Hướng tới AFF Suzuki Cup 2014: Đội tuyển Campuchia

Trong khoảng thời gian từ 1996 đến 2008, Campuchia đã góp mặt tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 5 lần. Tuy nhiên, họ đã thất bại trong việc vượt qua vòng loại những năm gần đây. 

Năm 2012, Campuchia để thua cả 4 trận trong vòng đấu loại, để lọt lưới 12 bàn. Đó là những thất bại trước Đông Timor (5-1), kình địch Lào (1-0), Bruinei DS (3-2) và Myanmar (3-0). 

Thành tích của họ tại AFC Challenge Cup 2014 còn nặng nề hơn, với việc để thua Phillipines 8-0 và sau đó thua trắng Turkmenistan 7 bàn. 

Trước quãng thời gian xuống dốc, Campuchia đã thể hiện bộ mặt tốt hơn rất nhiều tại AFF Suzuki Cup 2010. Sau trận hòa 0-0 với Lào tiếp nối bằng chiến thắng 4-2 trước Đông Timor, mọi thứ tưởng như đã trong tầm kiểm soát của Campuchia trước trận đấu cuối cùng với Phillipines. 

Một trận hòa sẽ giúp họ vượt tiến đến vòng chung kết. Tuy nhiên, kết quả 0-0 trước Phillipines cùng với việc Lào giành chiến thắng 6-1 trước Đông Timor, Campuchia bị loại do có hiệu số bàn thắng bại thấp hơn dù có cùng 5 điểm với Lào và Phillipines. 

Lee Tae-hoon, người từng dẫn dắt Campuchia từ tháng 10 năm 2010 đến giữa năm 2012, sẽ trở lại tiếp quản đội bóng tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2014 sau triều đại của Hok Sochetra và Prak Sovannara với “những chiến binh Angkor”. 

Thành tích: Từng 5 lần tranh tài tại vòng bảng nhưng họ đã không thể vượt qua vòng đấu loại kể từ năm 20008.
Biệt danh: Những chiến binh Angkor
Huấn luyện viên trưởng: Lee Tae-hoon (Hàn Quốc) 

Nguồn: vff.org.vn