốc trận mở màn

Vào lúc 14h35 (giờ Việt Nam) hôm nay (29/2), đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào trận mở màn gặp đội tuyển nữ Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 diễn ra trên SVĐ Nagai – thành phố Osaka – Nhật Bản.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) thất thủ trước Trung Quốc trận mở màn

Trước đối thủ Trung Quốc đang đứng thứ hạng 17 trên BXH FIFA, thầy trò HLV trưởng Mai Đức Chung ra quân với sự thận trọng và tập trung cao độ quyết giành ưu thế nhất định về tỉ số trong trận mở màn. Với lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh, các cầu thủ nữ Việt Nam nhanh chóng duy trì thế cân bằng trong nửa đầu hiệp 1. Thể lực tốt đã giúp các học trò HLV Mai Đức Chung chơi đôi công trước đối phương có tầm vóc vượt trội hơn hẳn. Không chỉ thế, các tình huống tấn công của tuyển nữ Trung Quốc đều bị chặn đứng và cản phá an toàn ngay khu vực nửa sân của tuyển Việt Nam. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa không bàn thắng.

Sang hiệp 2, nhiệt độ xuống còn 10 độ C đã gây ảnh hưởng đến thể lực của cầu thủ hai đội, nhất là ĐTVN. Thế trận tiếp tục rơi vào bế tắc khi các tình huống tranh chấp bóng đều diễn ra ở khu vực giữa sân.

Phút 54, sau một tình huống lộn xộn trước khung thành tuyển Việt Nam, trọng tài nữ người Mexico cho tuyển Trung Quốc hưởng phạt đền khi nhận định tiền vệ Nguyễn Thị Liễu có hành động phạm lỗi trong vòng cấm. Thủ thành Đặng Thị Kiều Trinh đã xuất sắc cản phá thành công cú sút khá dễ đoán của cầu thủ số 6 Li Dongna. Tuy nhiên may mắn không tiếp tục đứng về ĐTVN, bởi chỉ 3 phút sau, từ một quả phạt góc, số 17 Gu Yasha dứt điểm bằng chân trái, bóng chạm tay thủ môn Kiều Trinh nhưng vẫn đi vào lưới, mở tỉ số 1-0 cho tuyển nữ Trung Quốc.

Sau bàn thua, khung thành tuyển nữ Việt Nam có màn phản công nhanh để tiền vệ Nguyễn Thị Liễu (8) có cơ hội dứt điểm nhưng rất tiếc bóng qua xà ngang. Phút 60, tuyển nữ Trung Quốc tiếp tục đưởng hưởng quả phạt penalty thứ 2 sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Nguyễn Thị Bích Thùy. Lần này, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh đã không thể cản phá thành công cú dứt điểm khá căng của cầu thủ số 20 Zhang Rui, nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển nữ Trung Quốc.

Những phút sau đó, trong khi các cầu thủ nữ Trung Quốc chơi khá hưng phấn với lợi thế dẫn trước trong khi các cầu thủ nữ Việt Nam bắt đầu tỏ ra hụt hơi trong các tình huống tranh chấp 1 đối 1. Phút 83, tuyển nữ Việt Nam phản công nhanh, Nguyễn Thị Tuyết Dung đón bóng ở khu vực trung lộ nhưng dứt điểm khá nhẹ trước khung thành đối phương.  Trong những phút cuối trận đấu, thủ môn Kiều Trinh và hàng hậu vệ tuyển Việt Nam đã phải vất vả cản phá, ngăn không cho đối phương có cơ hội tiếp cận khung thành, bảo toàn tỉ số 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, với chiến thắng nghiêng về tuyển nữ Trung Quốc.

Trong ngày khai mạc, trong khi chủ nhà Nhật Bản gặp Australia lúc 17h39 tại SVĐ Kincho thì cặp đấu còn lại giữa CHDCND Triều Tiên vs Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 17h35 SVĐ Nagai.

14h35 ngày 2/2, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp đối thủ Australia trên SVĐ Nagai – thành phố Osaka – Nhật Bản.

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam trong trận gặp ĐT nữ Trung Quốc: Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (1); các hậu vệ Bùi Thị Như (5), Hoàng Thị Loan (13), Chương Thị Kiều (3), Nguyễn Thị Xuyến (2); các tiền vệ Nguyễn Thị Liễu (8), Nguyễn Thị Bích Thùy (16) (Vũ Thị Thúy (4) vào thay phút 81), Trần Thị Thùy Trang (9), Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Huỳnh Như (19); các tiền đạo – đội trưởng Nguyễn Thị Minh Nguyệt (18). 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG A (CHÂU Á) VÒNG LOẠI THỨ 3 MÔN BÓNG ĐÁ NỮ OLYMPIC RIO 2016

Thời gian: Từ 29/2 đến 9/3/2016

Địa điểm: thành phố Osaka – Nhật Bản

Ngày

Giờ thi đấu

(giờ Việt Nam)

Trận đấu

Địa điểm

Kết quả

29/2

14h35

Trung Quốc – Việt Nam

SVĐ Nagai

2-0

17h35

CHDCND Triều Tiên – Hàn Quốc

SVĐ Nagai

 

17h39

Australia – Nhật Bản

SVĐ Kincho

 

2/3

14h35

Australia – Việt Nam

SVĐ Nagai

 

17h35

CHDCND Triều Tiên – Trung Quốc

SVĐ Nagai

 

17h39

Nhật Bản – Hàn Quốc

SVĐ Kincho

 

4/3

14h35

Việt Nam – CHDCND Triều Tiên

SVĐ Nagai

 

17h35

Hàn Quốc – Australia

SVĐ Nagai

 

17h39

Nhật Bản – Trung Quốc

SVĐ Kincho

 

7/3

14h35

Trung Quốc – Hàn Quốc

SVĐ Nagai

 

17h35

Việt Nam – Nhật Bản

SVĐ Kincho

 

17h35

CHDCND Triều Tiên – Australia

SVĐ Nagai

 

9/3

14h35

Hàn Quốc – Việt Nam

SVĐ Nagai

 

17h39

Australia – Trung Quốc

SVĐ Nagai

 

17h39

Nhật Bản – CHDCND Triều Tiên

SVĐ Kincho