GIẢI VÔ ĐỊCH U18/U19 ĐÔNG NAM Á

Thắng Indonesia 3-0, U18 Việt Nam rộng đường vào bán kết

Bằng một chiến thuật hợp lý và tận dụng tốt cơ hội, đội tuyển U18 Việt Nam đã đánh bại U18 Indonesia với tỷ số 3-0, qua đó đặt một chân vào vòng bán kết.

Đội hình xuất phát của U18 Việt Nam

Đúng như HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định, U18 Indonesia thực sự là một đối thủ đáng gờm với U18 Việt Nam. Việc sở hữu những cầu thủ được đào tạo ở châu Âu cùng với các cá nhân xuất sắc đang chơi bóng ở trong nước như thủ môn Muhammad Riyandi và tiền vệ tấn công Egy Virky, chính Indonesia là đội kiểm soát được bóng tốt hơn trong phần lớn thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên. 

Dựa trên những pha đi bóng kỹ thuật vượt qua đối phương kèm theo các đường chuyền một chạm được thực hiện một cách trơn tru và chính xác, Indonesia đã tạo được một số pha phối hợp đáng kể. Tuy nhiên trước một Việt Nam tổ chức với cự ly đội hình chặt chẽ, phòng ngự số đông và áp sát nhanh, các cầu thủ đội bạn đã không thể gây được nhiều nguy hiểm về khung thành thủ môn Y Eli Nie. 

Việt Nam tận dụng tốt những cơ hội có được trước cầu môn Indonesia

Chưa thể có được cơ hội nguy hiểm, Indonesia còn bị thiệt quân khi thủ môn số 1 là Riyandi phải rời sân ở phút 37 vì chấn thương. Cũng từ thời điểm này, thế trận bất ngờ đảo chiều. Chỉ trong vòng 4 phút từ 41 đến 45, Indonesia đã phải nhận 2 bàn thua liên tiếp. 

Phút 41, Lê Văn Nam tận dụng thành công pha đệm lòng trước cầu môn của Bảo Toàn để mở tỷ số cho đội nhà. Đến phút 45, tiền đạo này một lần nữa có mặt đúng chỗ trong vòng cấm để đánh đầu ngược ấn tượng đưa bóng vào lưới Indonesia lần thứ 2. 

Sang đến hiệp 2, HLV Indra Sjafri tăng cường sức mạnh cho hàng công Indonesia. Nhưng trước các tuyến của Việt Nam được tổ chức khoa học và chặt chẽ, đội bạn đã không thể tạo ra được nhiều nguy hiểm. Thậm chí đến phút 86, họ còn phải nhận thêm bàn thua thứ 3. Quả đá phạt góc bên cánh trái của Sỹ Hoàng được Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu tung lưới Indonesia, qua đó ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam.

Hàng tiền vệ của U18 Việt Nam đã chia cắt tốt hai tuyến của Indonesia  

Một chiến thắng ghi đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Hoàng Anh Tuấn. 3 điểm có được giúp U18 Việt Nam tiến rất gần tới vòng bán kết VCK U18 Đông Nam Á 2017. Theo điều lệ của giải, hiệu số bàn thắng-bại được ưu tiên trước thành tích đối đầu nên U18 Việt Nam về lý thuyết vẫn chưa chính thức có vé dù hơn lần lượt Indonesia 3 điểm và Myanmar 6 điểm.


Đội hình thi đấu

U18 Việt Nam: Y Eli nie, Văn Xuân, Bá Sang, Việt Anh, Quang Vinh (Sỹ Hoàng 51′), Tiến Anh, Văn Luân, Văn Công (Hồng Sơn 73′), Bảo Toàn, Xuân Tú, Văn Nam (Lê Minh Bình 66′).  

U18 Indonesia: Muhammad Riyandi (Muchamad Aqil Savik 38′), Haji Haris, Iqbal, Kamal Baharsyah, Egy Vikri, Rifad Marasabessy, Irianto, Ramdani, Abimanyu, Hanis Putra (Witan Sulaeman 56′), Dia Andika (Samuel Christianson 75).