Vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á: Sẵn sàng nhập cuộc

Từ ngày 12/6 đến 24/6, 12 đội tuyển quốc gia nữ đến từ các khu vực của châu Á sẽ cùng nhau so tài để chọn ra 4 gương mặt ưu tú nhất thi đấu tại Vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á…

Từ ngày 12/6 đến 24/6, 12 đội tuyển quốc gia nữ đến từ các khu vực của châu Á sẽ cùng nhau so tài để chọn ra 4 gương mặt ưu tú nhất thi đấu tại Vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á năm 2006 tại Nhật Bản. Với sự tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng, lại được sự ủng hộ của khán giả nhà, đây là cơ hội để các nữ tuyển thủ trẻ Việt Nam thể hiện là sự kế cận xứng đáng thế hệ những cầu thủ đã mang lại vinh quang cho Tổ quốc tại SEA Games 21 và 22.

Bóng đá nữ Việt Nam đã khẳng định được vị thế trên đấu trường khu vực

Sự ra đi của các trụ cột từng gắn bó với đội tuyển sau hai lần đăng quang tại SEA games 21 và 22 đã để lại bài toán khó về lực lượng cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam. 22 tuyển thủ (trung vệ Anh Đào chấn thương giãn dây chằng nên không thể tham dự), mà phần lớn là những gương mặt mới, đã tạo nên một bộ khung trẻ trung cho đội tuyển với mục tiêu trọng điểm trong tương lai là bảo vệ thành công Sngôi hậu⬝ tại SEA Games 23, được tổ chức tại Manila vào cuối năm nay. Trước thềm Vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á, các học trò HLV Nguyễn Ngọc Thái Tuấn đang nỗ lực tập luyện để hoàn tất những công đoạn cuối cùng và sẵn sàng cho mục tiêu giành quyền lọt vào vòng 2, điều mà chúng ta chưa làm được kể từ khi tham dự.

Theo kết quả bốc thăm, ĐTVN nằm cùng bảng với Philippines và Myanmar. Đây là cơ hội để các nữ tuyển thủ Việt Nam tái khẳng định ngôi vị số 1 trong khu vực sau khi để tuột ngôi vô địch và tay Myanmar tại giải vô địch bóng đá nữ ĐNÁ lần thứ nhất.

Trong trận đầu ra quân, đối thủ của ĐTVN là Philippines, một đội bóng nằm trong nhóm tiềm năng theo cách đánh giá của AFC. Xét về mặt lý thuyết, với thực lực mạnh hơn, đội quân của HLV Thái Tuấn sẽ chiếm ưu thế trên sân và khả năng giành trọn vẹn 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, những ai đã chứng kiến trận đấu giao hữu giữa Philippines và Than Cửa Ông chiều 08/06 vừa qua, đều nhận thấy một sự tiến bộ rõ nét trong lối chơi và tinh thần thi đấu của dàn cầu thủ trẻ và cũng là lực lượng nòng cốt của ĐT Philippines tại SEA games 23 tới. Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu Philippines chọn lối chơi phòng ngự Sđổ bê tông⬝ như trong hiệp 2 trận giao hữu gặp Than Cửa Ông, các chân sút Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành đội bạn.

Mặt khác, đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam lại đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Trong sơ đồ 3-4-1-2 truyền thống của ĐTVN chỉ còn một vài gương mặt đã được thử lửa tại SEA games 22 như đội trưởng Kim Chi, tiền vệ Văn Thị Thanh, Mai Lan, hậu vệ Bùi Thị Tuyết⬦Qua các buổi tập, đặc biệt là chuyến tập huấn tại Đài Loan, các cựu binh này luôn để lại dấu ấn và có tầm ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của toàn đội. Sự hiện diện của các cầu thủ dạn dày kinh nghiệm là rất quan trọng và cần thiết để các cầu thủ trẻ như Vũ Thị Ánh, Hồng Tiến, Ngọc Trâm… tích luỹ thêm kinh nghiệm cũng như kỹ chiến thuật qua các trận đấu.

Kết quả 4 trận thắng và một trận hoà sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Đài Loan vẫn chưa thể làm BHL hoàn toàn hài lòng. Theo HLV Thái Tuấn, về cơ bản đội đã giải quyết được những nhược điểm như bản lĩnh thi đấu và khả năng hoà nhịp trong lối chơi giữa các cựu binh và lứa cầu thủ trẻ. Nếu như nỗi lo về khả năng bọc lót và hỗ trợ lẫn nhau của hàng phòng ngự đã được giải toả với sự khẳng định của bộ ba Ngọc Anh, Nguyễn Thị Duyên, Bùi Thị Tuyết, thì bài toán về sức mạnh trong những pha tấn công biên và khả năng tạo đột biến cũng như khả năng dứt điểm của hàng tiền đạo vẫn khiến BHL đội tuyển còn đôi chút băn khoăn. Chính HLV Thái Tuấn cũng thừa nhận: SĐiểm yếu dễ nhận thấy nhất của đội tuyển chính là khả năng dứt điểm của hàng tiền đạo. Nếu hàng thủ đối phương chơi áp sát, không ngại va chạm hoặc phòng ngự với số đông thì việc ghi bàn gặp rất nhiều khó khăn, trong khi đó khả năng sút xa vẫn còn cần có thêm nhiều thời gian để hoàn thiện⬝.

Bên cạnh những nhược điểm cần khắc phục, trong thời gian qua đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam cũng cho thấy một sự tiến bộ đáng khen ngợi. Các tuyển thủ trẻ đã chơi tự tin hơn, dám cầm bóng và đột phá chứ không còn rụt rè như trước. Đặc biệt, lối chơi đồng đội thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên là dấu hiệu đáng mừng cho đội tuyển. Các nữ tuyển thủ cũng đã bắt đầu hoà nhịp khá tốt với sơ đồ 3-4-1-2 tồn tại từ 3 năm nay. Ý thức chiến thuật, kỹ năng kiểm soát bóng, kinh nghiệm xử lý tình huống⬦ cũng đã được cải thiện đáng kể.

Tại vòng bảng, có thể khẳng định Myanmar là trở ngại lớn nhất của ĐTVN trên con đường chinh phục ngôi đầu. Trong khi đó, tuy không được đánh giá cao, nhưng với những đầu tư và chuẩn bị kỹ càng khi là nước chủ nhà SEA games 23, dàn cầu thủ trẻ của đội tuyển Philippines cũng không phải là một đội bóng dễ khuất phục. Thử thách vẫn đang chờ đón các nữ tuyển thủ Việt Nam ở phía trước và hiện tại, tất cả đều đã sẵn sàng nhập cuộc.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM