Trước trận VL Asian Cup 2019: Đội tuyển Việt Nam thả lỏng, tập nhẹ trên sân cỏ nhân tạo

Sau trận đấu giao hữu hòa 1-1 Đài Bắc Trung Hoa tối qua (22/3), sáng nay, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có 1 giờ đồng hồ thả lỏng, tập nhẹ làm quen sân cỏ nhân tạo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

HLV Nguyễn Hữu Thắng chạy cùng các cầu thủ 

Trận hòa tối qua bộc lộ nhiều nhược điểm cần khắc phục của đội tuyển Việt Nam. HLV Nguyễn Hữu Thắng và ban huấn luyện sẽ phải nghiên cứu kỹ lưỡng để có lối chơi phù hợp cho trận đấu gặp đội tuyển Afghanistan vào ngày 28/3 tới trên sân trung lập (SVĐ Pamir) thuộc thành phố Dushanbe (Tajikistan).

Trong 20 phút đầu buổi tập, HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng các cầu thủ chia nhóm chơi chuyền bóng. Tâm trạng của các cầu thủ khá thoải mái và vui vẻ. Sau phần chạy bền quanh sân, các cầu thủ chuyển sang tập thể lực với bác sỹ Nguyễn Trọng Thủy. Buổi tập kết thúc nhanh chóng ngay sau đó khi nhiệt độ ngoài sân tăng lên khá cao.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường di chuyển tới Tajikistan, địa điểm thi đấu lúc 21h35hôm nay (23-3). Với việc thủ môn Đặng Văn Lâm không thể đi cùng đội do không kịp hồi phục chấn thương, danh sách đội tuyển Việt Nam rút xuống còn 23 cầu thủ. Đi cùng đội trợ giúp cho HLV Hữu Thắng có 5 trợ lý và 3 bác sỹ.

Chặng bay của đội tuyển Việt Nam sẽ có 14 tiếng quá cảnh tại sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tại đây, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ nghỉ ngơi tại khách sạn trong sân bay trước khi bay tiếp đến thành phố Dushanbe (Tajikistan). Dự kiến, toàn đội sẽ có mặt tại Tajikistan vào ngày 25/3 tới. 

Trước đó, để công tác hậu cần cho đội tuyển Việt Nam được thuận lợi, LĐBĐVN đã cử cán bộ đi tiềm trạm trước. Ngày 28/3, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với ĐT Afghanistan trên sân cỏ nhân tạo Pamir (thành phố Dushanbe – Tajikistan).

Một số hình ảnh đội tuyển Việt Nam sáng nay:

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM