Thông báo số 16 của BTC giải VĐQG Number One 2005

1. Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Number One 2005 đang đi vào lượt đấu cuối cùng, các trận đấu sẽ căng thẳng, quyết liệt và có diễn tiến khá phức tạp, kết quả từng trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của từng Câu lạc bộ. Nhằm đảm bảo tính công bằng, trung thực về kết quả xếp hạng và góp phần cho thành công chung của giải, Ban tổ chức giải yêu cầu:
 
a- Đối với các Câu lạc bộ:
+ Tăng cường công tác giáo dục, động viên cầu thủ thi đấu trung thực, tích cực, phục vụ tốt quần chúng khán giả và người hâm mộ.
+ Tuyệt đối không xin điểm, nhường điểm, dàn xếp tỷ số làm ảnh hưởng đến xếp hạng chung cuộc đối với các Câu lạc bộ khác.
+ Nâng cao trách nhiệm trong công tác tổ chức trận đấu, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu, hướng dẫn khán giả theo dõi, cổ vũ các trận đấu với tinh thần khách quan, vô tư.
 
b- Đối với các Giám sát, Trọng tài:
+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung làm nhiệm vụ, không bị ảnh hưởng hoặc bị chi phối bởi các yếu tố khách quan.
+ Phối hợp với Ban tổ chức các sân triển khai tốt công tác tổ chức, bảo đảm các điều kiện sân bãi, an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu.
+ Có chính kiến rõ ràng và phản ánh kịp thời với Ban tổ chức giải về những sự việc liên quan đến trận đấu, đặc biệt về những biểu hiện tiêu cực của đội bóng, cầu thủ hoặc trọng tài (nếu có).
 
2. Điều chỉnh sân thi đấu: kể từ lượt thứ 19 ngày 10/07/2005 cho đến hết giải, CLB bóng đá Hoà Phát Hà Nội sẽ thi đấu tại sân vận động Hàng Đẫy thay vì sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
 
3. Trận đấu Hoà Phát Hà Nội gặp Gạch Đồng Tâm Long An tại sân vận động Hàng Đẫy ngày 10/07/2005 sẽ thi đấu lúc 16h00 (VTV truyền hình trực tiếp)
 
4. BTC giải có thể điều chỉnh giờ thi đấu ở các lượt đấu tới nếu xét thấy cần thiết.
Trưởng BTC thi đấu
Trưởng BTC giải
 
Dương Nghiệp Khôi
                                                                                                                     (Đã ký)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA