VL Asian Cup nữ 2018 (bảng D, ngày 5/4): Chủ nhà Việt Nam thắng đậm trận ra quân

Chủ nhà Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi dễ dàng đánh bại Syria với tỉ số đậm 11-0 trong trận ra quân tại vòng loại bảng D Asian Cup nữ 2018 diễn ra lúc 18h00 hôm nay (5/4) trên sân Yanmar (Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam).

Tuyển nữ Việt Nam (trắng) khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại Asian Cup nữ 2018

Trước đối thủ không được đánh giá cao, HLV Mai Đức Chung đã có tính toán phù hợp khi tung đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ với mục tiêu có 3 điểm trước Syria. Ở hàng phòng ngự, thủ môn trẻ Khổng Thị Hằng được tin tưởng trấn giữ khung thành cùng hàng hậu vệ nhiều kinh nghiệm như Nguyễn Thị Xuyến (2), Chương Thị Kiều (3). Ở tuyến trên, tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Nguyệt (11) được đưa vào sân đá cặp với Phạm Hải Yến (12).

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng giành quyền chủ động và sớm khẳng định sức mạnh với bàn thắng mở tỉ số ở ngay phút nhất do Nguyễn Thị Liễu (8) lập công. Chưa đầy 5 phút sau, tiền đạo Phạm Hải Yến (12) một mình đi bóng, dứt điểm ở cự ly gần, nâng tỉ số lên 2-0 trong sự bất lực của hậu vệ Syria.

Sau ít phút thăm dò đối phương, tuyển Việt Nam tự tin duy trì đội hình dâng cao. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân tuyển nữ Syria. Sang phút 13, đội trưởng Syria để bóng chạm tay trong khu vực cấm, giúp chủ nhà Việt Nam được hưởng sút penalty. Tiền vệ Tuyết Dung (7) không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 3-0. Trong 2/3 thời gian còn lại của hiệp 1, các học trò HLV Mai Đức Chung lần lượt ghi thêm 5 bàn thắng để nới rộng cách biệt lên 8 bàn.

Ngay đầu hiệp 2, Bích Thùy (16), Thúy Hằng (24) được tung vào tăng cường ở tuyết trên thay cho các vị trí của Tuyết Dung (7) và Phạm Hải Yến (12).

Với 8 bàn thua không gỡ, tuyển nữ Syria chủ động lùi về phòng ngự chặt nhằm hạn chế bàn thua. Nhưng họ cũng không thể ngăn cản được các chân sút của ĐT Việt Nam ghi thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 11-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ chủ nhà: “Các cầu thủ Việt Nam đã tuân thủ đấu pháp, thi đấu vì màu cờ sắc áo và giành chiến thắng ý nghĩa. Ban huấn luyện đã có những tính toán cụ thể về việc sắp xếp Hải Yến (12) đá vị trí tiền vệ trung phong. Các vị trí thay người, đá trước đá sau cũng được lên phương án cụ thể với mục tiêu giành 3 điểm tuyệt đối. Chúng tôi đã thi đấu với tinh thần tôn trọng đối thủ, fair-play. Các cầu thủ cần tiếp tục tập trung cho các trận đấu tiếp theo, đặc biệt gặp đối thủ Iran hay Myanmar. Ban huấn luyện sẽ có tính toán cụ thể và mục tiêu tiếp theo vẫn là giành 3 điểm trước Singapore”.

Về phần mình, mặc dù để thua với tỉ số đậm nhưng HLV trưởng đội Syria Abdul Tatteesh vẫn hài lòng về thái độ thi đấu của các cầu thủ: “Tôi đánh giá cao sự cố gắng của các cầu thủ Syria trong trận đấu này. Trước đối thủ mạnh như chủ nhà Việt Nam, các cầu thủ của tôi vẫn không bỏ cuộc và đã có những thời điểm kìm được thế trận. Các cầu thủ nữ Syria mất một thời gian dài không được thi đấu vì vậy việc để thua là điều dễ hiểu. Chúng tôi tham dự giải đấu vừa giao lưu vừa muốn thế giới biết đến con người Syria, luôn kiên cường, vững vàng dù trong khó khăn”.

Ngày 7/4 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ thứ 2 Singapore lúc 18h trên sân Yanmar Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

>>>LỊCH THI ĐẤU

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI

TT

ĐỘI

ST

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Việt Nam

1

1

0

0

11

0

11

3

2

Iran

2

1

0

1

6

2

4

3

3

Myanmar

1

1

0

0

2

0

2

3

4

Singapore

2

1

0

1

1

6

-5

3

5

Syria

2

0

0

2

0

12

-12

0

 

Đội hình xuất phát:

Đội tuyển nữ Việt Nam: Thủ môn Khổng Thị Hằng (22), Nguyễn Thị Xuyến (2), Chương Thị Kiều (3), Vũ Thị Thúy (4), Bùi Thi Như (5), Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Nguyễn Thị Liễu (8), Nguyễn Thị Hòa (10), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (11), Phạm Hải Yến (12), Nguyễn Thị Muôn (13)

Đội tuyển nữ Syria: Thủ môn N.Jumaa (1), các hậu vệ W.Alhaddad (2), A.Alkhalefeh (4), đội trưởng M.Mounther (10), N.Muammar (11), các tiền vệ Gh.Sheha (8), M.Alhalabi (18), các tiền đạo G.Alkhwakhy (3), E.Alali (14), S.Debou (20), D.Akkad (26).

Ghi bàn:

Việt Nam: Ngyễn Thị Liễu (8) 1’&45+1, Nguyễn Thị Tuyết Dung (7) 13’&38′, Nguyễn Thị Hòa (10) 20’&90′, Nguyễn Thị Nguyệt (11) 17′, Phạm Hải Yến (12) 6’&24′, Nguyễn Thị Muôn (13) 71′, Nguyễn Thị Thúy Hằng (24) 76′