Đội tuyển Việt Nam có thể có cầu thủ gốc Việt

Để có tư cách thi đấu trong màu áo đội tuyển bóng đá quốc gia, từng trường hợp cầu thủ gốc Việt phải được đối chiếu, so sánh với các Quy định của Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) trong vấn…

Để có tư cách thi đấu trong màu áo đội tuyển bóng đá quốc gia, từng trường hợp cầu thủ gốc Việt phải được đối chiếu, so sánh với các Quy định của Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) trong vấn đề này..

Từ các cầu thủ gốc Việt đã thành danh⬦

Tonie Lê Hoàng

Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games 23 đang đến gần và công chúng hâm mộ bóng đá cả nước đang dõi theo từng bước công tác chuẩn bị của Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá Olympic quốc gia trong tiến trình đi tìm những khuôn mặt mới đủ sức thay thế các đàn anh đã quá độ tuổi quy định theo Điều lệ SEA Games. Tiến trình nay càng nóng thêm khi các phương tiện thông tin đại chúng liên tục  giới thiệu những cầu thủ gốc Việt đã thành danh đang thi đấu cho các đội tuyển trẻ, các câu lạc bộ bóng đá nước ngoài có thể bổ sung lực lượng cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Có thể kể ra đây một vài khuôn mặt đã được báo chí đề cập đến: Lee Nguyễn – cầu thủ trung học hay nhất nước Mỹ 2004, có tên trong danh sách chính thức của đội tuyển U20 Mỹ tham dự Giải Vô địch U20 Thế giới 2005 tại Hà Lan;  Dương Thạch cầu thủ ghi rất nhiều bàn thắng cho đội tuyển U18 Thuỵ Điển và đang thi đấu cho đội trẻ Bolton Wanderers (Anh), Steven Võ cầu thủ đội tuyển U17 CHLB Đức đang tập luyện tại CLB Hamburg; và mới đây là cầu thủ Toni Lê Hoàng đang tập luyện tại CLB Legia (Ba Lan)…

⬦Đến quy định của FIFA về tư cách đại diện cho quốc gia

Để có tư cách thi đấu trong màu áo đội tuyển bóng đá quốc gia, từng trường hợp cầu thủ gốc Việt trên phải được đối chiếu, so sánh với các Quy định của Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) trong vấn đề này:

Điều lệ FIFA – FIFA Statues (có hiệu lực từ 1/1/2004)

Điều 15 : Nguyên tắc

1/ Bất cứ người nào có quốc tịch của một quốc gia sẽ đủ tư cách để thi đấu cho các đội tuyển (tuyển quốc

Dương Thạch trong màu áo Bolton Wanderers (Anh)

gia – tuyển trẻ – ND) của quốc gia đó. Ban thường vụ FIFA sẽ quyết định về tư cách của cầu thủ trong trường hợp quốc tịch của một cầu thủ cho phép cầu thủ này đại diện cho hơn một quốc gia.

2/ Nguyên tắc chung, cầu thủ nào đã đại diện một Liên đoàn bóng đá quốc gia trong một cuộc thi đấu chính thức (một phần hoặc toàn bộ), ở bất cứ cấp độ nào sẽ không được thi đấu các trận đấu quốc tế cho đội bóng của một Liên đoàn bóng đá quốc gia khác.

3/ Nếu một cầu thủ có hơn 1 quốc tịch, cầu thủ đạt quốc tịch mới, hoặc cầu thủ có đủ tư cách thi đấu cho một vài đội tuyển của các Liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau do quốc tịch của cầu thủ đó, thì những quy định sau đây được áp dụng (so với điều 2 ở trên ND):     

a/ Cho tới ngày sinh nhật lần thứ 21, cầu thủ được quyền yêu cầu thay đổi tư cách đại diện Liên đoàn quốc gia, 1 lần duy nhất, để có thể thi đấu các trận đấu quốc tế cho Liên đoàn bóng đá quốc gia mới.

Cầu thủ chỉ có thể được thực thi quyền nói ở mục a trong trường hợp cho tới thời điểm đó anh ta chưa từng thi đấu các trận đấu quốc tế SA⬝(*) cho Liên đoàn bóng đá quốc gia hiện thời và tại thời điểm đại diện lần đầu quần áo trẻ em giá sỉ tiên (một phần hoặc toàn bộ) trong một trận đấu quốc tế ở một giải chính thức ở bất cứ cấp độ nào, cầu thủ đã phải có các quốc tịch đó. Thay đổi Liên đoàn bóng đá quốc gia không được phép tiến hành trong thời gian diễn ra Vòng loại giải của FIFA, Vô địch châu lục hoặc các cuộc thi đấu Olympic nếu cầu thủ đã được đưa vào sân trong một trận đấu của những cuộc thi đấu này.

b/ Nếu cầu thủ đã đạt được tư cách thi đấu cho một Liên đoàn bóng đá quốc gia nhưng có một quốc tịch khác mà anh ta buộc phải mang theo quyết định của quan ao tre em gia si cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cũng được quyền thay đổi Liên đoàn bóng đá quốc gia, điều khoản này không giới hạn về độ tuổi.

4/ Bất cứ cầu thủ nào muốn thực thi quyền thay đổi Liên đoàn bóng đá quốc gia phải đệ trình yêu cầu và chứng minh bằng văn bản lên Văn phòng FIFA. Sau khi đệ trình yêu cầu, cầu thủ này không còn được quyền thi đấu cho đội tuyển của Liên đoàn bóng đá quốc gia hiện tại. Uỷ ban tư cách cầu thủ của
quần áo trẻ em xuất khẩu FIFA sẽ đưa ra quyết định về yêu cầu của cầu thủ. Quyết định của Uỷ ban tư cách cầu thủ của FIFA có thể được khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại. Quy chế về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ quy định cụ thể hơn về vấn đề này.

5/ (Điều khoản về áp dụng các quy định này trong giai đoạn chuyển tiếp – ND)                     

(*) các trận đấu quốc tế SA⬝: (theo mục 2- điều 2 Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều lệ FIFA ) Một trận đấu quốc tế SA⬝ là một trận đấu được sắp xếp giữa hai Liên đoàn thành viên của FIFA trong đó mỗi Liên đoàn thành viên đều cử  đội tuyển quốc gia của mình.

Lee Nguyễn- Cầu thủ trung học hay nhất nước Mỹ 2004, thành viên ĐT U20 Mỹ

Cầu thủ gốc Việt có thể đại diện cho Việt Nam?

Do vậy nếu xét về mặt pháp lý, tư cách thi đấu cho đội tuyển Olympic Việt Nam phụ thuộc vào các điều kiện sau:

* Cầu thủ đó chưa thi đấu cho các đội tuyển quốc gia SA⬝, điều kiện này các cầu thủ đều đáp ứng vì chưa có cầu thủ nào thi đấu cho đội tuyển tai game mien phi bóng đá quốc gia, nơi các cầu thủ đó định cư.

* Các cầu thủ đều dưới 21 tuổi (Lee Nguyễn sinh năm 1986, Dương Thạch – 1985, Steven Võ 1987, Toni Lê Hoàng 1986) –  và như vậy theo đoạn 1 khoản 2 điều 15  Điều lệ FIFA cầu thủ đó có quyền yêu cầu 1 lần duy nhất thay đổi Liên đoàn bóng đá quốc gia để đại diện thi đấu (tất nhiều điều này còn phụ thuộc vào ý nguyện của cầu thủ và sau khi thay đổi sẽ không lấy lại được tư cách đại diện cho Liên đoàn bóng đá quốc gia trước đó nữa).

* Tuy nhiên quan trọng hơn là quy định về quốc tịch, nếu các cầu thủ Lee Nguyễn, Steven Võ và Dương Thạch đã đại diện trong thành phần các đội tuyển trẻ quốc gia của Mỹ, CHLB Đức, Thuỵ Điển thì điều kiện tiên quyết để các cầu thủ này có thể thi đấu cho đội tuyển Olympic Việt Nam là tại thời điểm tham gia các đội tuyển trẻ nói trên các cầu thủ này đã có quốc tịch Việt Nam (quy định này của FIFA để tránh việc các quốc gia khi phát hiện các cầu thủ có nguồn gốc từ nước mình đang đại diện cho quốc gia khác làm thủ tục công nhận quốc tịch để đưa về thi đấu cho đội tuyển quốc gia). Nếu các cầu thủ này, có quốc tịch Việt Nam trước khi tham gia đội tuyển trẻ của quốc gia đang định cư thì khả năng tham gia đội tuyển Olympic Việt Nam là hoàn toàn có thể. 

Đối với cầu thủ Toni Lê Hoàng, theo thông tin qua báo chí hiện có quốc tịch Việt Nam (hoặc giả Toni Lê Hoàng

Steven Võ – cầu thủ ĐT U17 CHLB Đức, đang tập luyện tại CLB Humburg

có quốc tịch Ba Lan) thì khả năng đại diện cho Việt Nam trong đội tuyển Olympic vẫn rất cao (tất nhiên nếu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn) vì Lê Hoàng hiện chưa tham gia đội tuyển trẻ của Ba lan cùng như thoả mãn điều kiện dưới 21 tuổi.

Bên cạnh các quy định nói trên điều 2 Điều lệ FIFA cũng quy định rõ , nếu cầu thủ muốn thay đổi quốc tịch để thi đấu cho một Liên đoàn bóng đá quốc gia khác thì cầu thủ đó phải thoả mãn một trong các điều kiện sau :

a/ Cầu thủ đó được sinh trên lãnh thổ có Liên đoàn bóng đá quốc gia liên quan (Liên đoàn mà cầu thủ đó muốn đổi sang đại diện thi đấu-ND).

b/ Mẹ đẻ hoặc bố đẻ của cầu thủ đó được sinh ra trên Lãnh thổ có Liên đoàn bóng đá quốc gia liên quan

c/ Ông nội, bà nội hoặc ông ngoại, bà ngoại của cầu thủ đó được sinh ra trên Lãnh thổ có Liên đoàn bóng đá quốc gia liên quan

d/ Anh ta sống liên tục 2 năm  trên lãnh thổ có Liên đoàn bóng đá quốc gia liên quan.

Hoài Anh

(Ban HTQT LĐBĐVN)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM