U23 Nhật Bản vô địch U23 châu Á sau màn ngược dòng không tưởng

Trận chung kết U23 châu Á đã diễn ra không thể kịch tính hơn với chiến thắng 3-2 dành cho U23 Nhật Bản dù U23 Hàn Quốc mới là người dẫn bàn trong phần lớn thời gian thi đấu.

31/01/2016 10:54:58

U23 Nhật Bản (áo trắng) xuất sắc giành thắng lợi trong trận cầu kịch tính

Bàn thắng:

U23 Hàn Quốc: Kwon Chang-Hoon (20′), Jin Seonguk (47′)
U23 Nhật Bản: Takuma Asano (67′, 80′), Shinya Yajima (68′)

Với tâm lý thoải mái sau khi đã đạt được mục tiêu giành vé dự Olympic Rio 2016, cả U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản đều đẩy nhanh nhịp độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi thế trận đang giằng co thì U23 Hàn Quốc bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 20. Cú dứt điểm tưởng chừng vô hại của Changhoon trong vòng cấm bất ngờ đổi hướng sau khi chạm chân một hậu vệ U23 Nhật Bản và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Kushibiki.

Không cho đối phương kịp lấy lại tinh thần, U23 Hàn Quốc tiếp tục dồn ép bằng lối chơi đậm chất thể lực và tốc độ. Ngay đầu hiệp 2, họ đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu gọn gàng của Jin Seonguk. Không còn gì để mất, U23 Nhật Bản điên cuồng dồn lên tấn công và họ đã có 2 bàn thắng đầy bất ngờ chỉ trong 2 phút 66 và 67 nhờ công của Takuma Asano và Shinya Yajima.

Yajima (áo trắng) đánh đầu điệu nghệ quân bình tỷ số cho U23 Nhật Bản. 

Đến lúc này, các cầu thủ U23 Hàn Quốc có dấu hiệu bị tâm lý. Những tình huống tổ chức tấn công của họ không còn sắc nét và hàng thủ còn nhiều lần mắc sai lầm ngớ ngẩn. Trong một tình huống như vậy, trung vệ thủ quân Yeon Jemin đã để lọt mất tiền đạo vào sân thay người Takuma Asano và “số 16” có pha dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Kim Dongjun, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội nhà. Ngay sau tình huống đó, Jaemin đã được rút ra khỏi sân

Thắng trận 3-2, U23 Nhật Bản xuất sắc lên ngôi vô địch U23 châu Á đồng thời chặn đứng cái dớp 4 năm liền (từ 2012) không thắng U23 Hàn Quốc tại các giải đấu lớn. Ngoài ra, 2 đội bóng này sẽ cùng với U23 Iraq (đội giành chiến thắng trong trận tranh hạng 3) đại diện cho châu Á tham dự môn bóng đá nam tại Olympic Rio mùa hè tới.


Đội hình ra sân
U23 Hàn Quốc: Kim Dongjun, Sim Sangmin, Lee Seulchan, Yeon Jemin (Kim Sunghyun 83′), Park Yongwoo, Moon Chang Jin, Lee Changmin (Kim Seungjun 79′), Ryu Seungwoo, Jin Songuk (Kim Hyun 78′), Kwon Changhoon.
U23 Nhật Bản: Kushibiki, Wataru, Takuya, Nomichi, Yamanaka, Ohshima (Asano 60′), Shoya, Kubo, Sei, Ado (Harakawa 46′), Yajima (Toyokawa 75′). 

Nguồn: Bóng Đá +