Hướng tới AFF Suzuki Cup 2014: Đội tuyển Lào

Lào luôn có mặt trong các vòng đấu bảng của AFF Suzuki Cup và thường xuyên khiến cho đối thủ đau đầu với lối chơi mạo hiểm của mình. 

Họ đã có trận hòa 2-2 với đội tuyển Indonesia ở AFF Suzuki Cup năm 2012, sau khi phải chịu bàn san bằng tỉ số vào cuối trận của Vendry Mofu. Trường hợp này giống hệt trận mở màn giữa Lào và Thái Lan năm 2010, khi tiền đạo người Thái Sarayoot “Joe năm dặm” Chaikamdee ghi điểm vào phút bù giờ để san bằng tỉ số 2-2. Trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng năm 2012, Lào đã khiến Singapore phải cực kỳ lo sợ khi có 2 bàn dẫn trước trong hiệp 1 trước khi “Những chú sư tử” vùng lên và giành chiến thắng sít sao 4-3. Xen giữa 2 trận cầu quả cảm này là thất bại 4-1 trước các nhà ĐKVĐ Malaysia, một kết quả, một kịch bản có lẽ là quen thuộc hơn so với đội Lào rất khó dự đoán vào năm đó. Tại AFC Challenge Cup vào tháng năm vừa qua ở Maldives, Lào đã trưởng thành vượt bậc qua từng trận đấu. Sau khi để thua 5-1 trước Turkmenistan trong trận mở màn, họ đã thi đấu rất thuyết phục dù để thua 2-0 trước Phillipines Kết quả tốt nhất của Lào tại giải đấu này là trận hòa 0-0 trước đội bóng mạnh là Afghanistan trong trận đấu cuối cùng. Những kinh nghiệm mà Lào có được tại Maldives sẽ mang lại lợi thế cho họ tại vòng loại của AFF Suzuki Cup vào tháng 10. 

Thành tích: tham gia vòng bảng của mọi giải đấu
Biệt danh: Thim Xad
  Huấn luyện viên trưởng: Norio Tsukitate (Nhật Bản) 

Nguồn: vff.org.vn