Đội tuyển nữ Việt Nam về nước, kết thúc chuyến thi đấu VL thứ 3 Olympic Rio 2016

Sáng nay (10/3), đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp chuyến bay về Việt Nam, kết thúc chuyến thi đấu tại vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 được tổ chức tại thành phố Osaka – Nhật Bản. 

Chuyến bay mang số hiệu KA 295 chở 21 thành viên bao gồm 4 người trong ban huấn luyện và 17 vận động viên khu vực phía Bắc đã về đến sân bay Nội Bài lúc 19h56. Những thành viên còn lại sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 24h đêm cùng ngày.

Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi và HLV đội nữ trẻ TPHCM Lưu Ngọc Mai đón ĐT nữ tại Nội Bài

Ra đón đoàn tại sân bay Nội Bài, Phó tổng thư ký LĐBĐVN Dương Nghiệp Khôi cho biết: “Qua các trận đấu, các cầu thủ nữ Việt Nam đã có nhiều cố gắng và tiến bộ từng ngày. Trận đấu trước đối thủ CHDCND Triều Tiên gây nhiều tiếc nuối khi các cầu thủ Việt Nam để thua ở những phút cuối. Mặc dù không giành chiến thắng nào nhưng Lãnh đạo LĐBĐVN vẫn đánh giá cao tinh thần nỗ lực của toàn đội tại đấu trường Olympic với các đối thủ mạnh nhất khu vực châu Á”.

Trở về từ Nhật Bản, HLV trưởng Mai Đức Chung chia sẻ những điều thu được và những khó khăn mà ông và các học trò đã trải qua trong quá trình thi đấu VL thứ 3 Olympic Rio 2016. Theo ông Chung: Đây là giải đấu bổ ích đối với đội tuyển nữ Việt nam với nhiều vấn đề học hỏi được. Tôi đánh giá cao cơ hội mà đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng này bởi các cầu thủ có điều kiện cọ xát với các đối thủ rất mạnh. Điều này không dễ gì và không phải lúc nào cũng đến với bóng đá nữ Việt Nam. Đặc biệt, tất cả các HLV trưởng 5 đội đều tỏ ra khâm phục và giành khen ngợi các cầu thủ Việt Nam khi chúng ta tiến bộ vượt bậc kể từ giải giao hữu tại Trung Quốc tháng 2 vừa qua.

Đối với mỗi trận đấu, các cầu thủ đều thể hiện được tinh thần cao, thể lực tốt khi theo kịp nhịp độ trên sân trong 90 phút. Mặc dù vậy, cũng cần phải khẳng định rằng, trình độ và kỹ chiến thuật của cầu thủ Việt Nam chưa thể sánh ngang với các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục được. Điều quý giá nhất sau giải đấu này là những điều các cầu thủ Việt Nam học được và cần rút kinh nghiệm để thể hiện tốt hơn tại giải Đông Nam Á sắp tới. Cũng cần phải nói thêm, các CLB bóng đá nữ Việt Nam cần chú trọng hơn khâu đào tạo kỹ chiến thuật và chắc chắn sắp tới, đội tuyển nữ Quốc gia cũng sẽ cần nhiều hơn những vận động viên không chỉ có tố chất mà kỹ thuật cá nhân cũng phải tốt.

Đội trưởng Minh Nguyệt (bên phải) cho biết ĐT nữ VN đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao qua mỗi trận đấu

Mặc dù khá mệt mỏi sau chuyến di chuyển dài, đội trưởng Nguyễn Thị Minh Nguyệt vẫn dành thời gian chia sẻ cảm nghĩ sau giải đấu vừa qua. Cô cho biết: “Đây không phải lần đầu tiên em thi đấu với các đối thủ mạnh. Mỗi khi bước vào giải đấu, em và các cầu thủ đều có một chút khó khăn nhất là lần này gặp các đội có đẳng cấp hơn hẳn. Mặc dù vậy, HLV trưởng Mai Đức Chung và các cầu thủ vẫn quyết tâm thi đấu đoàn kết, hết sức mình. Vấn đề thể lực của các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam lên rõ rệt, bằng chứng là không ai bị chuột rút trong lúc thi đấu. Toàn đội luôn giữ tinh thần thoải mái, tự tin thi đấu và luôn nhớ lời nhắc nhở của HLV trưởng Mai Đức Chung: “Chúng ta có thể thua họ về kỹ chiến thuật, thể lực và thể hình nhưng không được thua về ý chí chiến đấu”.

Các cầu thủ nữ sẽ có khoảng gần 2 tháng nghỉ ngơi trước khi thi đấu giải nữ VĐQG 2016

Dự kiến, đội tuyển nữ QG sẽ tái tập trung trở lại vào ngày 20/6 tới, sau giai đoạn lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2016 để chuẩn bị tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2016 tại Myanmar cuối tháng 7/2016.