Hướng tới AFF Suzuki Cup 2014: Đội tuyển Indonesia

Sau thời kì đỉnh cao với thành tích lọt vào trận chung kết AFF Suzuki Cup lần thứ tư năm 2010, Indonesia có dấu hiệu tuột dốc và bị loại ngay sau vòng bảng tại giải đấu năm 2012. 

Họ hẳn đã rất tiếc nuối với trận hòa 2-2 trước Lào, trận đấu đẩy đội bóng này vào tình thế khó khăn ngay sau ngày ra quân. Mọi chuyện đã có thể tệ hơn nếu không có bàn thắng gỡ hòa muộn màng ở phút 89 của VendryMofu trước đội tuyển Lào chơi rất linh hoạt và chặt chẽ. 

“Những chú đại bang” trở lại cuộc đua với chiến thắng 1-0 trước Singapore ở lượt đấu thứ hai. Tuy nhiên, khi bị đặt vào tình thế buộc phải thắng ở trận đấu cuối cùng, họ tỏ ra yếu thế và để đội Đương kim Vô địch Malaysia giành tấm vé đi tiếp với chiến thắng 2-0. 

Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử giải đấu, đội bóng từng 4 lần giành ngôi á quân này không thế vượt qua vòng bảng 

Indonesia đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để trở lại trong giải đấu năm nay, trong đó bao gồm cả việc tìm nguồn cảm hứng từ vị cựu HLV. 

Riedl đã dẫn dắt đội tuyển Indonesia lọt vào trận chung kết năm 2010 và ông không hề che giấu khát vọng giúp đội bóng này đoạt được chức vô địch trong năm nay. 

Thành tích nổi bật: Á quân tại các giải đấu năm 2000, 2002, 2004 và 2010.
Biệt danh: Những chú Đại bàng
Huấn luyện viên trưởng: Alfred Riedl (Áo) 

 

Nguồn: vff.org.vn