Đội tuyển U16 Việt Nam gút danh sách tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2013

Chiều nay (14/8), đội tuyển U16 Việt Nam có trận giao hữu gặp U17 Hà Nội và khép lại quá trình tập huấn tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam. Sau cuộc kiểm nghiệm cuối cùng , BHL đội tuyển đã gút danh sách 20 tuyển thủ sang Myanmar tham dự giải trẻ khu vực diễn ra từ ngày 20/8 đến 4/9 tới

Đội tuyển U16 Việt Nam gặp U17 Hà Nội trong trận đấu tập cuối cùng trước khi lên đường tham dự giải U16 Đông Nam Á tại Myanmar

Nhằm kiểm nghiệm lực lượng trước khi quyết định số thành viên tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2013, HLV trưởng Đinh Văn Dũng đã đưa ra đội hình mạnh nhất. Trên hàng công Trọng Hóa được đưa ra đá cặp với Hồng Hân. Ở khu trung tuyến, được bố trí các cầu thủ Thế Tài, Tiến Dụng, Tiến Anh, Lâm Thuận.

Do sự thiếu vắng trung vệ Trần Văn Hòa do gặp chấn thương trong quá trình tập luyện nên BHL sử dụng cặp trung vệ Thành Phong – Văn Dũng. Hai vị trí cánh thuộc về Hùng Phong và Hàn Văn Tuấn.

Đội tuyển U16 Việt Nam đã thi đấu khá ấn tượng ở những phút đầu hiệp 1. Điểm đáng nói nhất là tinh thần và thể lực của các tuyển thủ trẻ tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa, sự gắn kết giữa các tuyến đã được phát huy. Tuy nhiên, trước đối thủ cao hơn về kỹ chiến thuật, đội tuyển U16 Việt Nam bất ngờ để đội bạn mở tỷ số trước do mắc lỗi vị trí. 

Đội trưởng Thế Tài (áo đỏ) có bàn gỡ hòa 1-1 cho đoàn quân HLV Đinh Văn Dũng

Sang hiệp 2, HLV Đinh Văn Dũng chủ động đẩy cao đội hình với sự các pha phản công sắc bén. Đội tuyển U16 Việt Nam đã có bàn gỡ hòa 1-1 do công của đội trưởng Thế Tài. Cũng với mục đích kiểm tra đội hình, BHL đội tuyển lần lượt thay thế các vị trí quan trọng trên sân. Chính điều này đã tạo nên động lực cho các tuyển thủ trẻ, U16 Việt Nam chơi khá tốt ở những phút còn lại cho dù không ghi thêm bàn thắng nào. 

Kết thúc trận đấu giao hữu với tỷ số 1-1, đội tuyển U16 Việt Nam khép lại quá trình tập huấn chuẩn bị cho giải vô địch U16 Đông Nam Á. Cùng với những nỗ lực của các tuyển thủ, HLV Đinh Văn Dũng chính thức điền tên 20 tuyển thủ sang Myanmar tham dự sân chơi khu vực.

Phát biểu sau trận đấu HLV Đinh Văn Dũng tin tưởng các học trò sẽ lĩnh hội được bài giảng của BHL trong thời gian tập trung vừa qua. Với sự đoàn kết cao, đội tuyển U16 Việt Nam dần hoàn thiện các vấn đề trong quá trình luyện tập và sẵn sàng lên đường sang Myanmar nhận nhiệm vụ được giao. 

Đội tuyển U16 Việt Nam có quá trình tập luyện khá tốt hướng tới sân chơi trẻ khu vực

Dự kiến toàn đội sẽ rời Hà Nội vào lúc 16h35 ngày 18/8. Sau khi đặt chân tới Yangon – Thủ đô cũ của Myanmar, đoàn quân HLV Đinh Văn Dũng sẽ được BTC bố trí xe ô tô di chuyển  thêm 350 km tới Naypyidaw – Thủ đô mới của Myanmar và cũng là địa điểm tổ chức Sea Games 27.

 

Danh sách ĐT U16 QG tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2013

Trưởng đoàn: Lưu Quang Điện Biên

HLV trưởng: Đinh Văn Dũng

Trợ lý: Ngô Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Bình, Trần Xuân Lý

Bác sỹ: Nguyễn Mạnh Cường, Vũ Trọng Hải

Các cầu thủ:

Vũ Văn Dũng, Hàn Văn Tuấn, Lê Tiến Anh, Trần Văn Bửu, Nguyễn Trung Học, Hoàng Thế Tài, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Thanh Tùng, Bạch Hồng Hân, Đặng Văn Danh, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Văn Đức, Võ Văn Thắng, Phan Văn Biểu, Lê Thành Phong, Lâm Thuận, Phạm Trọng Hóa, Nguyễn Đoàn Trung Nhân, Bùi Tiến Dụng, Đào Hùng Phong

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM