BXH FIFA tháng 12: Singapore nới rộng khoảng cách

Tăng thêm 3 bậc trên BXH tháng 12 của FIFA, Singapore không những giữ vững ngôi vị số 1 Đông Nam Á mà còn nới rộng khoảng cách so với các đối thủ của mình khi cả Thái Lan, Indonesia và Việt Nam đều…

Tăng thêm 3 bậc trên BXH tháng 12 của FIFA, Singapore không những giữ vững ngôi vị số 1 Đông Nam Á mà còn nới rộng khoảng cách so với các đối thủ của mình khi cả Thái Lan, Indonesia và Việt Nam đều tụt tới 6 bậc, khép lại một năm không mấy thành công của bóng đá Đông Nam Á.

ĐTQG Việt Nam

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, Singapore thống trị ngôi đầu bảng tại khu vực Đông Nam Á và đây cũng là thành tích tốt nhất của đội bóng đảo quốc Sư Tử trong vòng 12 năm trở lại đây được thể hiện trên BHX của FIFA. Trong khi đó, việc có quá ít các trận thi đấu quốc tế dành cho cấp độ ĐTQG nên cả Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaisia đều trượt những bước dài  trên bảng tổng sắp của FIFA trong tháng cuối cùng của năm 2005 này.

Ngoại trừ Singapore thăng tiến liền 3 bậc, ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có Brunei là giữ nguyên được thứ hạng của mình so với tháng trước, các đội còn lại đều nằm chung trên đường biểu đồ đi xuống của các đội bóng Đông Nam Á, trong đó đáng chú ý là sự sa sút của Malaysia khi tụt tới 7 bậc trên BXH.
Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc tiếp tục thể thiện là 3 đội bóng hàng đầu của châu Á, trong khi đó, những kết quả đáng khen ngợi tại Vòng loại World Cup 2006 đã giúp Australia – thành viên mới của AFC- nhẩy thêm một bậc trên BXH đồng thời tiếp tục đẩy Barhain ra khỏi top 50, dù rằng đội bóng này vẫn duy trì được khoảng cách 4 bậc so với Australia nhờ tăng thêm một bậc so với tháng trước,
Top 10 thế giới không có nhiều xáo trộn ngoại trừ sự thăng tiến nhẹ nhàng của Mêhicô và Tây Ban Nha để xếp đồng hạng 5 với Pháp. Các vị trí còn lại không có gì thay đổi khi Brazil vẫn là đội bóng xuất sắc nhất thể giới và Bồ Đào Nha vẫn đảm bảo duy trì được vị trí số 10 của mình.
Ghana đã vượt qua Ethiopia và Togo để trở thành đội bóng tiến bộ nhất trong năm 2005. Trong khi đó với tống số 28 trận trong năm 2005, Trinidad & Tobago xứng đáng nhận danh hiệu đội bóng năng động nhất trong năm nay.
Theo thống kê của FIFA, năm 2005 có tổng cộng 734 trận đấu quốc tế, trong đó bao gồm cả những trận đấu không thuộc tiêu chuẩn để xếp hạng của FIFA như các trận giao hữu, SAFF Cup nên nhìn chung BHX được đánh giá là khá Sêm ả” nếu so sánh với các năm trước.
BXH FIFA tháng 12/2005
TTĐộiThay đổiĐiểm
Top 10 thế giới
1Brazil        0    840
2CH Czech        0796
3Hà Lan        0    791
4Argentina        0772
5Mexico        2768
5Tây Ban NHa        1768
5Pháp        0768
8Mỹ        0767
9Anh        0757
10Bồ Đào Nha        0    754
Khu vực Đông Nam Á
92Singapore        3483
109Indonesia       -6   418
111Thái Lan       -6    408
120Việt Nam       -6    368
123Malaysia       -7358
147Myanmar       -5265
170Lào       -5    180
188Campuchia       -385
191Philippines       -477
199Brunei        0    49

* BXH FIFA đầu tiên của năm 2006 sẽ được công bố vào ngày 18/01/2006

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM