Các chức danh chủ chốt của VFF khóa V nói gì?

Ngày hôm qua (02/6), Đại hội LĐBDVN khoá V đã kết thúc. Các chức danh chủ chốt của VFF khóa V đã được xác định. Đó là Chủ tịch: Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng Thư ký: Trần Quốc Tuấn, các Phó Chủ…

02/06/2005 00:00:00
Ngày hôm qua (02/6), Đại hội LĐBDVN khoá V đã kết thúc. Các chức danh chủ chốt của VFF khóa V đã được xác định. Đó là Chủ tịch: Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng Thư ký: Trần Quốc Tuấn, các Phó Chủ tịch Lê Thế Thọ, Vũ Quang Vinh, Lê Hùng Dũng. Bóng Đá xin giới thiệu cùng bạn đọc một số ý kiến mà 5 nhân vật quan trọng nhất của VFF khoá V bày tỏ, ngay sau khi được Đại hội tín nhiệm.
Tân chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ:

SPhát huy tinh thần Đại hội, hướng tới tương lai⬝

Tân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã phát biểu như thế trong cuộc tiếp xúc với báo giới, ngay sau khi ông được Đại hội LĐBĐVN bầu vào vị trí cao nhất của cơ quan quản lý bóng đá.

PV:Ông đánh giá thế nào về Đại hội LĐBĐVN lần này?

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Chúng ta đã phát huy được đúng tinh thần của Đại hội là SĐổi mới- Dân chủ- Trí tuệ- Trách nhiệm⬝. Với tinh thần đó, nhiều đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho kế hoạch hướng tới tương lai của BĐVN. Nhiệm vụ của BCH khoá V là tiếp thu được tinh thần của Đại hội, đổi mới tư duy và phương pháp điều hành nền bóng đá nước nhà. Cần phải nghiêm túc tiếp thu những đóng góp, sửa đổi điều lệ cho phù hợp với tình hình mới và đề ra mục tiêu hợp lý cho BĐVN.

– Giữ trọng trách tại UBTDTT, ông sẽ chia sẻ quỹ thời gian thế nào để hoàn thành nhiệm vụ mới?

+ Bộ trưởng UBTDTT Nguyễn Danh Thái đã cho phép tôi dành một lượng thời gian tương đối lớn để hoàn thiện, củng cố mô hình tổ chức của VFF. Tôi cần có thời gian để nghiên cứu, trao đổi để xây dựng mô hình hợp lý nhất cho VFF ở hoàn cảnh hiện nay. Tuy nhiên, cần phải phát huy được sức mạnh của tập thể trong việc điều hành hoạt động của VFF. Cần phải phân công các Uỷ viên BCH vào những vị trí thích hợp. Đồng thời, đưa nhiều nhà chuyên môn ở các lĩnh vực để giúp bộ máy VFF hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

– Ông nói đến việc tập hợp các nguồn lực xã hội vào phát triển bóng đá. Nhưng để có được điều đó VFF phải làm gì?

– Chính phủ sắp ban hành Nghị quyết 05, trong đó, vấn đề xã hội hoá thể thao sẽ được đề cập. Đây sẽ là một cơ hội lớn để phát triển bóng đá trong hoàn cảnh mới. Chính phủ rất quan tâm đến bóng đá, nhưng nếu VFF không có được một đề án hợp lý thì rất khó tranh thủ được sự ủng hộ.

– Xin cảm ơn và chúc ông thành công với cương vị mới!

Trích ngang Lý lịch
Sinh năm 1947

Nguyên quán: Quảng Ninh

Tốt nghiệp Đại học TDTT TW 1

Từng giữ chức Vụ trưởng Vụ TTTTC 2

Từ năm 2002: Giữ chức Phó Chủ nhiệm UBTDTT

Ngày 2/6/2005: Được Đại hội LĐBĐVN khoá V bầu giữ chức Chủ tịch VFF.

Tân Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn:

SPhương châm sống và làm việc của tôi là Trách nhiệm⬝
Thực sự tôi không bất ngờ khi được tín nhiệm bầu vào chức TTK LĐBĐVN khoá V. Với tôi, đó là vinh dự mà cũng là trách nhiệm vô cùng nặng nề, một nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi nỗ lực và trách nhiệm cao. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình, làm hết trách nhiệm của mình để xứng đáng với sự tín nhiệm của mọi người. Tôi đã và sẽ sống, làm việc theo phương châm của mình: Trách nhiệm đến cùng.

Trở thành TTK trẻ nhất trong lịch sử LĐBĐVN, tôi nghĩ đó là thuận lợi mà cũng là khó khăn với bản thân mình. Vì còn trẻ nên chắc chắn sẽ năng động và giàu sức đột phá nhưng mặt khác, trong quá trình công tác sẽ không tránh khỏi những vấp váp và thiếu sót do còn thiếu kinh nghiệm. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều phía để hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề được giao. Ngay sau Đại hội, chúng tôi sẽ cùng nhau bắt tay vào xây dựng một kế hoạch cho tương lai, phù hợp với định hướng mà Đại hội của chúng ta đề ra

Tôi tự tin và hứa sẽ cố gắng hết mình ở cương vị TTK LĐBĐVN. Theo cá nhân tôi, một người làm việc trong môi trường cơ quan nhà nước (Viện Khoa học TDTT) khi chuyển sang làm việc ở LĐBĐVN, chỉ có thuận lợi chứ không có khó khăn gì. Tôi đã được đào tạo bài bản về quản lý nhà nước trong khi LĐBĐVN là một tổ chức xã hội nghề nghiệp nên ở môi trường này, sẽ thuận lợi trong công tác điều hành, quản lý. Tôi cũng tin là LĐBĐVN khoá V sẽ có nhiều thuận lợi hơn trước nếu xét trên khía cạnh quản lý nhà nước vì Chủ tịch LĐBĐVN cũng đồng thời là Phó Chủ nhiệm UBTDTT.

Trích ngang lý lịch
Ngày sinh: 5/1/1971

1990-1994: Học Đại học Thể thao Mát-xcơ-va (CHLB Nga)

1995: Bảo vệ Luận án Tiến sỹ ở Học viện TDTT Mát-xcơ-va (CHLB Nga)

1998: Công tác tại Viện KHTDTT

1/2005: Phó ban Tổ chức thi đấu LĐBĐVN, Viện phó Viện KHTDTT kiêm Giám đốc TT tư vấn thẩm định và chuyển giao công nghệ.

Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng:

SChúng ta có một thương hiệu và sẽ biến nó thành vàng⬝
Trước tiên, xin cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu Đại hội khoá V đã dành cho tôi. Bây giờ, là Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính của LĐBĐVN, tôi sẽ phải đối diện với trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng quan trọng: Kiếm tiền cho BĐVN. Giờ phút này, tôi chỉ muốn nói một điều rằng tôi cam kết với các bạn 2 chương trình lớn trong thời gian tới: Thứ nhất, đó là gấp rút triển khai kế hoạch vận động tài trợ cho chương trình 6 tỷ đồng dành cho ĐT U23 VN nếu giành chức vô địch SEA Games 23, và thứ hai, chuẩn bị cho sự ra đời của hình thức xổ số bóng đá lần đầu tiên ở Việt Nam. Tôi biết Chính phủ sắp sửa phê chuẩn một Nghị định về xổ số bóng đá và LĐBĐVN, cần phải gấp rút chuẩn bị sẵn sàng về mọi vấn đề nhân sự, tài chính và quan trọng nhất là một phương án cụ thể.
~ Việt Nam, LĐBĐVN, ĐTQG và bản thân bóng đá đã là một thương hiệu. Chúng ta có một nền bóng đá giàu tiềm năng và vấn đề là phải có một cách làm tốt, khai thác được hết thế mạnh của môn thể thao Vua này. Tôi tin chúng ta sẽ làm được, và thành công.

Nếu chúng ta làm tốt, những điều kỳ diệu không phải xa vời. Không hề viển vông, với những gì mà BĐVN đang có trong tay, tại sao chúng ta không đặt mục tiêu HCV SEA Games 23 rồi đến một ngày gần đây, vượt khỏi tầm ĐNA và ĐTVN sẽ có một HLV hàng đầu thế giới… Tất cả nằm trong tầm tay chúng ta và tôi tin đó là tương lai không xa.

Trích ngang Lý lịch
Ngày sinh: 11/1/1954

Tốt nghiệp: ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, ĐH ngoại ngữ Praha (Tiệp Khắc)

Chủ tịch HĐQT Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Nguyên Trưởng ban Vận động tài trợ LĐBĐVN khoá III, Tổng Giám đốc đầu tiên của CLB NHĐA (2002).

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại Vũ Quang Vinh:


SVFF khóa V sẽ kiếm được hơn số tiền 25 tỷ⬝
Thực lòng, tôi rất vui nhưng lo nhiều hơn mừng khi được các đại biểu tín nhiệm bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch LĐBĐVN khoá V. Bây giờ, chính tôi sẽ phải đối diện với trăn trở và những câu hỏi mà mình đã đặt ra suốt nhiều năm vừa rồi, kể từ khi bước chân vào lĩnh vực bóng đá: Làm sao để mối quan hệ giữa LĐBĐVN và giới truyền thông ngày càng tốt đẹp hơn? Làm sao để báo chí, các phương tiện truyền thông sẽ trở thành một cầu nối đúng nghĩa, với cơ quan lãnh đạo cao nhất của nền bóng đá, với quần chúng NHM cả nước?

Với bản thân tôi, một người đã và đang làm báo, tôi tin mình sẽ thành công trong nhiệm vụ xây dựng mối quan hệ với giới truyền thông. Báo chí sẽ đóng vai trò là những người bạn và cả người thầy của LĐBĐVN. Chúng ta sẽ có những con người mới, đang theo đuổi những tư duy mới nên tôi tin BĐVN sẽ thành công. Với tư cách là Phó Chủ tịch LĐBĐVN trụ trách truyền thông và một mảng cực quan trọng là đối ngoại, tôi nghĩ rằng số tiền mà VFF khoá này nhận được từ FIFA, sẽ lớn hơn nhiều chứ không chỉ dừng lại ở con số 25 tỷ như khóa trước đã làm được.

Trích ngang lý lịch
Ngày sinh: 10/11/1954

1977-1983: Biên tập viên Nhà xuất bản Văn hoá

1983-1989: Trưởng phòng nghệ thuật Nhà hát Tuổi trẻ

1989-1991: Chuyên viên Cục Nghệ thuật sân khấu VN

1991: Công tác tại báo Nhi đồng

1997: Tổng biên tập báo Nhi đồng

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Lê Thế Thọ:


SPhải đẩy mạnh chống tiêu cực⬝
Tôi là người quen của VFF. Từng có mặt ở VFF từ những ngày đầu thành lập, từng giữ các chức vụ quan trọng nên được tín nhiệm bầu vào chức Phó Chủ tịch chuyên môn, tôi có cảm giác mình trở lại ngôi nhà cũ. Lăn lộn với bóng đá đã nhiều nên tôi hạnh phúc khi được giao làm công tác chuyên môn. 4 năm qua, dù không trực tiếp làm việc tại VFF, nhưng với vai trò trợ lý của Bộ trưởng UBTDTT, tôi luôn theo sát những hoạt động của BĐVN. Trở lại VFF trong thời điểm hết sức nhạy cảm, có nhiều khó khăn, tôi nguyện sẽ cố gắng hết mình để đưa nền bóng đá nước nhà tiến lên.

Việc làm đầu tiên mà VFF nên hướng tới là nâng cao thương hiệu của BĐVN. Ngoài việc đầu tư về vật chất, con người, quản lý, tiếp thị⬦ thì theo tôi, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác chống tiêu cực. Nếu không làm được điều này, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội lớn để phát triển và hội nhập.

Bên cạnh đó, phải tạo ra được một cú hích lớn cho BĐVN, đó là cải thiện thành tích của ĐTQG. ĐTQG thành công sẽ có tác dụng tích cực với cả nền bóng đá. Nhưng muốn có được điều đó, nên quan tâm hơn nữa đến các CLB. Chính họ là những người đóng góp các tuyển thủ cho ĐTQG. Mối quan hệ tương hỗ giữa VFF và CLB sẽ giúp tạo ra một ĐTQG mạnh. Công tác đào tạo trẻ cần phải được chú trọng. Tôi nghĩ, đây là việc làm không chỉ của VFF, của các CLB mà còn cần sự ủng hộ của toàn xã hội.

Trích ngang lý lịch
Họ tên: Lê Thế Thọ

Sinh năm: 1942

Nguyên quán: Hải  Dương

Từng là tuyển thủ, thủ quân ĐTQG từ những năm 1960/1970

Được trao tặng danh hiệu Cầu thủ vàng Việt Nam nhân dịp 50 năm AFC.

Ảnh: Hà Xuân