Buổi tập đầu tiên của ĐTQG Việt Nam trong đợt tập trung thứ hai: Thử nghiệm các vị trí ở hàng tiền vệ và tiền đạo

16h chiều nay (25/05), các tuyển thủ quốc gia Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung thứ hai tại Trung tâm HLTTQG I.

16h chiều nay (25/05), các tuyển thủ quốc gia Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung thứ hai tại Trung tâm HLTTQG I.

Các tuyển thủ tập luyện rất nghiêm túc và tập trung  Ảnh: Anh Tú
Trong danh sách 23 cầu thủ tập trung lần hai, chỉ duy nhất có Hải Lâm vắng mặt do bận khoác áo CLB HAGL thi đấu với CLB Jubilo Iwata của Nhật Bản trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 giải Champions League châu á. Vì nhỡ máy bay nên phải đến 16h30, Lê Tấn Tài mới có mặt tại Trung tâm HLTTQG I. Sau khi đến chào HLV A. Riedl, BHL và gặp gỡ các đồng đội, Tấn Tài lập tức mặc trang phục thi đấu tham gia luôn buổi tập cùng đội tuyển.
Để tránh những rủi ro không cần thiết do Tài Em, Trường Giang đều chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, BHL quyết định cho hai tuyển thủ tập ở chế độ riêng.
Sau màn khởi động quen thuộc, HLV Riedl và các Trợ lý hướng dẫn các học trò thực hiện bài tập di chuyển và phối hợp nhóm một chạm. Tiếp đó, 17 cầu thủ và hai thủ môn được chia thành hai đội và tổ chức đá tập.
Đội hình 1 gồm 10 người: Thủ môn Đặng Tuấn Điệp (26), các hậu vệ Xuân Phú (4), Bật Hiếu (17), Phước Vĩnh (14), Tấn Tài (19); các tiền vệ Bảo Khanh (8), Như Thuật (6), Minh Phương (12). Trên hàng tiền đạo Đức Dương (23) được đôn lên đá cặp với Công Vinh (9).
Đội hình 2 gồm 9 cầu thủ: Thủ môn Quang Huy (1), Hùng Dũng (5) đá cánh phải, Văn Trương (2) chơi bên cánh trái, Huy Hoàng (3) và Mạnh Dũng (15) đá cặp trung vệ. Quốc Vượng (20) và Hồng Minh (11) phối hợp với nhau ở khu vực giữa sân, trong khi đó Văn Quyến (10) và Thanh Bình (18) chiếm giữ vị trí trên hàng công.
Với mục đích thử nghiệm đội hình, đặc biệt là ở tuyến tiền vệ và hàng tiền đạo nhằm xây dựng được một bộ khung tốt nhất cho ĐT Việt Nam, trong 3 hiệp đấu của hai đội (mỗi hiệp 10 phút), HLV Riedl liên tục theo sát từng đường chuyền, từng pha phối hợp của các tuyển thủ. Sau mỗi một hiệp đấu, ông đều có sự điều chỉnh, thay đổi các vị trí của hàng tiền vệ và hàng tiền đạo để có thể tìm ra những sự lựa chọn hợp lý nhất.
Hùng Dũng (áo vàng) và Công Vinh trong một pha tranh bóng    Ảnh: Anh Tú
Kết thúc thời gian hiệp một, đội 2 tạm dẫn đội 1 với tỷ số 1-0 do công của Hồng Minh. Sang hiệp hai, Công Vinh chuyển sang thay Văn Quyến đá cặp với Thanh Bình và Hồng Minh tráo đổi vị trí cho Minh Phương. Trong buổi tập ngày hôm nay, Hồng Minh thi đấu rất ấn tượng. Bằng một cú sút căng và chìm từ ngoài vòng cấm, tiền vệ của CLB Đà Nẵng này đã quân bình tỷ số 1-1 trước khi Văn Quyến ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội 1.
Sang hiệp đấu thứ 3, HLV Riedl bố trí liền một lúc 3 tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình, Văn Quyến đá cặp với nhau, còn Đức Dương, Như Thuật, Bảo Khanh phụ trách khu trung tuyến nhằm thử nghiệm tối đa khả năng tấn công. Nhìn chung, các cầu thủ đều rất cố gắng thực hiện các chỉ đạo của BHL. Đội 2 chủ yếu tổ chức phòng ngự và thực hiện các bài phản công với khả năng triển khai bóng của Hồng Minh, Quốc Vượng và Minh Phương. Trong một tình huống phản công nhanh Quốc Vượng đã đưa bóng vào lưới thủ môn Tuấn Điệp gỡ hòa 2-2 cho đội 2. Tuy nhiên, Văn Quyến một lần nữa lại ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho đội 1.
Mặc dù đây chỉ là buổi đá tập nhẹ nhằm phục vụ cho các thử nghiệm trong đội hình, nhưng điều đáng ghi nhận là tinh thần tập luyện của toàn đội rất nghiêm túc và tập trung. Công Vinh và Thanh Bình tuy chưa tìm được cảm giác ghi bàn nhưng Văn Quyến đã có rất nhiều tiến bộ và đặc biệt các vị trí chủ chốt ở hàng tiền vệ như Hồng Minh, Quốc Vượng, Minh Phương đều đã bộc lộ được thế mạnh của mình.
Kết thúc buổi tập, HLV Riedl nhận xét: STại đợt tập trung này, tôi thấy các cầu thủ đều rất phấn khởi và hứng thú khi được khoác áo ĐTQG. Trưa nay, tôi đã nói với các cầu thủ rằng có rất nhiều thử thách đang chờ đón họ ở phía trước bởi đối thủ của ĐT Việt Nam tại trận đấu giao hữu cũng như tại Honda Cup đều rất mạnh, vì vậy họ cần phải gắng sức tập luyện, tập trung cao độ và thể hiện được tinh thần tốt nhất trong từng trận đấu. Các đội bóng mạnh hơn thường áp đặt lối chơi lên đối phương, do vậy, điều quan trọng là các cầu thủ phải thể hiện được bản lĩnh của mình. Quốc Vượng, Hồng Minh, Minh Phương hôm nay tập luyện khá tốt, họ là những cầu thủ năng động trên sân và đó là điều rất cần cho đội bóng⬝.
Theo kế hoạch, sáng mai (26/05), đội sẽ buổi tập nhẹ tại Trung tâm HLTTQG I, sau đó sẽ chuyển sang tập tại SVĐQG Mỹ Đình vào 16h00 chiều cùng ngày.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM