QNK Quảng Nam: Là tân binh nên không dám mơ cao

Góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá quốc nội, QNK.QN đã buộc phải thay đổi mạnh về lực lượng, nâng chất đội hình. Nhưng với tư cách của một “anh lính mới”, mọi thứ còn lạ lẫm, đội bóng xứ Quảng chỉ đặt mục tiêu là trụ hạng trong mùa giải đầu tiên chơi ở V-League.

 
QNK.QN sẽ chơi hết mình trong lần đầu được dự sân chơi V-League - Ảnh: Minh Tuấn

 
QNK.QN sẽ chơi hết mình trong lần đầu được dự sân chơi V-League – Ảnh: Minh Tuấn

Ngân quỹ hơn 50 tỷ đồng
Sau cú nước rút ngoạn mục dưới sự chèo lái của HLV Vũ Quang Bảo, QNK.QN đã biến tham vọng góp mặt ở V-League 2014 thành hiện thực. Nhưng, sau chuỗi ngày vinh quang ấy, đội lại rơi vào những lùm xùm về chuyện nợ lương, thưởng và lót tay. Phải đến gần đây, những món nợ ấy mới cơ bản được giải quyết.

Nhưng theo thông tin từ GĐĐH Nguyễn Húp, thì ngân sách hoạt động tạiV-League 2014 không phải là vấn đề đối với đội bóng xứ Quảng. Người giữ “tay hòm chìa khóa” của CLB này cho biết, QNK.QN sẽ có tổng cộng 58 tỷ đồng để hoạt động trong mùa giải tới, bao gồm cả tuyến trẻ. Ngân sách của tỉnh rót khoảng 13 tỷ đồng và số còn lại thuộc về nhà tài trợ QNK. Trong đó, số tiền dự chi cho đội 1 ở V-League là khoảng 50 tỷ đồng.

Rõ ràng, nếu có đủ số tiền trên thì QNK.QN không phải lo chuyện nợ dây dưa, kéo dài như ở mùa giải hạng Nhất 2013. Và nếu có đủ 50 tỷ đồng như dự tính, tân binh V-League này chính là đội bóng có ngân quỹ hoạt động thuộc loại lớn nhất mùa giải 2014. 

“Hiện tại trong tài khoản của chúng tôi đã có 30 tỷ đồng. Số tiền này sẽ ưu tiên chi trả cho các khoản lót tay, phí chuyển nhượng của các cầu thủ”, GĐĐH Nguyễn Húp cho biết. Chắc hẳn, những thông tin ấy đủ giúp cho các học trò ông Vũ Quang Bảo phấn khởi và yên tâm để sẵn sàng xung trận. 

 
PHẤN ĐẤU TRỤ HẠNG 
Mới lên hạng, nên QNK.QN phải thực hiện một cuộc “cách mạng nhân sự”. Cũng phải thôi bởi với những con người cũ, đội bóng xứ Quảng khó lòng trụ hạng thành công. Tuy ngân quỹ hoạt động của đội thuộc loại “khủng”, nhưng các tân binh được HLV Vũ Quang Bảo chiêu mộ trong thời gian qua đều thuộc diện ít tiếng tăm. 

Trong số 13 cầu thủ mới đến với đội, nổi tiếng nhất trong số các nội binh là trung vệ Lê Hải Anh. Còn những người như Nguyễn Công Minh, Nguyễn Trung Sơn (Jefferson), Hoàng Đức… chỉ ở hạng trung bình khá, không được đánh giá cao. Tiền đạo Henry cũng không phải là tay săn bàn cự phách khi mùa giải vừa qua, anh chỉ có 5 bàn thắng cho Đồng Nai. HLV Vũ Quang Bảo cũng thừa nhận, đội quân của ông không có ngôi sao, nhưng ông vẫn hài lòng với lực lượng hiện có.  

Một đội quân gần như hoàn toàn mới, nên HLV Vũ Quang Bảo cần có nhiều thời gian để tạo nên sự kết dính giữa các tuyến trong lối chơi chung. Và như đã nói, chất lượng đội hình của QNK.QN không thực sự cao nên không thể nghĩ đến chuyện “hô phong hoán vũ”. Chính vì những lẽ đó mà trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở V-League, đội bóng xứ Quảng chỉ dám đặt chỉ tiêu trụ hạng, không dám mơ cao. 

Ưu điểm 
Là tân binh, nên tinh thần chiến đấu máu lửa 
Sân nhà, khán giả nhà là điểm tựa lớn 
Không chịu nhiều áp lực thành tích 
Nhược điểm
Nhiều cầu thủ mới nên sự kết dính chưa cao 
Khả năng của các tiền vệ trung tâm khá hạn chế 
Cầu thủ người địa phương ít 

Vài nét về CLB QNK.QN
Tên đầy đủ:
 CLB bóng đá QNK Quảng Nam
Năm thành lập: 1997
Sân nhà: Tam Kỳ (sức chứa 16.000 người)
Chủ tịch CLB: Lê Nguyên Hồng
HLV trưởng: Vũ Quang Bảo
Thành tích nổi bật: Vô địch giải hạng Nhất 2013
Cầu thủ nổi bật: Henry, Thanh Trung, Văn Vinh, Xuân Thắng, Trung Sơn…
Thành tích mùa giải 2013: Vô địch giải hạng Nhất
Ngân quỹ hoạt động mùa giải 2014: 50 tỷ đồng

HLV Vũ Quang Bảo
Sinh năm: 
1955, tại Nghệ An
Sự nghiệp cầu thủ 
1972-1977: Quân khu 4; 1978-1980: Thể Công; 1981-1986: Quân khu 4; 1987-1991: SLNA
Sự nghiệp HLV 
2002-2009: Quân khu 4; 2009-2010: N.SG; 2010-2011: XSKT.CT; 2011-2012: XSKT.LĐ; 2013-nay: QNK.QN
Thành tích
2008: Vô địch giải hạng Nhất cùng Quân khu 4
2013: Vô địch giải hạng Nhất cùng QNK.QN

NGÔI SAO
Tiền vệ Đinh Thanh Trung

Tại giải hạng Nhất 2013, QNK.QN đã thi đấu rất thành công và giành chức vô địch sớm 1 vòng đấu. Trong chiến tích đó của đội, tiền vệ Đinh Thanh Trung đóng vai trò đầu tàu, kéo QNK.QN băng băng về đích. Ghi 10 bàn thắng và trở thành đồng “Vua phá lưới” giải hạng Nhất 2013, Thanh Trung khiến khán giả xứ Quảng ngất ngây. Năm nay, Thanh Trung tiếp tục là gương mặt được kỳ vọng nhất của đội bóng tân binh V-League này.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA